Cựu hậu vệ Đinh Hồng Vinh: Mùa bóng cuối của sự nghiệp và bước ngoặt với bầu Đức

Trí Công Trí Công
08:38 ngày 27-04-2020
Từng có 10 năm, Đinh Hồng Vinh là một trong những viên gạch đầu tiên của bóng đá Gia Lai. Từng có 10 năm, Đinh Hồng Vinh trở thành một trong những người thầy ươm mầm tài năng cho bóng đá Phố Núi. Giữa 2 giai đoạn 10 năm ấy của Đinh Hồng Vinh cũng từng có một mùa bóng đặc biệt, với sự xuất hiện của chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.
Cựu hậu vệ Đinh Hồng Vinh: Mùa bóng cuối của sự nghiệp và bước ngoặt với bầu Đức

“Bà xã bất ngờ khi tôi được bầu Đức tăng gấp đôi lương”

Ông Đinh Hồng Vinh - Chủ tịch CLB Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) hiện tại đã có tổng cộng 26 năm gắn bó với bóng đá Gia Lai, cho dù ông không phải là người con sinh ra và lớn lên của Phố Núi. Tuổi trẻ của hậu vệ phải này gắn bó với những ngày tháng rong ruổi đạp xe dạo biển Quy Nhơn cùng tri kỷ và cũng là người đồng đội trong lớp năng khiếu bóng đá tỉnh Bình Định: Nguyễn Văn Đàn. 

Tháng 10/1992, bước ngoặt đến với Đinh Hồng Vinh. Trong chương trình liên kết giữa Gia Lai và Bình Định, ông cùng tri kỷ Văn Đàn cùng 2 cầu thủ khác được chuyển sang thi đấu cho Đội tuyển bóng đá tỉnh Gia Lai, khi đó còn chơi ở giải bóng đá A2 toàn quốc (tương đương với giải hạng Nhất Quốc gia hiện tại). “Đó là thời kỳ mà cầu thủ chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn”, ông Vinh hồi tưởng. “30 con người từ cầu thủ đến Ban huấn luyện đi trên một chiếc xe có 24 chỗ ngồi từ Kiên Giang ra Hà Nội thi đấu. Chúng tôi đi thâu đêm suốt sáng, ngủ trên xe, đá bóng cuốn chiếu từ Bắc chí Nam. Phải mất 3-4 ngày di chuyển như thế, đội mới ra được Hà Nội”. 

Ngót 9 năm như thế, đến mùa 2001-2002, ông Vinh và các cầu thủ Gia Lai mới đứng trước một ngưỡng cửa đổi đời. Bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức) quyết định hỗ trợ cho đội bóng tỉnh Gia Lai. “Từ một đội bóng còn phụ thuộc cơ chế nhà nước, khó khăn về kinh tế, cầu thủ chúng tôi nhận được hỗ trợ về lương từ khoản đầu tư của bầu Đức. Như tôi khi đó, lương biên chế nhà nước chỉ khoảng gần 2 triệu đồng. Khi có bầu Đức, tôi nhận thêm một con số ngang ngửa lương được nhận hàng tháng. Khi về biết tin, bà xã tôi bất ngờ, phấn khởi ra mặt. Nên nhớ rằng khi đó, 2-3 triệu là một con số lớn”, ông Vinh chia sẻ. 

Ông Vinh kể tiếp rằng, mùa giải năm ấy, với đầu tư của mình, bầu Đức tham vọng đưa HAGL thăng hạng V.League 2003: “Bầu Đức đặt mục tiêu rất lớn. Trước khi lượt về diễn ra, ông có họp anh em cầu thủ chúng tôi lại. Ông nói: Lượt về, đội chúng ta sẽ có Kiatisak! Chúng tôi khi ấy ngạc nhiên và thì thầm với nhau rằng không thể tin vào tuyên bố ấy. Kiatisak là một cái tên quá lớn tại Đông Nam Á. Bóng đá Việt Nam khi đó cũng chưa có cầu thủ ngoại. Nhưng bầu Đức nói là làm. Gia Lai có Kiatisak và thực sự thăng hạng V.League 2003”. 

