Henrique Calisto: 'Xin vĩnh biệt bạn hiền, Alfred Riedl'

Vy Cầm
09:25 ngày 09-09-2020
Henrique Calisto, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam gửi lời chia buồn về sự ra đi của Alfred Riedl - người tiền nhiệm, người bạn, người bằng hữu của mình bằng tiếng Việt Nam. 
Henrique Calisto: 'Xin vĩnh biệt bạn hiền, Alfred Riedl'

Hơn 10 HLV nước ngoài đã đến và đi khỏi chiếc ghế thuyền trưởng ĐTQG Việt Nam. Nhưng chỉ có “bộ 3 huyền thoại” gồm Alfred Riedl, Henrique Calisto và Park Hang Seo là mang đến tầm ảnh hưởng cùng những thành công lịch sử cho bóng đá Việt Nam. 

Nếu như thời của ông Park gắn liền với giai đoạn thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI thì xuyên suốt 10 năm đầu tiên khi bóng đá Việt Nam chuyển mình theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp, hai ông Calisto và Riedl đã góp công không nhỏ vào sự phát triển từ V.League cho đến ĐTQG. Thế hệ Tài Em, Minh Phương, Như Thành, Công Vinh… là sự nhào nặn và phối kết hợp của “song sát” Calisto và Riedl. Để rồi đỉnh cao của thế hệ này chính là việc vào đến vòng tứ kết Asian Cup 2007 (do Riedl dẫn dắt) và lần đầu tiên trong lịch sử vô địch AFF Cup (năm 2008, với Calisto làm đầu tàu). 

Với ông Calisto, Riedl vừa là người tiền nhiệm, người bạn, người bằng hữu của mình với sợi dây liên kết mang tên đội tuyển Việt Nam. Sau khi ông Riedl qua đời, HLV Calisto viết một dòng tiếng Việt tiếc thương: “Xin chia buồn với bạn hiền”. 

HLV Calisto tiếc thương cho người tiền nhiệm Riedl

Khi sinh ra, tất cả cười, chỉ mình trẻ con khóc. Khi nhắm mắt, hãy để tất cả khóc chỉ mình ta cười. Những gì mà Riedl làm được cho bóng đá Áo, Indonesia và đặc biệt là Việt Nam xứng đáng để khi ông nằm xuống, người ta dành cho ông những sự tri ân và biết ơn chân thành.

"Sự ra đi của ông là một mất mát không chỉ với gia đình HLV Alfred Riedl mà còn với bóng đá Áo cũng như bóng đá Việt Nam. VFF có thư chia buồn và sẽ gửi tới gia đình cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam. Xin vĩnh biệt ông, người có nhiều đóng góp vào thành công của bóng đá Việt Nam!", đoạn thông cáo của VFF ghi.

Nhiều cựu tuyển thủ quốc gia Việt Nam không giấu được cảm xúc khi nghe tin ông Riedl ra đi. Danh thủ Lê Công Vinh nói: "Với cá nhân tôi, ông Riedl là người có công lớn trong những năm tháng giúp bóng đá Việt Nam phát triển ở khu vực".

Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức nói: "Sự ra đi của ông Alfred Riedl là mất mát vô cùng lớn. Với tôi, HLV Riedl giống như người thầy, người cha. Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều điều khi còn là học trò. Công sức của thầy là điều mà người hâm mộ bóng đá Việt Nam đều phải ghi nhận. Tôi bày tỏ sự tôn trọng, ngưỡng mộ và tiếc nuối khi nhận tin thầy ra đi mãi mãi”.

HLV Riedl nhận được sự tôn trọng của các cầu thủ Indonesia

Về phía Indonesia, tiền vệ Andik Vermansah, người có 24 lần khoác áo ĐTQG Indonesia, thừa nhận rằng anh rất buồn sau khi nghe tin Alfred Riedl qua đời. "Hơn hết, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình ông ấy. Riedl là một HLV luôn đặt quyền lợi của các cầu thủ lên hàng đầu. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm trong suốt chiến dịch AFF Cup 2016 và một năm chuẩn bị trước đó. Đặc biệt, khi chúng tôi ghi bàn, HLV Riedl luôn giữ được sự điềm tĩnh".

Không chỉ có Andik, Bayu Pradana cũng chia sẻ những kỷ niệm của mình với HLV Riedl. Trong mắt Bayu, cố HLV người Áo đóng vai trò quan trọng trong việc theo đuổi sự nghiệp ở đội tuyển quốc gia. "Riedl là một trong những HLV có ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp của tôi. Năm 2016, lần đầu tiên tôi được gọi lên đội tuyển quốc gia là dưới thời của ông ấy. Tôi đã được trao cơ hội để ra sân", cầu thủ đang khoác áo Barito Putera kể.

Cựu HLV đội tuyển Malaysia, Rajagopal gửi lời chia buồn tới gia đình HLV Riedl qua mạng xã hội. "Thành kính phân ưu với gia đình và bạn bè của Alfred Riedl. Hãy yên nghỉ bạn của tôi. Thật vinh dự khi được đứng chung sân khấu với ông ở bán kết SEA Games 2009, cũng như các trận đấu giữa chúng ta tại AFF Cup 2010. Luôn nhớ về ông, một người bạn lịch sự và khiêm nhường", HLV Rajagopal viết Twitter, sau khi biết tin đồng nghiệp người Áo qua đời ở tuổi 70.

Sáng 8/9 (giờ địa phương), giới truyền thông Áo đưa tin chiến lược gia Alfred Riedl qua đời vì bệnh ung thư tại quê nhà. Cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam sinh ngày 2/11/1949, hưởng thọ 70 tuổi.

XEM THÊM

3 chiến thắng để đời với Việt Nam của Alfred Riedl

Chuyện chưa kể về ông Riedl và cậu học trò đặc biệt nhất tại Việt Nam

SỰ KIỆN NÓNG trong ngày

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x