
Lothar Matthaus được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá Đức. Matthaus đã giành danh hiệu vô địch World Cup 1990, đồng thời cũng giành danh hiệu Quả bóng vàng cùng năm đó. Matthaus sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đáng nể, với 20 danh hiệu có được, trong đó có 7 danh hiệu vô địch Bundesliga với Bayern Munich và một danh hiệu vô địch Serie A với Inter Milan. Sự xuất sắc của Matthaus còn được thể hiện một cách rõ nét với việc cựu danh thủ người Đức đã ghi 227 bàn, và có 80 đường kiến tạo thành bàn qua 935 trận ra sân ở cả cấp độ ĐTQG lẫn CLB.

Andres Iniesta đã tạo nên một bộ đôi tiền vệ đáng gờm cùng với Xavi Hernandez tại Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Họ bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, và có thể nói là bộ đôi tiền vệ xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm. Cựu ngôi sao của Barcelona đã giành được 40 danh hiệu trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, 32 trong số đó là tại Barca. Iniesta cũng gặt hái được nhiều thành công với ĐT Tây Ban Nha trong thời kỳ hoàng kim của La Roja. Tiền vệ kiến tạo nhỏ con này đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup 2010 để đánh bại Hà Lan.

Cùng với Iniesta, Xavi từng là trụ cột tại Barcelona và ĐT Tây Ban Nha. Xavi cho thấy sự xuất sắc từ khả năng đọc trận đấu, thời điểm chuyền bóng, chọn vị trí. Giống như Iniesta, Xavi đã giành được vô số danh hiệu trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình. Tầm ảnh hưởng của Xavi là vô cùng lớn, khi rất nhiều cầu thủ đã học hỏi lối chơi của Xavi, và cố gắng áp dụng cho bản thân mình.

Luka Modric được coi là cầu thủ Croatia vĩ đại nhất mọi thời đại. Sự bền bỉ, và khát khao duy trì phong độ đỉnh cao của anh được thể hiện rõ qua hơn 1 nghìn trận ra sân ở cấp độ CLB và ĐTQG. Modric, người được ví là bậc thầy tuyến giữa đã chấm dứt sự thống trị của Messi và Ronaldo, khi giành danh hiệu Quả bóng vàng 2018. Dù đã 40 tuổi nhưng Modric hiện vẫn đang thi đấu hiệu quả trong màu áo Milan.

Khi nói đến tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất mọi thời đại, chỉ có thể có một người xứng đáng danh hiệu này, và nó thuộc về Zinedine Zidane. Cựu danh thủ người Pháp giống một nghệ sĩ hơn là một cầu thủ, với sự uyển chuyển trên sân cỏ, bất chấp chiều cao lênh khênh 1m88. Zizou giành được mọi danh hiệu trong sự nghiệp, cả với tư cách cá nhân lẫn cùng các đội bóng. Zizou đã ghi hai bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup 1998 giúp Pháp đánh bại Brazil, cũng như ghi bàn thắng được cho là đẹp nhất tại kỷ nguyên Champions League trong trận chung kết năm 2002 gặp Leverkusen.
* Bạn có đồng ý với danh sách này không? Nếu được lựa chọn, bạn sẽ bổ sung cầu thủ nào khác vào danh sách này? Và liệu Zidane ở vị trí số 1 có thực sự hợp lý? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn nhé!
























