5 điểm nhấn tại V.League 2019

Trí Công Trí Công
16:35 ngày 26-10-2019
Hà Nội FC lập kỷ lục vô địch, Thanh Hóa đối diện nguy cơ “bay màu” ở V.League mùa sau, TP.HCM thăng hoa với Chung Hae Soung… là những điểm nhấn tại mùa giải 2019.
#1
Ngôi sao thứ 5 cho Hà Nội FC

Không còn một mình một ngựa thẳng tiến về đích như mùa giải 2018, Hà Nội FC đã trải qua nhiều thử thách hơn và vất vả hơn để đi đến chức vô địch V.League năm nay. Với một đội hình có chiều sâu tốt và căng sức trên cả 3 đấu trường, cộng thêm những ngôi sao luôn thể hiện đúng lúc trong từng giai đoạn như Oseni, Pape Omar, Quang Hải và Văn Quyết, Hà Nội FC đã có lần thứ 5 đăng quang tại giải VĐQG. Như vậy, Hà Nội FC đã cân bằng thành tích 5 lần vô địch giải VĐQG trong lịch sử của Thể Công trước đây. 
#2
TP.HCM gây ấn tượng 

Kể từ khi lên hạng V.League, TP.HCM luôn cố gắng tạo ra ấn tượng trong lòng người hâm mộ. Mùa đầu tiên thăng hạng, họ có sự hiện diện của chủ tịch là cựu tuyển thủ Lê Công Vinh. Mùa thứ hai, họ đưa cựu HLV đội tuyển Việt Nam là Toshiya Miura về dẫn dắt rồi sau đó Nguyễn Hữu Thắng - một cựu HLV trưởng khác của đội tuyển Việt Nam làm chủ tịch thay Công Vinh. Nhưng phải đến mùa thứ 3, khi ông Chung Hae Soung thay Miura làm HLV trưởng, TP.HCM mới thực sự đổi khác.
Chỉ sau giai đoạn lượt đi, TP.HCM đã đạt điểm số bằng tổng điểm mà họ có được ở cả mùa 2018 hay trước đó là 2017. TP.HCM đã có giai đoạn xếp trên Hà Nội FC và cạnh tranh sòng phẳng với đội bóng thủ đô trong hơn 2/3 mùa giải 2019. Điều đó cũng giúp cho V.League có thêm sự hấp dẫn trong cuộc đua đến ngôi vô địch, thay vì chứng kiến Hà Nội FC một mình một ngựa về đích như năm 2018. 
#3
Biến cố xứ Thanh 

Chẳng ai nghĩ rằng Thanh Hóa sau 2 năm liên tiếp giành ngôi Á quân lại lao đao đến như vậy ở V.League 2019. Đội bóng xứ Thanh phải thay Chủ tịch giữa dòng, kéo theo đó lần lượt 4 lái trưởng (ông Hoàng Thanh Tùng làm GĐKT) gồm Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Quang Bảo, Mai Xuân Hợp, Hoàng Thanh Tùng dẫn dắt Thanh Hóa. Biến cố về nhân sự thì diễn ra xuyên suốt cả mùa. Trước mùa bóng, Thanh Hóa chia tay thủ môn tài năng Bùi Tiến Dũng và cay đắng hơn là sự ra đi của công thần Pape Omar. Giữa mùa, Thanh Hóa bất ngờ thanh lý trung vệ trụ cột Đinh Tiến Thành. 

Đã có thời điểm Thanh Hóa vực dậy được sau quãng khởi đầu bết bát. Nhưng ngay sau sự ra đi của HLV Đức Thắng, Thanh Hóa bắt đầu xuống dốc không phanh. May mắn cho họ là vẫn kiếm được suất đá trận tranh vé vớt để tìm kiếm cơ hội trụ hạng V.League chứ không phải xuống hạng trực tiếp như Sanna.KH. 

#4
Hợp đồng thành công 

Nếu nói đến 2 bản hợp đồng thành công nhất tại V.League 2019 thì không thể không nhắc đến 2 cái tên Pape Omar và Bruno Cunha. Hà Nội FC đã tốn không ít công sức để có thể thuyết phục Omar đồng ý đầu quân cho mình sau khi hết hợp đồng với Thanh Hóa. Và quả thực, Omar đã khiến Hà Nội vốn đã mạnh ở V.League lại càng trở nên mạnh hơn. Với tổng cộng 23 lần in dấu giày (15 bàn thắng và 8 kiến tạo), Omar là cầu thủ có số đóng góp lớn nhất tại V.League mùa này.
Nếu như Omar tạo nên bom tấn chuyển nhượng từ đầu mùa thì Bruno Cunha có lẽ là thương vụ thành công quá bất ngờ của Viettel. Không thể đến Sanna.KH khi đội bóng phố Biển quyết định chọn giải pháp an toàn mang tên Patiyo Tambwe, Bruno Cunha đã được Viettel dang tay chiêu mộ ở giai đoạn lượt về. Anh đáp lại sự kỳ vọng của tân binh V.League khi ghi 15 bàn trong vòng… 14 trận, qua đó giành luôn danh hiệu đồng Vua phá lưới cùng với Omar. 
#5
 Dấu ấn khán giả 
V.League 2019 chứng kiến lượng khán giả rất lớn đến theo dõi các trận đấu. Tiêu biểu nhất là sân Thiên Trường của DNH Nam Định luôn đầy ắp người hâm mộ ở 4 khán đài. Sự cổ vũ lớn từ người hâm mộ cộng thêm những chương trình như tặng trái bóng có chữ ký dành cho người hâm mộ đã đem đến một hình ảnh chuyên nghiệp và đẹp hơn, bên cạnh chuyên môn chính là các trận cầu dưới sân cỏ. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chanathip đặt mục tiêu đưa Thái Lan dự VCK World Cup Chanathip đặt mục tiêu đưa Thái Lan dự VCK World Cup