Chủ tịch đội BRVT Đinh Hồng Vinh từng có 10 năm làm HLV đào tạo trẻ ở đội bóng cũ HAGL 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Trận đấu cuối cùng của đời cầu thủ

Mùa giải bước ngoặt ấy cũng là mùa cuối cùng mà Đinh Hồng Vinh chơi bóng với tư cách cầu thủ. Chấn thương ở cả 2 dây chằng đầu gối khiến ông rốt cuộc không thể có cơ hội được một lần chơi tại V.League. Nhưng trước khi chia tay nghiệp quần đùi áo số, ông Vinh cũng đã có một trận đấu mãn nguyện. “Đó là trận đấu thuộc vòng 3 Cúp Quốc gia 2001/02. Gia Lai gặp Thể Công hùng mạnh. Lúc ấy, tôi không chơi hậu vệ phải mà đá tiền vệ cùng với Trịnh Duy Quang. Tôi có nhiệm vụ thu hồi bóng. Còn Quang, chuyên phát động tấn công. Tôi đối đầu với nhiều tên tuổi của Thể Công ở trận đấu ấy, từ Minh Tiến, Minh Dũng cho đến Quang Hà, Hồng Sơn. Và tuyệt vời, tôi đã chơi rất tốt để giúp Gia Lai thắng Thể Công với tỷ số 1-0 chung cuộc. Lãnh đạo xuống bắt tay, khen ngợi tôi. Với tôi, đó cũng là một kỷ niệm để đời trước khi giải nghệ”, ông Vinh kể lại. 

Chia tay nghiệp cầu thủ năm 2002, Đinh Hồng Vinh chuyển sang làm công tác huấn luyện thuộc biên chế Sở Thể dục Thể thao Gia Lai. Lứa U13 mà ông đảm nhận có những cầu thủ giỏi và sau này đã thi đấu cho HAGL như Văn Long, Tăng Tuấn, Tuấn Mạnh, Hoàng Thiên… Năm 2006, lứa cầu thủ mà anh dẫn dắt giành á quân giải U21 Quốc gia. Để rồi 1 năm sau, anh trở lại với HAGL. Đấy cũng là năm mà HAGL “ra lò” học viện HAGL-Arsenal JMG, với những cái tên sau này trở thành thần tượng bóng đá trẻ. 

“Đó có thể xem là một bước đệm cho sự nghiệp huấn luyện của tôi. Bầu Đức cũng thường xuyên hỏi thăm tôi về cuộc sống gia đình, chế độ. Đó cũng là một động lực để tôi nỗ lực hơn và gặt hái được nhiều tình tích tốt tại các giải trẻ quốc gia”, ông Đinh Hồng Vinh giãi bày. 

Tròn 10 năm làm công tác huấn luyện ở HAGL, ông Vinh lại dừng lại. Lần này, ông không ở lại phố Núi mà thay vào đó hiện là Chủ tịch đội bóng BRVT, cũng như quản lý Học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Ông chia sẻ: “Làm quản lý, tôi - một người ưa thích vận động phải ngồi trên máy tính từ sáng đến tối, với những con số, báo cáo, công văn; phải giải quyết những đầu việc liên quan đến bộ phận phòng ban khác như hành chính, ngoại giao, cơ sở vật chất, công trình sân bãi bên cạnh làm việc với anh em huấn luyện cầu thủ. 

Dẫu sao với những kinh nghiệm đã học hỏi được trước kia thì sau hơn 1 năm, tôi đã có thể thích nghi với công việc của mình. Tôi  mong muốn có thể cùng anh em đưa bóng đá BRVT lên một tầm cao mới để đáp ứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ địa phương, giống như những gì mà bầu Đức đã làm để đưa HAGL lên bản đồ bóng đá Việt Nam trong quá khứ”. 

Vài nét về ông Đinh Hồng Vinh 
Sự nghiệp 

1990 - 10/1992: Cầu thủ năng khiếu Bình Định
10/1992 - 2002: Cầu thủ đội Gia Lai 
2002 - 2006: Huấn luyện đội năng khiếu Gia Lai 
2007 - 2018: Huấn luyện các đội trẻ HAGL
2018 - 2019: HLV trưởng XSKT Cần Thơ
2019 - nay: Chủ tịch CLB Bà Rịa - Vũng Tàu 
Thành tích huấn luyện 
- Cùng các đội trẻ Gia Lai 
2006: HCB U21 QG
2007: HCB U11 Quốc gia 
2009: HCĐ U13 QG
2010: HCĐ U15 QG
2011: HCB U17 QG
2013: HCĐ U19 QG
2016: HCV U15 QG 
2017: HCV U13 QG  
- Cùng ĐT trẻ Việt Nam 
2007: HCĐ U16 Đông Nam Á
2009 : HCĐ U19 Đông Nam Á
2017: Cùng U20 Việt Nam dự U20 World Cup
2019: Trợ lý HLV Park Hang Seo ở U23 Việt Nam.

XEM THÊM

Hà Nội FC sẵn sàng cho Văn Hậu về nước, kể cả nghỉ đá lượt đi 

Văn Hậu làm được gì trong năm bóng đá Hà Lan dang dở?

Văn Hậu giữa ngã tư đường

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Cựu danh thủ Bảo Khanh về lại 'mái nhà xưa' Cựu danh thủ Bảo Khanh về lại 'mái nhà xưa'

    Cựu tiền vệ của Thể Công - Thạch Bảo Khanh sẽ trở lại Viettel để đảm nhận công việc huấn luyện.

