Công Vinh mời luật sư vào cuộc vì bị tố quảng cáo 'lậu' cho cá cược bóng đá

Hải Đăng
09:46 ngày 02-06-2021
Công Vinh xuất hiện, nhảy múa trong 2 video quảng cáo cho một ứng dụng "xem bóng đá" trực tuyến nhưng thực chất, đây là ứng dụng cá cược trái pháp luật. Mới đây, cựu tiền đạo của ĐT Việt Nam đã lên tiếng phủ nhận trên trang cá nhân cùng với đó là sự khẳng định sẽ mời luật sư vào cuộc để làm sáng tỏ vấn đề.
Công Vinh mời luật sư vào cuộc vì bị tố quảng cáo 'lậu' cho cá cược bóng đá

Lê Công Vinh xuất hiện trong nhiều video quảng cáo cho một ứng dụng được cho là để "xem bóng đá trực tuyến" có tên *** Live TV. Hình ảnh Công Vinh được đăng hàng loạt trên các kênh YouTube để quảng cáo cho ứng dụng này và có rất nhiều đối tượng khi chia sẻ đường link cũng gắn thêm các mã khuyến mãi. Khi bấm vào các link đăng ký kèm theo sẽ dẫn về trang web có thông tin "Nhà Cái Uy Tín Và Lớn Nhất Châu Á".

Thậm chí, trong một video Công Vinh còn nhảy múa, mặc áo có in tên của trang cá cược này với những thông tin như "An toàn nhất", "Lớn mạnh nhất", "Tuyệt vời nhất". Ngoài ra, còn có cả video Công Vinh chia sẻ sự tin tưởng của mình dành cho ứng dụng này "Vinh luôn tự hào về những quyết định của mình, những lựa chọn đúng đắn đó đã tạo nên thành công của Vinh ngày hôm nay" cùng việc đại diện cho ***.

Cộng đồng mạng và giới truyền thông đã lên tiếng về chuyện Công Vinh đóng quảng cáo được cho là “PR” bất hợp pháp cho cá cược bóng đá. Mới đây cựu tiền đạo ĐT Việt Nam đã lên tiếng, đồng thời khẳng định sẽ làm sáng tỏ vụ việc để tránh hiểu lầm.

Công Vinh lên tiếng trên trang cá nhân của mình

“Vinh xin phép được đính chính thông tin, chưa bao giờ Vinh nhận lời quảng cáo cho bất cứ APP cá độ bóng đá nào, mà các APP cá độ bóng đá đang cố ý sử dụng hình ảnh của Vinh trái phép. 

Về vấn đề này, bên Vinh có ký hợp đồng cho phép sử dụng hình ảnh đối với BK-Livetream và bên Agency cam kết đây chỉ là 1 APP xem live bóng đá giải trí, không hề liên quan đến trang cá cược nào. 

Bản thân Vinh là người rất ghét việc cá độ bóng đá vì đây là hành vi xấu trái pháp luật. Sau khi nhận được thông tin, tuần rồi đại diện của bên Vinh đã làm việc xác minh và nhờ luật sư vào cuộc.

Thời gian qua Vinh đã từ chối rất nhiều lời mời quảng cáo các sản phẩm APP cá cược, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc v.v... gây hại cho người tiêu dùng. Đối với Vinh, việc tiếp tay cho các sản phẩm như vậy chính là hành vi thiếu đạo đức với công chúng. Vinh ý thức được sự ảnh hưởng của mình phải mang lại lợi ích cho người khác, không vì đồng tiền mà làm hại đến người khác và tổn phúc của mình.

Và dù mình có cố gắng cách mấy thì đôi lúc cũng không tránh khỏi thiếu sót khi có nhiều đơn vị cố tình đánh tráo thông tin nguồn gốc từ họ. Qua việc này Vinh vô cùng xin lỗi và tuyên bố từ nay về sau Vinh sẽ không bao giờ nhận đại diện hình ảnh hay quảng cáo cho bất kỳ sản phẩm APP bóng đá nào nữa cả. 

Cá cược là một hành vi xấu ảnh hưởng và biến chúng ta trở thành 1 con người xấu gây ảnh hưởng cộng đồng và xã hội, hành động trái pháp luật cần lên án mạnh mẽ. Vinh mong mọi người sáng suốt tránh đi vào con đường của những tấm gương xấu. Chân thành xin lỗi và cảm ơn mọi người đã chia sẻ”, Công Vinh trần tình trên tranh cá nhân.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x