    Chanathip Songkrasin, ngôi sao số 1 của đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu sẽ đưa Thái Lan tham dự VCK World Cup trong sự nghiệp của mình. 

  • Đình Trọng: ‘Tôi muốn bình phục nhanh nhất để dự SEA Games’ Đình Trọng: ‘Tôi muốn bình phục nhanh nhất để dự SEA Games’

    Trung vệ của Hà Nội FC không giấu được khát khao có thể kịp bình phục chấn thương để tham dự SEA Games 30 diễn ra ở Philippines.

  • HLV Nguyễn Thành Công: 'Tôi rất tiếc khi phải nói lời chia tay Sài Gòn FC' HLV Nguyễn Thành Công: 'Tôi rất tiếc khi phải nói lời chia tay Sài Gòn FC'

    Bất ngờ chia tay Sài Gòn FC ngay sau khi mùa giải 2019 kết thúc, HLV Nguyễn Thành Công đã để lại sự tiếc nuối rất lớn với tất cả thành viên của đội bóng cũng như các CĐV. Bản thân HLV Thành Công cũng bày tỏ, chia tay Sài Gòn FC là quyết định rất khó khăn với anh.

  • Thanh Hoá dồn toàn lực cho trận chiến sống còn Thanh Hoá dồn toàn lực cho trận chiến sống còn

    Sau khi lách qua khe cửa hẹp ở vòng đấu cuối V.League 2019, Thanh Hóa đã khẩn trương bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị cho trận play-off với Phố Hiến sắp tới. Đội bóng xứ Thanh đang làm tất cả để có thể trụ lại ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam tại mùa giải năm sau.

  • ‘Chẳng có lý do gì để Hà Nội FC thay HLV trưởng’ ‘Chẳng có lý do gì để Hà Nội FC thay HLV trưởng’

    Theo HLV Phan Thanh Hùng của Than.QN, Hà Nội FC chẳng có lý do gì để chia tay ông Chu Đình Nghiêm và thay vào đó là một huấn luyện viên khác. 

  • HAGL: Thành tích là cái chi? HAGL: Thành tích là cái chi?

    Bóng đá là môn thể thao đối kháng và thành tích sẽ khiến số lượng NHM tăng lên, nhưng với HAGL hiện tại, có vẻ điều đó đang trở thành nghịch lý.

  • Rời Pleiku là... tỏa sáng Rời Pleiku là... tỏa sáng

    Có một điểm chung giữa một số người từng rời HAGL. Đó là họ đều khẳng định được chỗ đứng và thậm chí tỏa sáng lung linh ở bến đỗ mới...

  • HLV Lee Tae Hoon muốn Công Phượng trở về HAGL HLV Lee Tae Hoon muốn Công Phượng trở về HAGL

    HLV trưởng HAGL, ông Lee Tae Hoon cho biết đã bàn với lãnh đạo đội bóng phố Núi để có những phương án đưa Công Phượng về nước nếu tiền đạo xứ Nghệ tiếp tục không được thi đấu tại Sint-Truidense. Đã 6 trận liên tiếp, Công Phượng không được điền tên vào danh sách đăng ký thi đấu của Sint-Truidense tại giải VĐQG Bỉ.

  • Minh Vương có thể rời HAGL? Minh Vương có thể rời HAGL?

    Đang rộ lên nguồn tin, tiền vệ Trần Minh Vương có thể rời HAGL khi mùa giải 2019 khép lại. Tuy nhiên, phía HAGL đã phủ nhận chuyện này.

  • Ngoại binh ở hàng thủ kém khiến HAGL kiệt  quệ Ngoại binh ở hàng thủ kém khiến HAGL kiệt quệ

    Trước khi bước vào mùa giải 2019, các đội bóng tỏ ra hồ hởi khi được tăng thêm một suất ngoại binh từ 2 lên thành 3 người.

  • HAGL: Tiến cái riêng, chậm cái chung HAGL: Tiến cái riêng, chậm cái chung

    So với 4 mùa giải trước, HAGL đã có cải thiện về thứ hạng trên BXH chung cuộc tại V.League 2019. Những nội binh chủ lực của đội bóng phố Núi cũng ghi dấu ấn rất rõ. Nhưng bước tiến của HAGL còn chậm, nhất là khi họ vẫn “dành cả thanh xuân” để trụ hạng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x