Theo lịch thi đấu, vào lúc 18h ngày 4/3, tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại giải khi chạm trán Ấn Độ. Đồng hành cùng Kim Yu Jeong là hai trợ lý Heba Saadieh (Palestine) và Hinthong Supawan (Thái Lan), trọng tài thứ tư Mahnaz Zokaee (Iran). Phòng VAR do trọng tài người Singapore Muhammad Taqi phụ trách. Đây là tổ trọng tài được đánh giá giàu kinh nghiệm ở các giải đấu cấp châu lục.
Kim Yu Jeong là gương mặt quen thuộc của bóng đá châu Á. Bà từng cầm còi tại nhiều giải đấu lớn của AFC, bao gồm cả các trận bóng đá nam. Đáng chú ý, nữ trọng tài này từng điều khiển các trận đấu của CLB Công an Hà Nội và Nam Định tại Cúp C2 châu Á mùa giải 2025/2026. Kinh nghiệm dày dạn ở cấp độ khu vực và quốc tế giúp bà được tin tưởng giao nhiệm vụ ở trận mở màn của tuyển nữ Việt Nam.

Tại Giải bóng đá nữ châu Á 2026 diễn ra ở Australia, AFC đã phân công toàn bộ trọng tài chính là nữ nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp và đồng bộ. Công nghệ VAR cũng được áp dụng xuyên suốt giải đấu để đảm bảo tính chính xác và công bằng.
Tại vòng bảng, tuyển nữ Việt Nam nằm tại bảng A cùng Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Ấn Độ. Theo thể thức thi đấu, bốn đội vào bán kết cùng hai đội có thành tích tốt nhất ở tứ kết sẽ giành vé dự World Cup 2027.
Nhìn lại chiến dịch châu lục gần nhất, đặc biệt là Giải bóng đá nữ châu Á 2022 nhiều thử thách tại Ấn Độ, HLV Mai Đức Chung đánh giá đội tuyển đã trưởng thành đáng kể. Ông nhấn mạnh ở cấp độ này, mọi đội bóng đều đầu tư mạnh mẽ và nâng cao tiêu chuẩn, vì vậy muốn đạt mục tiêu, tuyển nữ Việt Nam phải cạnh tranh sòng phẳng với tất cả đối thủ.
Bên cạnh yếu tố chuyên môn, ban huấn luyện cũng kỳ vọng sự cổ vũ của cộng đồng người Việt tại Australia sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ khi thi đấu xa nhà. Ngoài ra, truyền thông quốc tế, trong đó có ABC News cũng nhận định giải đấu lần này mở ra cơ hội đặc biệt cho tuyển nữ Việt Nam,.một tập thể được xây dựng trên nền tảng kiên trì và tầm nhìn dài hạn trong nhiều năm qua.
