  • Văn Thanh tham vọng xuất ngoại như Văn Hậu, Công Phượng Văn Thanh tham vọng xuất ngoại như Văn Hậu, Công Phượng

    Hậu vệ của HAGL bày tỏ tham vọng được ra nước ngoài thi đấu trong tương lai để nâng cao trình độ bản thân, phát triển sự nghiệp.

  • ‘Hà Nội FC sẵn sàng để Văn Hậu thi đấu tiếp ở Hà Lan’  ‘Hà Nội FC sẵn sàng để Văn Hậu thi đấu tiếp ở Hà Lan’ 

    Vào tuần tới, Hà Nội FC sẽ làm việc với Heerenveen xoay quanh tương lai của Văn Hậu. Phóng viên tạp chí Bóng đá đã có cuộc trao đổi với ông Võ Lê Trung - Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T.

  • Chuyển nhượng ngoại binh giữa mùa V.League sẽ gặp khó vì Covid-19 Chuyển nhượng ngoại binh giữa mùa V.League sẽ gặp khó vì Covid-19

    Dù V.League 2020 mới chỉ bước qua 2 vòng đấu nhưng ngay từ lúc này, nhiều CLB đã nhìn ra những khó khăn trong việc tuyển chọn ngoại binh giữa mùa giải vì ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 gây ra.

  • Nguyễn Anh Đức: 'Biểu tượng' đất Thủ... thất truyền Nguyễn Anh Đức: 'Biểu tượng' đất Thủ... thất truyền

    HLV Park Hang Seo than thở, kể từ ngày Anh Đức giải nghệ, ông đối diện với cơn đau đầu khi hàng công của ĐT Việt Nam ngày càng hiếm tài năng. Nhắc Anh Đức lại nhớ và buồn bởi chẳng ai dám nghĩ, “biểu tượng” một thời của B.Bình Dương giờ đang thất nghiệp, dù vẫn giàu khát vọng cống hiến.

  • Nhiều đội bóng vừa tập vừa ngóng Nhiều đội bóng vừa tập vừa ngóng

    Mặc dù lệnh cách ly toàn xã hội của Chính phủ đã được nới lỏng, nhưng các hoạt động tụ tập đông người ở một số thành phố lớn vẫn nằm trong “vùng cấm”. Vì thế, nhiều đội bóng đã lâm vào cảnh vừa tập vừa ngóng.

  • Hậu vệ Thanh Thịnh “tốt nghiệp chấn thương” Hậu vệ Thanh Thịnh “tốt nghiệp chấn thương”

    Tuyển thủ Đỗ Thanh Thịnh vừa chia sẻ tấm ảnh chụp cùng các đồng nghiệp trong lễ “tốt nghiệp” đặc biệt của anh, khiến đồng đội và người hâm mộ phải bật cười về độ hài hước.

  • Đội hình ngoại binh V.League vang bóng một thời  Đội hình ngoại binh V.League vang bóng một thời 

    Họ đến với V.League với những số phận khác nhau. Họ gây sự chú ý ở Việt Nam với những mức độ khác nhau. Mỗi mảnh ghép lại mang đến mỗi mảnh đời. Mỗi con người là một gam màu cho bức tranh ngoại binh V.League. 

  • Vũ Như Thành: Đỉnh cao của 'ông vua đốt tiền' Vũ Như Thành: Đỉnh cao của 'ông vua đốt tiền'

    Lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có lẽ chưa từng chứng kiến cầu thủ nào từng thi đấu đủ các hạng đấu quốc nội từ V.League, hạng Nhất tới hạng Nhì và vô địch Đông Nam Á như Vũ Như Thành. Nhưng đi kèm với những năm tháng đỉnh cao, Thành “kếu” cũng phải sống chung với vô số tin đồn bởi cuộc sống phức tạp ngoài bóng đá.

  • Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam

    Theo thông báo gần nhất của VPF, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 15/5 tới bằng các trận mở màn của Cúp QG, sau đó 1 tuần sẽ đến V.League và giải hạng Nhất. Tuy nhiên, kế hoạch này khả năng sẽ tiếp tục có sự thay đổi.

  • Các CLB V.League chạy đua với thời gian Các CLB V.League chạy đua với thời gian

    Thời điểm V.League 2020 dự kiến trở lại đang được đếm ngược qua từng ngày, buộc các đội bóng phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị chuyên môn. Nhưng cũng vì thời gian chuẩn bị không đủ dài và để tích lũy thể lực nên nỗi lo chấn thương khi mật độ thi đấu dày đặc là khá hiện hữu với các cầu thủ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x