Văn Hậu làm được gì trong năm bóng đá Hà Lan dang dở?

Trí Công Trí Công
08:52 ngày 26-04-2020
LĐBĐ Hà Lan thông báo Eredivisie 2019/20 chính thức dừng lại mà không có nhà vô địch hay đội lên, xuống hạng. Đồng nghĩa, Đoàn Văn Hậu không có được phút nào thi đấu tại giải VĐQG Hà Lan năm nay cho Heerenveen.
Văn Hậu làm được gì trong năm bóng đá Hà Lan dang dở?

Không có đủ 20% số trận 

Bản hợp đồng cho mượn Văn Hậu giữa Hà Nội FC và Heerenveen được cả ba bên giữ kín. Nhưng có một chi tiết mà giới truyền thông Việt Nam từng bày tỏ sự kỳ vọng. Đó là Văn Hậu có thể được chơi 20% số trận tại Hà Lan trong đội hình chính của Heerenveen.

Tính riêng Cúp Quốc gia và giải VĐQG cho đến khi LĐBĐ Hà Lan quyết định chấm dứt mùa giải năm nay tại đây, Heerenveen đã chơi 30 trận. Theo thống kê, Văn Hậu chỉ ra sân… 1 phút chính thức cho Heerenveen, trong trận đấu thuộc vòng 2 Cúp Quốc gia (thắng Roda JC). 

Tính thoáng hơn, Văn Hậu có thêm 3 phút bù giờ nữa trong trận đấu này. Nhưng ngay cả như thế thì đó vẫn là con số quá khiêm tốn so với mức 20% số trận (tương đương 6 trận) cho đội 1 Heerenveen. HLV Johnny Jansen từng nhiều lần khẳng định sẽ tạo điều kiện để Văn Hậu có thể thi đấu ở giai đoạn 2. Nhưng những gì vị chiến lược gia trẻ tuổi này làm được chỉ là đăng ký Văn Hậu trong danh sách dự bị hoặc thi đấu cho Jong Heerenveen ở giải Beloften Eredivisie dành cho đội dự bị. 

Lại nói đến giải đấu này, Văn Hậu quả thực được Heerenveen tạo điều kiện. Theo thống kê, Văn Hậu đã thi đấu 9 trận cho Jong Heerenveen (717 phút chính thức) và có 1 đường kiến tạo. Đáng nói hơn là trong 9 trận đấu đó, Văn Hậu đều đá chính và thi đấu trọn vẹn 8 trận. Trận duy nhất Văn Hậu không thể chơi cả trận cũng là lần mà anh buộc phải rời sân vì chấn thương. 

Văn Hậu trong trận đấu chính thức đầu tiên cho Heerenveen ở Cúp QG Hà Lan 2019/20

Có trưởng thành, có tự lập 

Văn Hậu không xuất hiện đúng như kỳ vọng ở đội 1 Heerenveen. Nhưng với việc được thi đấu thường xuyên ở đội dự bị cũng như tập luyện cùng các cầu thủ châu Âu nên thể hình, khả năng tranh chấp, chơi bóng bổng của Văn Hậu đã có tiến bộ rõ rệt. “Những trận đấu tại giải trẻ Hà Lan giúp tôi hiểu hơn về bóng đá hiện đại. Những gì còn thiếu sót về chuyên môn, tôi đã được chỉ bảo rất nhiều. Tôi cũng đã cải thiện được các điểm yếu”, Văn Hậu chia sẻ. 

Ở Hà Lan, Văn Hậu phải quen với cách sống tự lập. Heerenveen chỉ hỗ trợ anh có nơi ăn chốn ở cùng phương tiện di chuyển. Phần còn lại, khác với ở Hà Nội FC, Văn Hậu phải tự nấu ăn, lựa chọn thực phẩm phù hợp với một cầu thủ chuyên nghiệp theo tư vấn dinh dưỡng. Khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của Văn Hậu đã tốt lên sau thời gian học thêm ngoại ngữ từ một giáo viên gần nhà. Bằng chứng là cách phát âm của anh khi nói chuyện với những người bạn Hà Lan đã có ngữ điệu, trọng âm… 

Hiện tại, mùa giải trong bản hợp đồng cho mượn ở Heerenveen của Văn Hậu đã khép lại, một cách dang dở và nhiều tranh cãi. Nhưng bản thân cầu thủ này tin rằng, anh không hề có một năm thất bại. 

VĂN HẬU: “Tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ chơi bóng tại châu Âu”
“Sau thời gian tập luyện tại Heerenveen, tôi thấy mình tiến bộ rất nhiều và hòa nhập tốt với các đồng đội. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng tôi chưa bao giờ nản chí. Tôi muốn được ở lại đây để cạnh tranh vị trí chính thức. Tôi chưa bao giờ từ bỏ ước mơ được chơi bóng tại châu Âu”, Văn Hậu cho biết. 

Heerenveen không bỏ phiếu có đội lên, xuống hạng 

Theo trang Voetbal Flitsen, 34 trong tổng số 38 CLB đã được LĐBĐ Hà Lan trưng cầu ý kiến về việc có nên để ADO Den Haag và RKC Waalwijk xuống hạng cũng như Cambuur và De Graafschap lên hạng hay không? Kết quả, 16 CLB đồng ý có đội lên/xuống hạng và 9 CLB không đồng ý. Trong khi đó, 9 CLB khác, trong đó có Heerenveen không đưa ra quan điểm. LĐBĐ Hà Lan mặc định những CLB như Heerenveen là không đồng ý mùa bóng năm nay có đội lên/xuống hạng. Với tổng số 18 đội không đồng ý (quá bán), giải VĐQG Hà Lan coi như không có đội vô địch và đội xuống hạng mùa này. 

