Bài viết xúc động của Xuân Nam về HLV Đức Thắng

Minh Hải
11:27 ngày 29-07-2016
Mới đây, tiền đạo Xuân Nam đã có bài viết về HLV Đức Thắng về triết lý Đắc nhân tâm. Báo điện tử Bóng đá xin đăng nguyên văn bài viết xúc động này.
Bài viết xúc động của Xuân Nam về HLV Đức Thắng

Kỉ niệm sự nghiệp của bản thân hơn 1 năm trước khi đi Lào, cho mình xin được chia sẻ 1 chút về chú và là HLV hiện tại của mình tại CLB Sài Gòn - HLV Nguyễn Đức Thắng: 10 năm “chở đò” với triết lý đắc nhân tâm.

Trích lại lời của HLV khi chú nói về sự nghiệp của chú: Không phải lúc nào Đức Thắng cũng thành công trong công tác ươm mầm tài năng trẻ. Anh vẫn nhớ mãi một thất bại đặc biệt trong nghiệp cầm quân. Đó không phải một trận thua về chuyên môn mà chính là giúp các cầu thủ hiểu được họ cần cái gì và muốn cái gì. Anh nhắc tới trường hợp tiền đạo Xuân Nam – cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 2 tại giải Lào Premier League mùa vừa rồi – trong sự bùi ngùi cay đắng.


Xuân Nam chuyển nhượng về Sài Gòn FC để làm quân của thầy Thắng

“Khi tôi mới về làm tại trung tâm đào tạo của Hà Nội T&T, Xuân Nam là một cầu thủ có tiềm năng. Đáng lẽ cậu ấy có thể phát triển nhanh hơn nữa cùng với Văn Thành, Duy Mạnh hay Quang Hải nhưng tiếc rằng lại bị chững lại. Sau khi kết thúc giải U21 Quốc gia năm 2014, Xuân Nam bất ngờ muốn xin nghỉ bóng đá. Tôi đã hỏi: “Thế cháu nghỉ, cháu sẽ làm việc gì, cháu suy nghĩ kỹ chưa?”, rồi tôi quyết định cho cậu ấy 1 tuần suy nghĩ.

Sau đó, tôi đã đưa Xuân Nam lên đội Hà Nội tập luyện nhưng lại bị trả về sau đó. Rồi theo đề xuất của HLV Trần Doãn Dũng, tôi đồng ý để Xuân Nam sang Lào. Thật may cậu ấy tìm lại được suy nghĩ cần thiết khi chơi bóng. Song trong thời gian làm việc với Xuân Nam, thực sự tôi đã không thể giúp Xuân Nam hiểu và có được đam mê ấy. Đó là thất bại trong nghề nghiệp của cá nhân tôi”.


HLV Đức Thắng: Làm việc có đức, ắt sẽ chiến thắng

Sự nghiệp của mỗi cầu thủ trẻ đều sẽ trải qua những ngày tháng nông nổi. Nhưng nếu gặp được 1 người thầy có tâm thì sẽ giúp bản thân trưởng thành và yêu nghề hơn. Giờ nhắc lại chuyện hơn 1 năm về trước thì có lẽ bản thân mình cảm thấy có lỗi với HLV Đức Thắng. Sau tất cả thì giờ đây chú lại là người cho cháu 1 cơ hội nữa. Và giúp cho cháu trưởng thành hơn . Mọi thứ bản thân từng trải qua thật quý giá.

1 lời ngắn gọn cháu muốn nói: ''Cảm ơn chú vì tất cả''.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x