Từ Lev Yashin, Batistuta... đến Cech, các danh thủ bóng đá giải nghệ rẽ sang môn thể thao khác

Trần Hoà
11:10 ngày 11-10-2019
Cựu thủ thành Petr Cech mới đây đã chuyển sang thi đấu khúc côn cầu chuyên nghiệp. Trước anh cũng đã có rất nhiều danh thủ từng thành công ở môn thể thao khác sau khi giải nghệ như Maldini, Batistuta, Lizarazu hay cả huyền thoại Lev Yashin!
Từ Lev Yashin, Batistuta... đến Cech, các danh thủ bóng đá giải nghệ rẽ sang môn thể thao khác

Siêu thủ thành một thời Petr Cech vừa quyết định trở lại với thể thao, nhưng không phải bóng đá mà là khúc côn cầu trên băng (Ice Hockey). Đây là đam mê và cũng là một công việc nghiêm túc của cựu tuyển thủ Czech và chỉ mới chia tay với bóng đá hồi cuối mùa trước trong màu áo Arsenal rồi chuyển sang Chelsea làm GĐKT, Cech đã thấy buồn chân buồn tay và dành thời gian rỗi thử sức thêm một môn thể thao mới. 

“Sau 20 năm chơi bóng đá chuyên nghiệp, đây sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi rất thích môn thể thao này và từng thi đấu khi còn nhỏ”, Petr Cech phát biểu sau khi ký hợp đồng thi đấu bán thời gian với Guildford tại giải hạng Tư khúc côn cầu trên băng của nước Anh. Tất nhiên anh cũng giữ vai trò người gác đền. 


Petr Cech khá thành công khi “gác đền” cho đội khúc côn cầu trên băng Guildford tại Anh

Petr Cech không phải trường hợp đầu tiên về việc một cầu thủ bóng đá chuyển sang chơi chuyên nghiệp các môn thể thao khác, thậm chí không liên quan tới trái bóng. Dưới dây là những ngôi sao bóng đá trong quá khứ cũng từng chơi các môn thể thao khác, thậm chí ở mức chuyên nghiệp và kể cả gặt hái được thành công.

Maldini đánh tennis 

Trước khi trở lại Milan làm giám đốc chiến lược và phát triển hồi giữa năm ngoái,  hậu vệ huyền thoại Paolo Maldini từng có một thời gian dài không xuất hiện trong thế giới bóng đá. Lý do vì anh theo đuổi một đam mê rất lớn khác là quần vợt. Đẳng cấp của Maldini còn vươn tới tầm chuyên nghiệp. Vào năm 2017, anh từng vượt qua vòng loại để có mặt ở giải đấu quần vợt chuyên nghiệp Aspria Tennis Cup tại Milan. HLV Stefano Landonio của Maldini còn đánh giá rằng anh hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao tennis nếu đến với môn thể thao này từ trẻ: “Cậu ấy không hề có bất cứ điểm yếu nào”.

Batistuta thi đấu polo 

Sau khi chia tay sự nghiệp bóng đá, Gabriel Batistuta bị tổn thương rất nặng ở khớp mắt cá chân. Chính vì vậy, việc lựa chọn một môn thể thao để duy trì sức khỏe là điều không hề dễ dàng với chân sút dội bom người Argentina. Nhưng rút cuộc Batigol cũng đã tìm ra một môn thể thao quý tộc có tên Polo. Môn thể thao này khá giống với khúc côn cầu, nhưng người chơi sẽ cưỡi ngựa để đánh trên một sân cỏ rộng. Với môn thể thao này, Batistuta không cần phải sử dụng đôi chân, do vậy rất phù hợp với anh. Batistuta còn chơi môn thể thao này ở mức bán chuyên nghiệp, khi thi đấu cho CLB Loro Piana và cũng ở vị trí tiền đạo. Anh còn ghi ngay 2 bàn ở trận ra mắt đội bóng và từng giành danh hiệu Copa Stella Artois sau một năm thi đấu.

