Hành trình xuất ngoại của Công Phượng: Vẫn chỉ là trải nghiệm
Sau King’s Cup 2019, Công Phượng sẽ sang Pháp thử việc ở một CLB thuộc Ligue 2. Vậy là anh đã vượt qua tiền bối Công Vinh và đồng đội Xuân Trường để trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng cho 3 CLB thuộc 3 quốc gia khác nhau ngoài Việt Nam (Nhật Bản, Hàn Quốc và tới đây là Pháp).
Nhưng với cá nhân Công Phượng hay những người hâm mộ cầu thủ này thì cột mốc kể trên thật sự chưa vui. Bởi khi quá trình thử việc tại Pháp còn tiềm ẩn nhiều thách thức thì những gì Công Phượng đã trải qua ở Mito Hollyhock (Nhật Bản) và Incheon United (Hàn Quốc) vẫn chỉ dừng ở mức trải nghiệm.
Không phủ nhận một điều rằng so với Công Phượng của năm 2016 trong màu áo Mito Hollyhock, tiền đạo này khi đầu quân cho Incheon United ở nửa đầu mùa giải năm nay có những tiến bộ và nỗ lực. Anh thi đấu 9 trận chính thức (432 phút), hơn nhiều so với ở Mito Hollyhock (98).
Ngoài ra, Công Phượng cũng tạo cơ hội cho đồng đội 7 lần (trung bình 0,8 lần/trận). Nếu so sánh Công Phượng với Xuân Trường thời khoác áo Incheon năm 2016, bản thân cầu thủ quê Đô Lương cũng nhỉnh hơn ở một số những tiêu chí về tấn công.
Dẫu vậy phải thừa nhận, nỗ lực vượt qua chính bản thân của Công Phượng là không đủ để anh tìm kiếm một suất cứng ở Incheon. Cả 9 trận chính thức trong suốt 5 tháng, Công Phượng dứt điểm được đúng 3 lần. Một trong số đó mới tìm trúng cầu môn đối phương. Đó chưa phải con số đáng quên duy nhất. Và tất nhiên, pha dứt điểm đó chẳng thể giúp anh có được bàn thắng.
Nguồn Bongdaplus
- 08:09 Mourinho nhìn Ten Hag được MU đãi ngộ đặc biệt mà tủi phận
- 04:12 Điểm tin 23/4: MU nhắm Tuchel thay thế Ten Hag, Inter lập chiến tích chưa từng thấy
- 03:49 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Việt Nam cần đá nghiêm túc với Uzbekistan như một sự chuẩn bị cho tứ kết'
- 02:14 Arsenal vs Chelsea: Tạt nước lạnh vào ‘thùng thuốc súng’?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn