Đội hình TP.HCM ở V.League 2020 sẽ thế nào nếu có Công Phượng?

Thiên Minh
14:53 ngày 20-12-2019
HLV Chung Hae Soung có thể sẽ có “khẩu súng” 2 nòng mang tên Công Phượng và David N’Gog - cựu tiền đạo một thời của Liverpool?
Thủ môn
Bùi Tiến Dũng 

TP.HCM đang là đội rất tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng. Ngay sau khi Hà Nội FC không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với thủ môn Bùi Tiến Dũng, đội á quân V.League lập tức nhảy vào cuộc và sẵn sàng trả mức phí lót tay “khủng”, đúng như mong muốn của thủ thành người Thanh Hóa. Ở độ tuổi 22, Tiến Dũng sẽ là tương lai trong khung gỗ của TP.HCM, trong bối cảnh thủ môn số 1 là Nguyễn Thanh Thắng cũng đã ở tuổi 30. 

Hậu vệ phải
Lê Văn Sơn 

TP.HCM đã chiêu mộ 2 cầu thủ của HAGL mùa giải năm nay. Một trong số đó có hậu vệ phải Lê Văn Sơn. So với tài năng trẻ Ngô Tùng Quốc, Văn Sơn có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn. Hơn nữa, cầu thủ này chơi khá đa năng và thực hiện rất tốt các tình huống cố định. 

Trung vệ
Nguyễn Hữu Tuấn

Đây là một trong những nhân tố quan trọng làm nên thành công của TP.HCM mùa giải năm ngoái với ngôi á quân. Sự chắc chắn, điềm đạm của trung vệ này cũng là lý do để anh được HLV Park Hang Seo thường xuyên triệu tập trong thời gian gần đây. 

Trung vệ
Vũ Ngọc Thịnh

Sự ra đi của Ewonde để lại một khoảng trống lớn ở vị trí trung vệ của TP.HCM. Trước mắt, ông Chung Hae Soung sẽ lựa chọn phương án mang tên Ngọc Thịnh. Trung vệ này từng được HLV Park Hang Seo triệu tập ở giai đoạn trước và cũng là “học trò cưng” một thời của người tiền nhiệm Miura. 

Hậu vệ trái
Nguyễn Công Thành

Công Thành cũng đã có lần được HLV Park Hang Seo gọi lên ĐTQG Việt Nam. Anh ngày càng tiến bộ hơn dưới sự dìu dắt của HLV Chung Hae Soung, đặc biệt là nơi hành lang trái của TP.HCM. 

Tiền vệ phải
Trần Phi Sơn

Chấn thương đã khiến Phi Sơn không được thi đấu nhiều tại TP.HCM ở mùa giải trước. Nhưng chắc chắn, “quả bom tấn” mà TP.HCM cất công mang về cách đây 2 năm sẽ là một cái tên rất đáng chú ý ở mùa giải này. Người hâm mộ vẫn còn nhớ hình ảnh một Phi Sơn “cân” cả SLNA trước khi sang TP.HCM, với kỹ năng xử lý một chạm bất ngờ và đi bóng qua người khéo léo. 

Tiền vệ trung tâm
Đỗ Văn Thuận 

Không phải nói quá nhiều, Văn Thuận đang là thủ lĩnh, là nhạc trưởng của TP.HCM. Nếu như Hà Nội FC tự hào vì có Hùng Dũng; HAGL có Xuân Trường, Tuấn Anh thì TP.HCM hiện tại đang có một người giỏi chia bài là Văn Thuận. 

Tiền vệ trung tâm
Ngô Hoàng Thịnh

Để có dịp được HLV Park Hang Seo trao cơ hội gọi lên ĐTQG, Hoàng Thịnh hẳn nhiên phải cảm ơn HLV Chung Hae Soung. Chính vị HLV người Hàn Quốc đã giúp Hoàng Thịnh hoàn thiện hơn kỹ năng phòng ngự và dứt điểm từ xa của mình. Cùng với Văn Thuận, Hoàng Thịnh đã và đang tạo nên một cặp tiền vệ trung tâm cơ bắp, mạnh mẽ cho TP.HCM. 

Tiền vệ trái
Võ Huy Toàn

Thêm một tân binh nữa đến với TP.HCM mùa giải năm nay. Sau những năm tháng không thể hiện được nhiều vì chấn thương, Huy Toàn đang rất hy vọng sẽ đổi vận tại TP.HCM. Anh cũng mong muốn sẽ thể hiện hình ảnh một “thần tài” ở ĐTQG Việt Nam dưới thời ông Miura 3-4 năm về trước. 

Tiền đạo
David N’Gog

Cựu tiền đạo từng khoác áo Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh đã được thử việc tại TP.HCM. Nếu như thể hiện được khả năng, N’gog sẽ là một cái tên đáng chú ý tại V.League mùa này, nhất là khi anh từng được Liverpool trao cơ hội trong quá khứ. 

Tiền đạo
Nguyễn Công Phượng 

TP.HCM sẽ thực sự tạo nên một cú “big bang” tại kỳ chuyển nhượng năm nay nếu thuyết phục được HAGL và Sint-Truidense đồng ý cho mình sử dụng Công Phượng. Chân sút 24 tuổi có thể đang mờ nhạt ở châu Âu nhưng vẫn thuộc diện những tiền đạo có tài và có tiếng tại Việt Nam. Với Công Phượng, TP.HCM sẽ có nhiều phương án hơn trên hàng tấn công. 

