Filip Nguyễn có gạt sĩ diện để tìm lại cơ hội ở ĐT Việt Nam?

Trí Công Trí Công
09:22 ngày 08-09-2020
Nút “chỉnh sửa trạng thái” trên facebook vẫn còn có hiệu lực nếu như Filip Nguyễn thay đổi ý định, tìm kiếm cơ hội một lần nữa trong việc khoác áo ĐT Việt Nam.
Filip Nguyễn có gạt sĩ diện để tìm lại cơ hội ở ĐT Việt Nam?

Vốn sinh ra và lớn lên 100% ở CH Czech, thủ môn Filip Nguyễn có thể không biết câu thành ngữ: “Kiếm củi ba năm, thiêu một giờ”. Nhưng có lẽ, ông Nguyễn Minh - bố của Filip Nguyễn với thời gian sinh sống tại Hải Phòng là người tỏ tường ý nghĩa đằng sau câu thành ngữ ấy. 

Đúng là suốt 3 năm qua, theo chính thời gian mà ông Nguyễn Minh và Filip Nguyễn có đề cập, cả hai đã rất hy vọng được khoác áo đội tuyển Việt Nam. Khi đó, Filip Nguyễn hiểu rằng, cánh cửa để lên đội tuyển CH Czech - đội xếp hạng 45 thế giới - là quá khó khăn. Với đẳng cấp và kinh nghiệm chơi bóng tại châu Âu, việc Filip Nguyễn hướng về Việt Nam là một lựa chọn phù hợp hơn nhiều.

Nhưng khi mà điều kiện cuối cùng của việc nhập tịch Việt Nam với Filip Nguyễn cần thêm một khoảng thời gian nữa thì bất ngờ, LĐBĐ CH Czech bất ngờ triệu tập thủ môn 28 tuổi lên ĐTQG, trong bối cảnh lực lượng chính của họ phải tiến hành cách ly vì có thành viên dương tính với Covid-19. Filip Nguyễn đứng giữa 2 ngả đường. Sau một ngày dao động nâng lên đặt xuống, Thủ môn Việt kiều quyết định thử cho mình một vận may. Đó là khoác áo ĐT CH Czech.

Thực tế, quyết định ấy của Filip Nguyễn nhận được sự ủng hộ, ngay cả từ phía CĐV Việt Nam. Bởi đó không chỉ là sự ghi nhận từ phía LĐBĐ CH Czech dành cho nỗ lực của Filip Nguyễn xuyên suốt những năm qua mà đấy còn là bản lĩnh “thoát khỏi vùng an toàn” để cho mình được quyền thử thách bản thân khi cơ hội đến.

Ngay cả là một CH Czech với đội hình chữa cháy, Filip Nguyễn vẫn không được sử dụng

Đúng là không ai trách cứ Filip Nguyễn khi chọn CH Czech. Nhưng tự bản thân anh lại khép đi một cánh cửa lựa chọn của mình. Thay vì chờ đợi thêm 1 ngày để xem ở trận đấu gặp Scotland mình có được vào sân thi đấu hay không, Filip Nguyễn lại sớm đưa ra tuyên bố sẽ tìm mọi cách để chơi cho CH Czech sau lần tập trung này và cùng với đó là từ chối ĐT Việt Nam. Đó có thể xem là một quyết định rất vội vàng trong một thời điểm mà chính anh đang dao động giữa 2 ngả đường. Nhất là khi đối chiếu với quãng thời gian lên đến 3 năm, Filip Nguyễn cùng gia đình đã kiên nhẫn để tìm kiếm cơ hội lên đội tuyển Việt Nam. 

Ngồi trong cabin suốt hơn 90 phút (tính cả bù giờ), chứng kiến thủ môn Ales Mandous thi đấu toàn bộ thời lượng trận đấu, nhìn 3 cầu thủ dự bị được vào sân là Breite, Potocny và Rusek ở các phút 55, 76 và 81, Filip Nguyễn hiểu rằng mình sẽ không được sử dụng một phút nào trong lần đầu được triệu tập lên CH Czech. Đồng nghĩa đến hiện tại, Filip Nguyễn vẫn có đủ điều kiện để tiếp tục hy vọng sẽ chơi cho CH Czech, hoặc trở lại với phương án đợi có quốc tịch Việt Nam và thi đấu cho ĐT Việt Nam. Nhưng nhìn rộng hơn vấn đề, ngay cả khi CH Czech chỉ dùng một đội hình “chữa cháy” thì thủ môn Việt kiều cũng đã chẳng có cơ hội nào. Vậy khi đội hình chính trở lại, khả năng cạnh tranh để lên ĐT CH Czech còn thấp đến mức nào nữa?

Đến lúc này, một câu thành ngữ khác lại đúng với Filip Nguyễn và bố của anh. Đó là há miệng mắc quai. Bởi nếu như chưa vội vàng tuyên bố từ chối khoác áo ĐT Việt Nam, anh vẫn sẽ có một đường lui sau khi không được trao cơ hội ở ĐT CH Czech. Nhưng ở tình cảnh hiện tại, mọi thứ đã phức tạp hơn rất nhiều.

Giờ đây, câu chuyện Filip Nguyễn có thể về Việt Nam hay không đã không còn dừng ở thủ tục giấy tờ nữa. Đó còn là sĩ diện của đôi bên. Còn phụ thuộc vào việc Việt Nam có tiếp tục dang tay đón Filip Nguyễn sau tuyên bố trước đó của anh hay không. Và cũng phụ thuộc vào chính bản thân Filip Nguyễn có thay đổi ý định của mình không nữa.

XEM THÊM

Filip Nguyễn từng khước từ lời mời 'triệu đô' từ CLB TP.HCM

Bố Filip Nguyễn: ‘Con tôi không chờ ĐT Việt Nam được nữa’

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x