Các đội hạng Nhất án binh chờ ngày khai mạc

Đỗ Tuấn
09:39 ngày 28-03-2020
Lẽ ra giải hạng Nhất QG – LS 2020 đã khai mạc ngày 14/3, nhưng giờ chót đã có thông báo hoãn giải đấu vì dịch Covid-19 khiến nhiều đội bóng rơi vào thế bị động. Hiện tất cả vẫn đang án binh tập duy trì để chờ ngày giải khởi tranh.
Các đội hạng Nhất án binh chờ ngày khai mạc

Giải hạng Nhất QG 2020 lẽ ra đã tiến hành khai mạc từ ngày 14/3, nhưng ngay trước ngày khởi tranh đã có thông báo tạm hoãn theo yêu cầu của Tổng cục TDTT vì dịch Covid-19 đang tràn lan theo chiều hướng phức tạp và khó lường. Thế nên, những CLB như Bình Phước, Đắk Lắk, Bà Rịa Vũng Tàu… dù đã di chuyển đến sân khách chuẩn bị cho trận khai mạc đều chấp nhận quay về lại địa phương.

Đi xa nhất có lẽ là thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương của Bình Phước khi đã có mặt tại Hưng Yên từ trước đó 2 ngày, nhằm chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Phố Hiến, nhưng giải đấu bất ngờ bị hoãn khiến đội bóng này rơi vào thế bị động. Dẫu vậy, Bình Phước vẫn “cáp kèo” cùng đội chủ nhà Phố Hiến để cầu thủ 2 đội có trận đấu tập gọi là khai sân trước mùa giải mới.

Sau khi trở về từ Hà Nội – nơi phát hiện khá nhiều ca dương tính với Covid-19  trong thời điểm ấy, thầy trò HLV Nguyễn Minh Phương đã được lãnh đạo trung trung tâm TDTT Bình Phước đề nghị tự cách ly trong vòng 14 ngày. Hôm qua (27/3), đội Bình Phước đã kết thúc đợt cách ly, nhưng vẫn được các nhân viên y tế kiểm tra chặt chẽ sức khỏe của cả đội. Trong thời gian cách ly, các cầu thủ Bình Phước vẫn tập luyện bình thường, nhưng không được tiếp xúc với các đội tuyển thể thao khác, đến bữa sẽ có người mang thức ăn đến tận phòng chứ không tập trung ở nhà ăn như thông lệ.

HLV Minh Phương đang nhắc nhở các cầu thủ trong một trận đấu của giải hạng Nhất 	Ảnh: Đức Cường

Ngoài Bình Phước, đội bóng Phố Hiến do ở cùng trung tâm thể thao PVF nên cũng đang trong giai đoạn “nội bất xuất, ngoại bất nhập” ở thời điểm này, nhằm phòng ngừa lây nhiễm virus. HLV Hứa Hiền Vinh của Phố Hiến cho biết: “Dù cấm trại ở trong này, nhưng do có sân bãi tập luyện đầy đủ nên đội bóng của tôi vẫn tập duy trì thường xuyên. Có điều do chưa biết thời điểm nào có thể thi đấu trở lại nên hơi bị động trong việc điều chỉnh giáo án…”.

Ngoài 2 CLB Bình Phước và Phố Hiến đang trong quá trình… tự cách ly, các đội bóng khác của giải hạng Nhất hiện cũng đang “án binh bất động” và luôn nhắc nhở nhau hạn chế đi ra ngoài nếu không cần thiết. Thời gian qua, nhiều đội hạng Nhất ở khu vực miền Tây Nam Bộ thường xuyên “cáp kèo” đá giao hữu để kiểm tra lực lượng, thử nghiệm đội hình và nhất là để các cầu thủ làm quen trở lại với cảm giác thi đấu. Thế nhưng gần đây khi dịch bệnh đang ngày càng phát tác khó lường, hầu hết các đội đều tập luyện duy trì trong nội bộ.

Cần nói thêm, đây là mùa giải một số CLB hạng Nhất có sự đầu tư khá tốt hơn và rất quyết tâm trong việc tranh vé để có mặt ở V.League năm sau như Phố Hiến, Sanna Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu… Tuy nhiên, dịch Covid-19 đang phát tác trong thời gian qua khiến khiến các CLB rất đau đầu trong việc chuẩn bị giáo án tập luyện, bởi chưa thể xác định thời điểm mở màn, vì như HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa chia sẻ: “Suốt thời gian qua, Sanna Khánh Hòa toàn tập chay chứ không có trận đấu tập nào cùng với các đội bóng khác, vì khoảng cách địa lý khá xa so với các đội, lại thêm dịch bệnh nên càng hạn chế di chuyển. Thế  nên, tôi có chút âu lo các cầu thủ của mình sẽ mất cảm giác thi đấu”.

Mới đây, BTC đã ra thông báo tiếp tục tạm hoãn các giải đấu chuyên nghiệp đến ngày 15/4, nhưng các giải đấu có thể diễn ra hay không vẫn phải tuỳ vào diễn biến thực tế của dịch bệnh, vậy nên tất cả vẫn án binh và chờ.

VPF sẽ tính giải pháp cho giải hạng Nhất sau V.League

Tính đến thời điểm hiện tại, VPF mới tiến hành trưng cầu ý kiến cho 14 CLB thi đấu tại V.League về phương án thi đấu tập trung. Theo ông Trần Anh Tú - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPF thì sau khi giải pháp sắp xếp lịch thi đấu V.League trong thời gian tới tìm được sự tán đồng của các đội tham dự giải thì phương án về thời điểm tổ chức giải hạng Nhất sẽ lập tức được tính tới.

XEM THÊM

V.League có thể hoãn thêm nhiều tháng: Các CLB đau đầu về tài chính phát sinh

Bóng đá Việt gánh gồng mùa đại dịch Covid-19

CLB Hà Nội tạm dừng tập luyện vì dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x