HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Đối trọng của U19 Việt Nam sẽ là Myanmar, Thái Lan và Malaysia’

Trí Công Trí Công
11:01 ngày 20-08-2015
Tại giải U19 Đông Nam Á 2015, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn xác định rõ đối trọng trên con đường tới chung kết của U19 Việt Nam sẽ là những Myanmar, Thái Lan và Malaysia.
HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Đối trọng của U19 Việt Nam sẽ là Myanmar, Thái Lan và Malaysia’

Vào lúc 10h00 sáng nay, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ lên chuyến bay có mã hiệu VN921 sang Lào để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2015 diễn ra sau đây 2 ngày. Ở giải đấu này, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh mục tiêu ít nhất của U19 Việt Nam sẽ là đi đến trận chung kết, qua đó cân bằng thành tích của đội ở 2 năm liên tiếp trước đó dưới thời ông thầy người Pháp Guillaume Graechen – cựu HLV trưởng HA.GL.

Sẽ phát sóng các trận U19 Việt Nam thi đấu qua truyền hình?
Theo nguồn tin của BongdaPlus, một số đài truyền hình đang trong quá trình thương thảo bản quyền phát sóng các trận của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2015. BongdaPlus sẽ cập nhập lịch phát sóng ngay khi có thông tin chính thức.
Để có thể hiện thực hóa mục tiêu đề ra, bên cạnh việc chuẩn bị về nhân sự, lối chơi, chiến thuật thì U19 Việt Nam cũng cần nghiên cứu những đối thủ mà chúng ta chạm trán ở giải đấu. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Ở vòng bảng chúng ta sẽ gặp Đông Timor, Malaysia, Singapore và Myanmar. Bản thân tôi cùng các đồng sự cũng đã có những thông tin về các đối thủ này. Cần nhấn mạnh là ở giải trẻ, khó có thể nói trước ai mạnh hay ai yếu. Đối thủ của U19 Việt Nam cũng sẽ là ngang cơ song theo tôi đội bóng cần dè chừng nhất sẽ là Myanmar. Còn đối trọng của U19 Việt Nam trên con đường vào chung kết sẽ có thêm Malaysia và Thái Lan nữa". 

U19 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại giải U19 Đông Nam Á trước đối thủ là U19 Đông Timor vào lúc 18h00 ngày 25/8, trên sân vận động quốc gia Lào. 

Để chuẩn bị cho giải đấu này, U19 Việt Nam đã tập trung quân số gồm 28 người (sau đó có thêm 2 trường hợp lên tuyển sau đó là Thanh Hậu và Tiến Linh) để rèn quân. Đến ngày hôm qua, đội đã tiến hành chốt danh sách 25 thành viên. Ngoài trường hợp của hậu vệ Vũ Văn Dũng của Viettel, HLV Hoàng Anh Tuấn cũng phải nói lời chia tay với 5 cầu thủ khác là thủ môn Trần Tuấn Vũ, hậu vệ Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Hữu Lâm, tiền vệ Tống Anh Tỷ, tiền đạo Lưu Công Sơn. 

HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những toan tính cho riêng mình khi lựa chọn những cái tên trong danh sách - Ảnh: Trí Công 

Bất ngờ là ông thầy người Khánh Hòa đã bổ sung tiền vệ Nguyễn Quang Hải – người thực tế được gọi từ đầu nhưng không thể tập trung do bận thi đấu cho CLB Hà Nội tại giải hạng Nhất. Và cũng chính lý do trên mà cầu thủ từng vô địch U19 và U21 Quốc gia cũng chưa thể cùng đồng đội bay sang Lào ngày hôm nay. 