4 vấn đề với TP.HCM nếu muốn sở hữu Công Phượng

4 lần Minamino đối đầu Công Phượng trước khi đến Liverpool

Tottenham thích thú khi Quang Hải hâm mộ Son Heung Min

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Sài Gòn FC,  một triều đại mới bắt đầu Sài Gòn FC, một triều đại mới bắt đầu

    Ngay sau khi mùa giải 2019 kết thúc, HLV Nguyễn Thành Công đã nói lời chia tay Sài Gòn FC. Trước đó, lãnh đạo CLB này đã mời HLV kỳ cựu Hoàng Văn Phúc vào ghế “thuyền trưởng”. Một triều đại mới bắt đầu ở đội bóng Sài thành…

  • 4 vấn đề với TP.HCM nếu muốn sở hữu Công Phượng 4 vấn đề với TP.HCM nếu muốn sở hữu Công Phượng

    Thông tin TP.HCM muốn mua lại nửa năm hợp đồng giữa Công Phượng và Sint-Truidense đang được đồn đại trên phương tiện thông tin đại chúng. Nhưng đội á quân V.League sẽ vấp phải 4 vấn đề nếu muốn có sự phục vụ của cầu thủ này. 

  • Quang Hải từ chối làm đồng đội của Chanathip tại Consadole Sapporo Quang Hải từ chối làm đồng đội của Chanathip tại Consadole Sapporo

    Consadole Sapporo đã gửi lời đề nghị muốn có Quang Hải ở J.League 1 mùa 2020. Tuy nhiên, cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á đã nói lời từ chối.

  • Than Quảng Ninh sớm ổn định lực lượng cho mùa giải 2020 Than Quảng Ninh sớm ổn định lực lượng cho mùa giải 2020

    Than Quảng Ninh sẽ cùng CLB TP.HCM đại diện bóng đá Việt Nam tranh tài ở đấu trường AFC Cup 2020. Vì thế đội bóng đất Mỏ đã sớm lên kế hoạch chuẩn bị lực lượng.

  • Thủ môn Bùi Tiến Dũng chính thức gia nhập CLB TP.HCM Thủ môn Bùi Tiến Dũng chính thức gia nhập CLB TP.HCM

    Thủ môn của U23 Việt Nam đã chính thức gia nhập Á quân V.League 2019 CLB TP.HCM. Thông tin này đã được đăng tải trên fanpage chính thức của đội bóng Thành phố.

  • Hà Nội FC: Ổn định để tiếp tục bay cao Hà Nội FC: Ổn định để tiếp tục bay cao

    Dù không quá rầm rộ trên thị trường chuyển nhượng như các CLB khác, nhưng ĐKVĐ Hà Nội FC đang cho thấy những bước chuẩn bị kỹ lưỡng cho mùa giải 2020. Bên cạnh việc chiêu mộ chân sút Rimario từ Thanh Hóa, đội bóng Thủ đô cũng xác nhận đã tái ký xong hợp đồng với hàng loạt trụ cột quan trọng như Văn Quyết, Đức Huy, Văn Dũng...

  • Có một 'ĐTQG thu nhỏ' ở CLB Viettel Có một 'ĐTQG thu nhỏ' ở CLB Viettel

    Nguyên Mạnh, Khắc Ngọc lần lượt hạ cánh, cùng với đó là sự xuất hiện của HLV Trương Việt Hoàng trên cương vị thuyền trưởng. Không quá khi nói rằng, Viettel đang giống như một “ĐTQG thu nhỏ”.

  • Các CLB tăng cường cọ xát trước thềm V.League 2020 Các CLB tăng cường cọ xát trước thềm V.League 2020

    Đến thời điểm này, các đội ở V.League đang ráo riết chuẩn bị cho mùa giải mới. Về cơ bản, nhiều đội đã ổn định quân số và hiện tại, đang bước vào quá trình thi đấu để nâng cao, tích lũy kinh nghiệm cũng như xây dựng chiến thuật, lối chơi.

  • Văn Hậu lần đầu ra sân ở đội 1 Heerenveen: Đường lớn đã mở Văn Hậu lần đầu ra sân ở đội 1 Heerenveen: Đường lớn đã mở

    Lần đầu tiên Văn Hậu đã được ra sân trong đội 1 Heerenveen ở một trận đấu chính thức. Đó là trận đấu ở vòng 2 Cúp QG Hà Lan khi Heerenveen đã chắc chắn giành chiến thắng.

  • Hà Nội FC bất ngờ có chủ tịch thế hệ 8x Hà Nội FC bất ngờ có chủ tịch thế hệ 8x

    Hà Nội FC bất ngờ công bố người đại diện mới, đó là ông Võ Lê Trung. Ông Trung sẽ đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T.

  • TP.HCM âm thầm tạo 'bom tấn' chuyển nhượng TP.HCM âm thầm tạo 'bom tấn' chuyển nhượng

    Tiếc nuối khi không thể nâng cao chiếc cúp vô địch V.League 2019, TP.HCM đang khá âm thầm chuẩn bị cho mùa giải mới. Rất nhiều cầu thủ nổi bật đã được đưa về và tới đây, bản hợp đồng “bom tấn” mang tên Bùi Tiến Dũng có thể kích nổ bất cứ lúc nào.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x