Bắt gặp ngôi sao Việt kiều của Olympic Thái Lan

Hậu vệ gốc Việt Tristian Đỗ đang là tâm điểm của Olympic Thái Lan trong quá trình hướng đến vòng loại U23 châu Á 2016. Phóng viên báo Bóng đá đã có quãng thời gian trò chuyện với cầu thủ có ông nội là người Việt Nam này.
Bắt gặp ngôi sao Việt kiều của Olympic Thái Lan
Được HLV Kiatisak đưa vào thành phần Olympic Thái Lan chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á, Tristan Đỗ đang nỗ lực hết mình để đáp lại sự tin tưởng của Zico Thái.

Có ông nội là người Việt Nam, bố người Thái Lan sau đó lấy vợ tại Pháp. Thế nên Tristian Đỗ là người mang 3 dòng máu Việt -Thái-Pháp. Cầu thủ sinh năm 1993 này được đào tạo bên Pháp nhưng vừa qua anh đã quyết định hồi hương để thi đấu cho CLB hàng đầu Thái Lan là BEC Tero Sannara.

Vừa qua, trong quá trình tác nghiệp tại Bangkok, phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện rất thú vị với cầu thủ có thể đá được hai vị trị là hậu về phải và tiền vệ phải này.

Hậu vệ Tristan Đỗ trong cuộc trò chuyện với phóng vien báo Bóng đá. Ảnh: Minh Tuấn

Với những cầu thủ có gốc Việt kiều, trên khuôn mặt của họ chất chứa rất nhiều nét mang đậm của người Việt Nam. Tristan Đỗ không phải là trường hợp ngoại lệ khi anh có đôi mắt đen và mái tóc mang đậm nét người Phương Đông.

"Khi tôi lớn lên, bố tôi vẫn thường kể về nguồn gốc của gia đình. Được mang trong mình dòng máu người Việt Nam là điều rất thú vị, tuyệt vời với tôi", Tristan Đỗ bắt đầu cuộc trò chuyện với chúng tôi như thế.

HLV Kiatisak đánh giá Tristan Đỗ là cầu thủ tài năng và nhiều khả năng ông sẽ xếp cầu thủ này đá chính ở trận đấu ngày mai 22/3

Tuy nhiên, do ông nội đã di cư sang Thái Lan từ những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước nên từ đó đến nay, bố của Tristan Đỗ chưa có lần nào trở về quê gốc của mình tại Việt Nam. "Tôi được sinh ra ở Pháp và bố mẹ tôi cũng ít trở về châu Á nên tôi không có điều kiện để về Việt Nam. Hơn nữa, số người thân thiết của ông nội tôi tại Việt Nam quá ít nên trở lại Việt Nam, tôi không biết gặp ai cả", Tristan Đỗ lý giải về nguyên nhân chưa từng đến Việt Nam.

Tristan Đỗ (phải) hòa nhập rất nhanh trong màu áo Olympic Thái Lan. Ảnh: Minh Tuấn

Tiếp đó, cầu thủ có chiều cao 1,70m này nói rằng anh được bố mình nói nhiều về bóng đá Thái Lan nên khi trưởng thành đã quyết định về đội bóng hàng đầu ĐNÁ này chơi bóng. Tristan Đỗ tâm sự: "Tôi không có nhiều lợi thế về thể hình nên rất khó thành công khi chơi bóng ở châu Á. Bóng đá Thái Lan đang phát triển và rất phù hợp với cá nhân mình nên tôi quyết định về đây chơi bóng và thật tuyệt vời khi được khoác áo Olympic Thái Lan".
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

  • Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng Salah công khai bật Klopp: Bảo vệ trò để rồi nhận lại cái kết cay đắng

    Dù bao năm dìu dắt, cưng chiều, ra sức bảo vệ Mohamed Salah, thế nhưng ở mùa giải cuối cùng dẫn dắt Liverpool, HLV Jurgen Klopp được đền ơn "cái tát" đau điếng sau hành động bật lại vị chiến lược gia người Đức ở trận cầu với West Ham hôm qua.

  • Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024 Sôi nổi Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương năm 2024

    Nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954), 49 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 ). Sở VH-TT&DL phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức Giải Đua thuyền truyền thống tỉnh Bình Dương 2024.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x