Bình luận: Lợi thế của ông Miura

Khắc Sơn Khắc Sơn
09:02 ngày 15-12-2015
Trong một lần trả lời phỏng vấn giới truyền thông, HLV Toshiya Miura từng dí dỏm nói rằng: “Lợi thế của tôi là không biết tiếng Việt! Tôi không biết dư luận nói gì và không cảm thấy bị sức ép. Và nhờ đó mà tôi có thể tiếp tục thực hiện những dự định”.
Bình luận: Lợi thế của ông Miura
Hôm qua, ông Miura đã chứng minh là một người rất kiên định. Kiên định ở chỗ, bất chấp việc U23 Việt Nam cần một màn trình diễn ấn tượng, một kết quả có lợi nhưng ông Miura vẫn chỉ chú tâm với mục tiêu quan trọng nhất là giúp các học trò có được sự trải nghiệm về bản thân. Sự trải nghiệm của họ chính là điều mà ông Miura mong muốn bởi giờ là thời điểm nhà cầm quân người Nhật Bản muốn có được cái nhìn toàn diện về U23 Việt Nam.

Với nhiều người, hạnh phúc là cảm xúc trên từng chặng đường đi. Bởi nói cho cùng, khi đã đến sân xem đội bóng thi đấu thì bất cứ ai cũng muốn nhìn thấy một kết quả đẹp, một màn trình đủ ấn tượng để tin vào tương lai. Nhưng, với Miura, hạnh phúc là cảm giác được đến đích. Ông đang cố gắng làm tất cả những gì có thể, thậm chí xới tung đội hình với mong muốn có những phát hiện thú vị. Và từ những phát hiện ấy, ông sẽ có một bộ khung lý tưởng cho U23 Việt Nam để đến với VCK U23 châu Á vào đầu năm tới.


Ông Miura chấp nhận “thử để tìm ra nghiệm”. Nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, ông phải chấp nhận đối diện áp lực vốn vô cùng lớn từ dư luận khi U23 Việt Nam không thể chơi thứ bóng đá làm mê hoặc lòng người ngay ở giai đoạn chạy đà này. 

Tôi tin, việc ông Miura nói là mình không biết đang đối diện với áp lực chỉ là nói cho vui, để hướng đến một sự thật khác. Đó là Miura không bao giờ đầu hàng trước áp lực. Ông sẽ kiên định thực hiện triết lý bóng đá của mình! Những thay đổi, điều chỉnh nếu có là để giúp U23 Việt Nam thêm hoàn thiện chứ nhà cầm quân người Nhật Bản không cho phép mình được yếu đuối, hoảng loạn trước sóng gió.

Ông Miura đã bước lên thuyền và chuẩn bị ra khơi. Phía trước là biển rộng, có sóng to gió lớn. Nhưng, chỉ có một con đường đối với vị “thuyền trưởng” U23 Việt Nam, đó là căng buồm mà tiến tới!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x