XEM THÊM

Văn Hậu giữa ngã tư đường

Tiền đạo hay nhất HAGL bức xúc khi bị Công Phượng, Kiatisak cướp chỗ trong đội hình lịch sử

HLV thủ môn ĐT U22 Việt Nam sang tận Philippines học Anh ngữ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhiều đội bóng vừa tập vừa ngóng Nhiều đội bóng vừa tập vừa ngóng

    Mặc dù lệnh cách ly toàn xã hội của Chính phủ đã được nới lỏng, nhưng các hoạt động tụ tập đông người ở một số thành phố lớn vẫn nằm trong “vùng cấm”. Vì thế, nhiều đội bóng đã lâm vào cảnh vừa tập vừa ngóng.

  • Cầu thủ K-League bối rối với quy định lạ khi giải khai mạc ngày 8/5  Cầu thủ K-League bối rối với quy định lạ khi giải khai mạc ngày 8/5 

    Sẽ có một quy định đặc biệt dành cho các cầu thủ khi K-League trở lại vào ngày 8/5 tới đây. 

  • Kiatisak chọn đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan Kiatisak chọn đội hình xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Thái Lan

    Kiatisak Senamuang đã chọn ra đội hình hay nhất lịch sử Thái Lan theo ý ông. Và trên hàng tiền đạo, tất nhiên có sự hiện diện của “Zico Thái”. 

  • Hậu vệ Thanh Thịnh “tốt nghiệp chấn thương” Hậu vệ Thanh Thịnh “tốt nghiệp chấn thương”

    Tuyển thủ Đỗ Thanh Thịnh vừa chia sẻ tấm ảnh chụp cùng các đồng nghiệp trong lễ “tốt nghiệp” đặc biệt của anh, khiến đồng đội và người hâm mộ phải bật cười về độ hài hước.

  • Đội hình ngoại binh V.League vang bóng một thời  Đội hình ngoại binh V.League vang bóng một thời 

    Họ đến với V.League với những số phận khác nhau. Họ gây sự chú ý ở Việt Nam với những mức độ khác nhau. Mỗi mảnh ghép lại mang đến mỗi mảnh đời. Mỗi con người là một gam màu cho bức tranh ngoại binh V.League. 

  • Giải Hà Lan kết thúc luôn, Heerenveen gặp khó trước khi đàm phán mua Văn Hậu  Giải Hà Lan kết thúc luôn, Heerenveen gặp khó trước khi đàm phán mua Văn Hậu 

    Quyết định hủy giải VĐQG Hà Lan trước 8 vòng, chỉ định luôn đội tham dự Europa League của LĐBĐ Hà Lan khiến Heerenveen coi như mất đi tham vọng kiếm được vài triệu euro mùa tới. 

  • Vũ Như Thành: Đỉnh cao của 'ông vua đốt tiền' Vũ Như Thành: Đỉnh cao của 'ông vua đốt tiền'

    Lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có lẽ chưa từng chứng kiến cầu thủ nào từng thi đấu đủ các hạng đấu quốc nội từ V.League, hạng Nhất tới hạng Nhì và vô địch Đông Nam Á như Vũ Như Thành. Nhưng đi kèm với những năm tháng đỉnh cao, Thành “kếu” cũng phải sống chung với vô số tin đồn bởi cuộc sống phức tạp ngoài bóng đá.

  • Đình Trọng bình luận ‘đốn tim’ khi bạn gái gửi lời chúc mừng sinh nhật Đình Trọng bình luận ‘đốn tim’ khi bạn gái gửi lời chúc mừng sinh nhật

    Nhân dịp sinh nhật Đình Trọng, cô bạn gái có biệt danh Trang “heo” đã gửi lời chúc mừng đầy tình cảm tới bạn trai. Trọng "ỉn" đã “cắn thính” với lời bình luật rất ngọt ngào.

  • Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam Tìm giải pháp cho các giải đấu Việt Nam

    Theo thông báo gần nhất của VPF, các giải đấu chuyên nghiệp Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 15/5 tới bằng các trận mở màn của Cúp QG, sau đó 1 tuần sẽ đến V.League và giải hạng Nhất. Tuy nhiên, kế hoạch này khả năng sẽ tiếp tục có sự thay đổi.

  • Các CLB V.League chạy đua với thời gian Các CLB V.League chạy đua với thời gian

    Thời điểm V.League 2020 dự kiến trở lại đang được đếm ngược qua từng ngày, buộc các đội bóng phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị chuyên môn. Nhưng cũng vì thời gian chuẩn bị không đủ dài và để tích lũy thể lực nên nỗi lo chấn thương khi mật độ thi đấu dày đặc là khá hiện hữu với các cầu thủ.

  • So bó đũa, chọn cột cờ So bó đũa, chọn cột cờ

    Chưa lúc nào chúng ta mong bóng đá trở lại như lúc này. Nó không chỉ là việc đảm bảo dòng chảy bóng đá Việt Nam mà còn khẳng định một điều, tình hình đất nước đã tiến triển và V.League trở thành một kênh giải trí hữu hiệu với cộng đồng vốn đã phải gồng mình chống dịch một thời gian dài. V.League sẽ sớm trở lại.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x