Về phía các cầu thủ U19 Việt Nam, những Minh Dĩ, Thế Tài, Trọng Hóa… không giấu nổi niềm vui và sự háo hức trước giờ lên đường sang giải. Tính cách ở tuổi “teen” của nhiều cầu thủ thể hiện ở việc dù đang có mặt trong phòng chờ song không ngồi yên suy nghĩ như HLV Hoàng Anh Tuấn, họ chạy tung tẩy khắp nơi chụp hình, mua đồ, cười nói vui vẻ. Với nhiều cầu thủ thì đây còn là lần đầu tiên các em có cơ hội thi đấu quốc tế, chẳng hạn như Tiến Linh, Duy Khánh hay Trương Dũ Đạt…

Các cầu thủ PVF như Trọng Hóa, Minh Dĩ, Lâm Thuận (từ trái sang) hớn hở trong ngày sang Lào thi đấu

Các thủ môn được HLV Hoàng Anh Tuấn lựa chọn là Sĩ Huy, Thanh Tuấn và Minh Hiếu (thứ 1 từ trái sang)

Hoàng Thế Tài và Phan Thanh Hậu sẽ là một trong những phương án của đôi cánh U19 Việt Nam 


Tiền vệ Hoàng Thế Tài chia sẻ: “Em cảm thấy hào hứng và hồi hộp chờ tới ngày thi đấu. Em hứa sẽ cố gắng thể hiện tốt những gì đã được tập và thể hiện tốt nhất khả năng của mình”.

Bên cạnh niềm vui thì vẫn còn đó những nỗi buồn khi một số cầu thủ không thể đi trọn vẹn hành trình giải U19 Đông Nam Á cùng đồng đội. Thủ môn Phạm Tuấn Vũ chia sẻ: “Thực sự là cũng buồn nhưng mọi người đều động viên em phải cố gắng tập luyện. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng nói rằng hãy nỗ lực để hướng tới giải đấu vòng loại U19 châu Á sắp tới”.

Danh sách 25 cầu thủ U19 Việt Nam thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2015

Thủ môn (3): Đỗ Sĩ Huy (CAND), Nguyễn Thanh Tuấn (PVF), Nguyễn Bá Minh Hiếu (Hà Nội T&T). 

Hậu vệ (5): Trần Văn Hòa (PVF), Trương Dũ Đạt (B.BD), Mạc Đức Việt Anh (PVF), Đoàn Hải Quân (Long An), Hồ Tấn Tài (Bình Định)

Tiền vệ (13): Nguyễn Quang Hải (Hà Nội), Nguyễn Trọng Huy (B.BD), Trần Duy Khánh (B.BD), Nguyễn Trọng Đại (Viettel), Bùi Tiến Dụng (PVF), Trương Tiến Anh (Viettel), Phạm Trọng Hóa (PVF), Hoàng Thế Tài (Viettel), Lâm Thuận (PVF), Phạm Tuấn Hải (CAND), Trần Thanh Sơn (HA.GL), Lương Hoàng Nam (HA.GL), Phan Thanh Hậu (HA.GL).

Tiền đạo (4): Hà Đức Chinh (PVF), Dương Văn Hào (Viettel), Hồ Minh Dĩ (PVF), Nguyễn Tiến Linh (B.Bình Dương).

* Kết quả các trận giao hữu trước giải U19 ĐNÁ 2015 của U19 Việt Nam

U19 Việt Nam 0-0 Bình Phước
U19 Việt Nam 1-0 U19 Quảng Ninh (đá đến phút 25 thì tạm hoãn vì mưa lớn)
U19 Việt Nam 0-1 Nam Định
U19 Việt Nam 4-4 Viettel
U19 Việt Nam 3-1 U19 Lào 
U19 Việt Nam 6-0 U19 Lào
U19 Việt Nam 4-1 CLB Phù Đổng

* Lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á 2015

U19 Việt Nam vs U19 Đông Timor (16h00 ngày 25/8, sân Quốc gia Lào)
U19 Việt Nam vs U19 Malaysia (19h00 ngày 27/8, sân Quốc gia Lào)
U19 Việt Nam vs U19 Singapore (16h00 ngày 29/8, sân Quốc gia Lào)
U19 Việt Nam vs U19 Myanmar (19h00 ngày 31/8, sân Quốc gia Lào)

Bán kết
Thắng bảng A vs Nhì bảng B (16h00 ngày 2/9, sân Quốc gia Lào)
Thắng bảng B vs Nhì bảng A (19h00 ngày 2/9, sân Quốc gia Lào)

Chung kết
Thắng bán kết 1 vs Thắng bán kết 2 (19h00 ngày 4/9, sân Quốc gia Lào). 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • 3 dấu ấn nổi bật của tân HLV trưởng HA.GL 3 dấu ấn nổi bật của tân HLV trưởng HA.GL

    4 ngày đầu tiên sau ngày ngồi ghế nóng ở HA.GL, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có sự điều chỉnh đầu tiên. Dấu ấn mà cựu thủ thành của đội bóng phố Núi để lại là lối chơi thiên về 2 biên và cải thiện sức mạnh.

