CLB Thanh Hóa và những tín hiệu tích cực

Phương Anh
14:55 ngày 31-08-2020
Sau 1 tháng nghỉ dịch Covid-19, HLV Nguyễn Thành Công có thể tạm hài lòng khi đã củng cố lại được nền tảng thể lực, kỹ chiến thuật cho các học trò. Với sự chuẩn bị tích cực, Thanh Hóa thể hiện tâm thế sẵn sàng tăng tốc để có được vị trí an toàn trong giai đoạn sắp tới.
CLB Thanh Hóa và những tín hiệu tích cực

Thanh Hóa bắt đầu giai đoạn huấn luyện trọng tâm của mình từ ngày 1/8. Tính đến lúc này, đội bóng xứ Thanh đã có 1 tháng “luyện công” kể từ ngày V.League tạm dừng vì dịch Covid-19. Theo chia sẻ của HLV Thành Công, trong thời gian vừa qua, mục tiêu của Thanh Hóa là chú trọng nâng cao nền tảng thể lực và năng lực cá nhân cho các cầu thủ. Dưới góc nhìn của nhà cầm quân xứ Nghệ, thể lực được xem là điểm yếu lớn nhất khiến Thanh Hóa rơi vào trạng thái hụt hơi trước các đối thủ, dẫn đến những kết quả không tốt ở giai đoạn khởi đầu mùa giải.

Trong những tuần vừa qua, HLV Thành Công đã đưa ra giáo án tập luyện tương đối nặng cho Thanh Hóa. Ngoài cuối tuần được nghỉ, đội bóng xứ Thanh hầu như duy trì lịch tập luyện đều đặn 2 buổi/ngày. Buổi sáng, các cầu thủ được “nhồi” thể lực tại bãi biển Sầm Sơn với nhiều bài tập đa dạng nhằm tăng sức bền, sức mạnh. Đến buổi chiều, đội trở lại tập luyện với bóng trên sân cỏ. Trải qua giai đoạn tập nặng nhưng các cầu thủ xứ Thanh đều thể hiện sự nỗ lực, chuyên nghiệp trong tập luyện để có thể “nuốt” trọn giáo án mà BHL đề ra. 

“Tôi cảm thấy hài lòng về tinh thần, thái độ tập luyện của các cầu thủ trong 1 tháng qua. Toàn đội đều thể hiện sự nỗ lực, chuyên nghiệp trong tập luyện. So với quãng thời gian trước đó, lúc này rõ ràng nền tảng thể lực, sức bền, sức mạnh của các cầu thủ đã được cải thiện rõ rệt”, HLV Thành Công thể hiện sự hài lòng khi đánh giá về quãng thời gian tập luyện vừa qua của Thanh Hóa.

HLV Thành Công đã có thể tạm hài lòng khi đang củng cố lại Thanh Hóa FC		Ảnh: Minh Tuấn

Bên cạnh những tín hiệu tích cực về thể lực, chuyên môn, Thanh Hóa cũng đón nhận tin vui khi các trụ cột quan trọng cũng đã quay trở lại sau chấn thương. Trong số này, Nguyễn Trọng Hùng là cái tên được chờ đợi nhiều nhất. Tuyển thủ 23 tuổi này dường như đã lấy lại được trạng thái sung sức nhất sau giai đoạn dài chỉ điều trị chấn thương, không thi đấu. Trong thời điểm mà Thanh Hóa đang cần thêm những phương án tấn công đa dạng hơn, sự trở lại của Trọng Hùng được xem là tin vui với HLV Thành Công ở giai đoạn sắp tới.

“Hiện tại, Trọng Hùng đã bình phục hoàn toàn chấn thương, lấy lại được trạng thái thể lực tốt nhất. Tuy nhiên, với cơ địa không tốt của Hùng, tôi vẫn khuyên cậu ấy cần có thêm thời gian, lấy lại cái hơi thi đấu để tìm lại phong độ tốt nhất. Dẫu vậy, việc Trọng Hùng trở lại cũng là tin vui cho đội bóng lúc này”, HLV Thành Công nói.

Do hơn 3 tuần nữa theo dự kiến V.League sẽ trở lại với các trận đấu ở vòng 12 nên HLV Thành Công bắt đầu nhả dần khối lượng tập luyện cho toàn đội. Hôm qua, đội bóng xứ Thanh cũng đã kết thúc chu kỳ chuẩn bị thể lực. Sắp tới, Thanh Hóa sẽ chú trọng vào chiến thuật, chuyên môn và lên lịch thi đấu giao hữu. Theo kế hoạch, đội bóng xứ Thanh sẽ có 2 trận đấu giao hữu lượt đi và về với SLNA để cọ xát, kiểm nghiệm lực lượng vào các ngày (15 và 19/9). Đây được xem là màn thử lửa quan trọng với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công trước khi bước vào 2 trận đấu cuối cùng ở giai đoạn 1 gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (sân nhà) và Hà Nội (sân khách).

Nỗ lực vào Top 8
Chia sẻ về mục tiêu sắp tới của Thanh Hóa, tiền đạo Đình Tùng cho biết: “Thanh Hoá lúc này có được vị trí trong nhóm an toàn nhưng chúng tôi vẫn phải cố gắng bởi thực tế là 2 trận đấu cuối gặp Hà Tĩnh và Hà Nội đều rất khó khăn. Mục tiêu của Thanh Hoá trước mắt là có mặt trong Top 8”.

XEM THÊM

Văn Hậu thiếu gì để xứng đáng là đội trưởng U22 Việt Nam?

Đoàn Văn Hậu: 'Tôi đau đáu hướng về quê nhà'

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x