Hà Nội FC vs CLB TP.HCM : Chờ gì ở 'Siêu kinh điển?'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
06:28 ngày 15-09-2020
Cuộc so giày giữa Hà Nội FC và CLB TP.HCM tại vòng bán kết cúp QG 2020 xứng đáng được xem là trận “Siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Hà Nội FC vs CLB TP.HCM : Chờ gì ở 'Siêu kinh điển?'

Năm ngoái, một CLB TP.HCM đầy tham vọng và có phong độ cao muốn tranh ngôi bá vương với Hà Nội FC. Thầy trò HLV HLV Chung Hae Soung đã dẫn đối thủ một chặng đường rất dài.

Thế nhưng, ở thời điểm quan trọng nhất, họ lại không cho thấy được hình bóng quân vương trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Trận hòa 2-2 trước Hà Nội FC ở vòng 18, V.League 2020 chẳng khác gì một trận thua bởi ngã rẽ bắt đầu từ đó và đội bóng Thủ đô đã “nhấn ga” để bỏ lại TP.HCM sau lưng.

Thực tế, ở thời điểm hiện tại chỉ có TP.HCM mới xứng đáng được xem là “đối trọng” của Hà Nội FC. Sự đối trọng từ đầu tư, chuyên môn cho đến hình ảnh trong và ngoài sân cỏ.

Bản thân, Hà Nội FC đang có cái nhìn rất khác về đối thủ vì mỗi khi đối đầu, cả đôi bên đều chơi rất sòng phẳng và trở thành thỏi nam châm thu hút giới truyền thông cũng như khán giả đến sân. 

Tất cả những điều nói trên đã tạo ra trận cầu đáng xem nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Vấn đề là người ta chờ xem cả Hà Nội FC và TP.HCM sẽ chơi thế nào trong trận “Siêu kinh điển”.

Người có chiến thắng trên sân Hàng Đẫy không chỉ có tấm vé vào chung kết và mở ra cơ hội vô địch lớn mà còn tạo ra một “cú hích” tinh thần chào đón V.League quay trở lại. Trận cầu “Siêu kinh điển” cũng sẽ là nơi đội bóng Thành phố chào hàng những bản hợp “bom tấn”, nhưng Hà Nội FC đã sẵn sàng khiến đối phương phải khuỵu gối.

Từ cuộc so giày giữa Hà Nội và TP.HCM, người ta có thể đưa ra những phép tính và cả “luận anh hùng” để đưa ra “hệ quy chiếu” trong cuộc đua tại V.League. Bản lĩnh của Hà Nội hay sự quyết tâm vượt mặt của TP.HCM sẽ lên tiếng?. Rất khó để đoán định và đây chính là sự hấp dẫn trong trận cầu “siêu kinh điển” này.

Trợ lý người Hàn Quốc xin nghỉ việc ở CLB TP.HCM

Trợ lý Lee Jung Soo muốn về nước chăm lo gia đình

Trợ lý Lee Jung Soo đã nộp đơn xin nghỉ việc tại CLB TP.HCM với lý do muốn trở về Hàn Quốc chăm lo gia đình. Lãnh đạo CLB TP.HCM xác nhận, đội bóng đã sẵn sàng cho cuộc chia tay. Lee Jung Soo gia nhập CLB TP.HCM vào tháng 12/2019. Cựu trung vệ này từng có 54 lần khoác áo ĐT Hàn Quốc và ghi 5 bàn. Được biết, HLV Chung Hae Soung sẽ bổ sung một trợ lý người Hàn Quốc và khoảng một tháng nữa ông này sẽ có mặt ở Việt Nam để bắt đầu công việc.

Thái Lan thay đổi chiến lược vì AFF Suzuki Cup

AFF Suzuki Cup và vòng loại World Cup 2022 không thể diễn ra trong năm 2020, HLV Akira Nishino vẫn lên kế hoạch cho ĐT Thái Lan tập trung 2 đợt trong thời gian tới. Cụ thể, đợt 1 từ ngày 7 đến 12/10 và đợt 2 từ ngày 11 đến 16/11. Nhà cầm quân người Nhật Bản sẽ gọi những cầu thủ tốt nhất, ưu tiên trao cơ hội cho những gương mặt mới. HLV Akira Nishono cho biết: “Tôi sẽ cố gắng tận dụng tối đa thời gian này. AFF Suzuki Cup sẽ diễn ra vào tháng 4 năm sau nên tôi muốn có những đợt tập trung ngắn nhằm đánh giá phong độ của các cầu thủ”.

Tiền vệ Hải Huy tập hồi phục tại PVF

Sáng qua 14/9, cầu thủ Nguyễn Hải Huy đã lên đường đến Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF để bước vào giai đoạn tập luyện phục hồi sau chấn thương. Tại đây, các bác sĩ sẽ khám và kiểm tra tổng quan, trước khi đưa ra phác đồ điều trị. Nếu không có gì thay đổi, tiền vệ mang số áo 14 sẽ chính thức bước vào quá trình tập luyện phục hồi. 

Trước đó, theo kết luận của các bác sỹ, tiền vệ Nguyễn Hải Huy đã bị gãy 2 xương ở ống đồng sau pha va chạm với trung vệ Phạm Hoàng Lâm của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đợt đầu tháng 6 vừa qua. Ngay sau khi được đưa vào viện, tiền vệ của Than.QN đã được các bác sỹ can thiệp phẫu thuật.

XEM THÊM

Thành Chung: ‘TP.HCM bớt nguy hiểm khi mất Công Phượng, Huy Toàn’

Huy Toàn phải nghỉ 1 tháng vì chấn thương gối

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x