
Nhà cầm quân 46 tuổi ký hợp đồng với LĐBĐ Hà Lan (KNVB) đến hết World Cup 2030, qua đó bắt đầu chương mới trong sự nghiệp huấn luyện. Đây cũng là lần đầu Xavi làm việc ở cấp độ ĐTQG. Trước đó, ông từng dẫn dắt Al-Sadd tại Qatar rồi trở lại Barca trên cương vị HLV từ năm 2021 đến 2024. Tại Camp Nou, Xavi giành 1 La Liga và 1 Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời trao cơ hội cho nhiều tài năng trẻ như Lamine Yamal, Pau Cubarsi hay Gavi.
Việc lựa chọn Xavi cũng đánh dấu một cột mốc đặc biệt với bóng đá Hà Lan. Sau 48 năm, Oranje mới lại bổ nhiệm một HLV nước ngoài. Người cuối cùng là Ernst Happel, nhà cầm quân người Áo từng dẫn dắt Hà Lan tại World Cup 1978.
Xavi vượt qua nhiều ứng viên trong quá trình tuyển chọn, trong đó có Roberto Martinez và Michael Reiziger. Arne Slot từng là một trong những lựa chọn hàng đầu nhưng từ chối để tiếp tục sự nghiệp ở cấp CLB. Giám đốc điều hành Marianne van Leeuwen, Giám đốc bóng đá cấp cao Nigel de Jong và ủy viên kỹ thuật Clarence Seedorf cùng tham gia quyết định đưa Xavi về Amsterdam.
Nhà cầm quân người Catalunya đặc biệt phù hợp với triết lý bóng đá Hà Lan khi bản thân ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ trường phái Johan Cruyff và Rinus Michels. Xavi cũng từng làm việc với Louis van Gaal và Frank Rijkaard, những HLV có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của ông.

Sau khi được bổ nhiệm, Xavi chia sẻ: “Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi trở thành HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Là một cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Barca, với ảnh hưởng mạnh mẽ của Johan Cruyff và Rinus Michels, tôi cảm thấy có một mối liên hệ đặc biệt với bóng đá Hà Lan”.
Ông nói thêm: “Có thể nói tôi là một người con của bóng đá Hà Lan. Những HLV vĩ đại khác, đặc biệt là Louis van Gaal, người trao cho tôi trận ra mắt tại Barca, và Frank Rijkaard, cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành tôi với tư cách cầu thủ và HLV”.
Theo kế hoạch, Xavi sẽ có trận ra mắt Hà Lan vào ngày 24/9, khi Oranje đối đầu Đức của HLV Jurgen Klopp tại Nations League. Patrick Kluivert, đồng đội cũ của Xavi tại Barca, được cho là có thể gia nhập ban huấn luyện với vai trò trợ lý. Mục tiêu trước mắt của Xavi là Euro 2028, trước khi hướng tới World Cup 2030. Đây sẽ là thử thách hoàn toàn mới, nhưng cũng là cơ hội để ông xây dựng dấu ấn trên sân khấu bóng đá quốc tế.