Lizarazu vô địch nhu thuật 

Nếu phải tìm một cựu danh thủ bóng đá thành công ở đẳng cấp cao sau khi chuyển sang chơi môn thể thao khác, Bixente Lizarazu sẽ là cái tên đầu tiên. Hậu vệ huyền thoại người Pháp từng vô địch cả Champions League, EURO lẫn World Cup này cũng chọn được môn môn thể thao phù hợp với mình mang tên Jiu-Jitsu. Đây là môn thể thao có nguồn gốc từ Brazil, khá giống với môn đấu vật, được gọi là nhu thuật tại Việt Nam. Với thân hình thấp đậm, Lizarazu đã chơi xuất sắc ở môn thể thao này và từng giành chức vô địch nhu thuật châu Âu ở hạng mục đại xanh.

Dudek đua xe rất cừ

Jerzy Dudek có niềm đam mê tốc độ từ nhỏ. Chính vì vậy, ngay sau khi giải nghệ cựu thủ thành người Ba Lan từng chơi cho cả Liverpool lẫn Real Madrid đã lập tức theo đuổi môn đua xe motor và trở thành một tay lái rất cừ. Anh đã tham gia trọn giải đua Volkswagen Castrol Cup vào năm 2014. Mới đây Dudek chia sẻ rằng: “Bạn cần đam mê trong cuộc sống. Nó sẽ giúp bạn tiến lên. Đua xe cho tôi nhiều hứng thú và tôi rất yêu thích nó”.

Perisic chơi bóng chuyền bãi biển

Không chỉ những cầu thủ giải nghệ, ngay cả những ngôi sao vẫn đang ở đỉnh cao bóng đá vẫn có thể theo đuổi và thành công ở môn thể thao khác. Một trong số đó là Ivan Perisic - ngôi sao mới 30 tuổi của Inter Milan. Môn thể thao mà tiền vệ của ĐT Croatia này lựa chọn là bóng chuyền bãi biễn và đây cũng là môn thể thao anh đam mê từ nhỏ. “Đây là giấc mơ của tôi. Tôi đã từng chơi bóng chuyền bãi biển từ khi mới 10 tuổi”, Perisic phát biểu sau khi tham dự một giải đấu bóng chuyền bãi biển chuyên nghiệp vào mùa Hè 2017.

Ferdinand đấm boxing

Rio Ferdinand từng là một hậu vệ đá tảng của Man United và ĐT Anh. Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi anh lại theo đuổi môn boxing sau khi giải nghệ. Với mặt bặm trợn và thân hình gân guốc, anh rõ ràng đã rất giống một VĐV quyền anh ngay cả khi còn thi đấu bóng đá. Ferdinand đã theo đuổi môn thể thao giàu sức mạnh này suốt từ khi giải nghệ và đang phấn đấu để trở thành một tay đấm chuyên nghiệp.

Lev Yashin chơi khúc côn cầu

Nếu phải tìm bậc tiền bối trong phong trào cầu thủ bóng đá thành công ở môn thể thao khác, thì không thể bỏ qua Lev Yashin. Thủ môn huyền thoại từng giành Quả bóng vàng 1964 này thậm chí còn trở thành tuyển thủ ở một môn thể thao khác sau khi chia tay sân cỏ. Cụ thể, Yashin là thành viên ĐT khúc côn cầu trên băng của Liên Xô cũ và đã tham dự không ít giải đấu lớn. Tất nhiên ông cũng giữ vị trí người gác đền trong môn thể thao này.

Joe Hart đánh bóng chày

Các thủ môn dường như có nhiều đam mê với các môn thể thao và cố gắng theo đuổi đam mê mới của mình sau khi giải nghệ. Joe Hart cũng là một trong số đó. Thủ thành vẫn đang bắt chuyên nghiệp cho Burnley này thường xuyên tham dự các giải đấu bóng chày (cricket) mỗi khi rảnh rỗi và thực sự tỏ ra năng khiếu với môn thể thao mà vốn dĩ anh đã được ăn tập từ nhỏ, rồi sau đó mới chuyển sang bóng đá.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x