Cuộc đua vô địch V.League 2020: Vẫn chỉ là 'gương mặt thân quen'

PHAN HỒNG
08:30 ngày 23-02-2020
Mặc dù mùa này, Viettel hay TP.HCM mua sắm rầm rộ nhưng cả hai vẫn khó lòng với tới chiếc cúp vô địch. Ngôi vị cao nhất của V.League 2020 xem ra vẫn khó khoát khỏi tay nhà đương kim vô địch Hà Nội FC khi họ có lực lượng vượt trội mọi đối thủ.
Cuộc đua vô địch V.League 2020: Vẫn chỉ là 'gương mặt thân quen'

Mộng khó thành

Nếu nói về mức độ đầu tư, Hà Nội FC gần như “án binh bất động” trên thị trường chuyển nhượng, còn CLB TP.HCM mới là đội gây ồn ào nhất. Bên cạnh những thông tin đã trở thành hiện thực như thương vụ Công Phượng hay Tiến Dũng thì những kiểu tung tin chiêu mộ Lee Nguyễn bị đánh giá như một chiêu trò đánh bóng tên tuổi.

Hơn hết, những bản hợp đồng mà đội chủ sân Thống Nhất mang về không được đánh giá có thể giúp cho đội bóng này tạo bước đột phá mạnh mẽ về chuyên môn ngoại trừ kênh quảng bá hình ảnh. Bởi đơn giản, đa phần trong các tân binh mới về khó lòng cạnh tranh một chỗ đứng trong đội hình so với những gương mặt cũ.

Đó là chưa kể có thông tin cho rằng, gương mặt được kỳ vọng nhất là Công Phượng sẽ trở lại khoác áo HAGL ở lượt về V.League 2020.

Không ồn ào như CLB TP.HCM, Viettel cũng được xem xét tư cách của một ƯCV vô địch ở mùa giải tới. So với đội chủ sân Thống Nhất, lực lượng của đội bóng đóng trên địa bàn Thủ đô chất lượng hơn sau khi tậu thủ môn Nguyên Mạnh và tiền vệ Khắc Ngọc.

Với bộ khung chính là một nửa đội hình trưởng thành từ lò SLNA (có thêm Trọng Hoàng, Ngọc Hải) nhưng Viettel cũng chỉ có thể được đánh giá là “ngựa ô” của mùa giải. Ở V.League 2019, Than.QN kết thúc ở vị trí thứ ba.

Đội bóng vùng Mỏ đưa về một vài tân binh như Hữu Khôi, Quang Huy… trong kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng phải khẳng định, họ không phải là những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Nói một cách khác, bộ khung của Than.QN mùa này vẫn chủ yếu dựa vào những gương mặt cũ như Hải Huy, Hồng Quân, Tuấn Linh… Khi lực lượng được đánh giá mỏng, vẫn còn sự chênh lệch đáng kể giữa chính thức và dự bị thì khó cho đội bóng do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt mơ về việc đổi màu huy chương.  

Thành tích èo uột kể từ sau chức vô địch năm 2012, SHB.ĐN dường như cũng đang “an phận” với một đội trung bình khá. SLNA mùa tới chắc chắn không còn mộng leo cao khi vừa xảy ra cuộc “chảy máu nhân lực” ồ ạt.

HAGL vẫn được dự báo sẽ ồn ào với những chuyện bên lề sân cỏ như vừa qua hơn là câu chuyện thành tích trong sân thi đấu  nên khó lòng xếp tên đội bóng phố núi vào danh sách ứng cử viên cho cuộc chiến “xưng vương”.

Nhà ĐKVĐ vẫn xếp cửa trên

Trong cuộc chiến “vương quyền”, người xem vẫn có cảm giác Hà Nội FC sẽ “cô đơn trên đỉnh”. Lý do không phải các đội còn lại của V.League sợ vô địch như một thời mà phải khẳng định, thực lực của họ không thể sánh bằng nhà đương kim vô địch.

Trên lý thuyết, việc CLB Hà Nội gần như không đả động đến thị trường chuyển nhượng trong khi các đội khác mua sắm rầm rộ mà vẫn được đánh giá ứng cử viên số 1 là điều gây ngạc nhiên. Nhưng việc đội bóng Thủ đô không (thèm) mua sắm là bởi lực lượng của họ vừa đông lại vừa tinh, đủ sức để lập ít nhất 2 đội hình có chất lượng chuyên môn cao.

Ngay cả những cầu thủ được coi là tân binh như Việt Anh, Văn Xuân, Xuân Tú… thực chất cũng là của đội bóng. Họ trước đó được đem cho mượn để rèn giũa nên chuyên môn được đánh giá đã có bước trưởng thành.

Thực tế, với nguồn lực tài chính vững mạnh cùng với các chế độ đãi ngộ tốt nên Hà Nội FC không bị rơi vào cảnh mất nhân lực trình độ cao như một số đội bóng khác. Xem ra, chỉ những cầu thủ đã hết thời đỉnh cao phong độ hoặc không được trọng dụng ở đội bóng Thủ đô mới được “bật đèn xanh” rời đội, còn những gương mặt xuất sắc vẫn trung thành với Hà Nội FC.

Đó là lý do nhà ĐKVĐ luôn giữ được sự ổn định về nhân sự. Không có sự biến động về lực lượng giúp cho đội bóng đã 5 lần vô địch V.League tiếp tục có sự ổn định về lối chơi nên các miếng đánh ngày càng hoàn thiện, nhuần nhuyễn hơn khi các cầu thủ ngày càng hiểu ý nhau hơn.

Ở mùa tới, Hà Nội FC không được tham dự AFC Cup nên họ càng quyết tâm hơn vào cuộc đua ở V.League. Đặc biệt, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm không phải phân sức trên nhiều mặt trận cùng lúc như mùa bóng vừa qua nên không lo bị quá tải nên càng chuyên tâm hơn cho giải VĐQG.

Hơn hết, với một đội quân mà nhìn đâu cũng thấy sao trẻ nhưng rất trưởng thành cả về chuyên môn lẫn kinh nghiệm thì không phải chỉ mùa này, mà Hà Nội còn được đánh giá sẽ thống trị đỉnh cao ở V.League lâu dài.

B.BD khó đuổi  kịp thành tích của Hà Nội FC

Hà Nội FC đang là đội nắm giữ nhiều chức vô địch V.League nhất khi đã 5 lần đăng quang. Đội bóng đang xếp theo sau là B.Bình Dương đã có 4 lần lên ngôi. Nhưng với chính sách trẻ hóa, không vung tiền để mua sắm cầu thủ như thời đỉnh cao thì sẽ còn lâu, đội bóng miền Đông Nam Bộ mới có thể bắt kịp thành tích của Hà Nội.

Trong khi đó, những đội bóng từng 2 lần vô địch như HAGL, SHB Đà Nẵng cũng không trông đợi sẽ bắt kịp số lần vô địch của đội bóng Thủ đô khi mà chất lượng đội hình không cao, tham vọng không lớn do đầu tư không  còn mạnh.

XEM THÊM

Bóng đá Việt Nam tiếp tục khắc sâu nỗi đau vào lòng người Thái

Báo Thái Lan thấp thỏm lo Việt Nam có Filip Nguyễn

Cách ghi bàn của Tiến Linh gây ấn tượng với FIFA

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x