  • U19 Việt Nam tự tin lên đường tham dự U19 Đông Nam Á 2015 U19 Việt Nam tự tin lên đường tham dự U19 Đông Nam Á 2015

    Hôm nay (20/8), U19 Việt Nam sẽ bay sang Lào để tham dự giải U19 Đông Nam Á 2015. Đây là giải đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tự tin đặt mục tiêu lọt vào trận chung kết!

  • FLC Thanh Hóa: Vô địch V.League vẫn chỉ là mơ? FLC Thanh Hóa: Vô địch V.League vẫn chỉ là mơ?

    Ở V-League 2014, FLC Thanh Hóa chơi như lên đồng, liên tục chễm chệ ở ngôi vị số 1 trong thời gian dài (đến nỗi khán giả Thanh Hóa đã than là “đá mãi vẫn... không thay đổi được thứ hạng”). Mùa giải năm nay, đội bóng xứ Thanh cũng đã có lúc vượt mặt B.BD để nhảy lên ngôi đầu.

  • Chiều nay (20/8), khởi tranh giai đoạn lượt về giải U19 nữ QG 2015 Chiều nay (20/8), khởi tranh giai đoạn lượt về giải U19 nữ QG 2015

    Chiều nay, tại SVĐ Hà Nam, giai đoạn lượt về của giải bóng đá nữ U19 QG 2015 sẽ khởi tranh với 2 cặp đấu là Hà Nội - PP.Hà Nam và Than KSVN - TP.HCM.

  • HA.GL thời hậu Graechen: Cựu binh... lên giá HA.GL thời hậu Graechen: Cựu binh... lên giá

    Tân HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của HA.GL có thể sẽ sử dụng các cựu binh để tiếp SLNA ở vòng 22. Đây là điều dễ hiểu khi đội bóng phố Núi không còn nhiều lựa chọn trong giai đoạn khó khăn này.

  • Chuyển động bóng đá trong nước ngày 20/8 Chuyển động bóng đá trong nước ngày 20/8

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • U13 Bóng đá học đường Yamaha kết thúc chuyến du đấu thành công U13 Bóng đá học đường Yamaha kết thúc chuyến du đấu thành công

    Sáng qua, đội U13 bóng đá học đường Yamaha của Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng trong chuyến du đấu tại Nhật Bản. Dù đã chơi rất nỗ lực nhưng trước đối thủ U14 Azulclaro Izu có trình độ vượt trội, đội bóng trẻ Việt Nam đã phải chấp nhận thất bại.

  • V.League 2015: Muốn yêu phải có niềm tin V.League 2015: Muốn yêu phải có niềm tin

    Vài ngày qua, dư luận nói nhiều về các trọng tài ngoại, những người được mời đến điều hành một số trận cầu tâm điểm của V.League 2015. Người ta bảo, đó là trong những giải pháp để giúp cho sân chơi về đích an toàn. Nhưng, cũng có ý kiến quả quyết, bóng đá Việt Nam sớm muộn cũng phải tự đi bằng đôi chân của mình.

  • CLB Hà Nội: Thành công vì... không phản ứng CLB Hà Nội: Thành công vì... không phản ứng

    Tại giải hạng Nhất QG, CLB Hà Nội đang tiến dần đến việc sở hữu tấm vé thặng hạng. Về thành công của đội bóng Thủ đô, có thể đưa ra nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đội bóng này luôn tập trung cho thi đấu và tuân thủ cuộc chơi.

  • Hậu vệ Văn Nam của Hải Phòng bị treo giò đến hết mùa giải 2015 Hậu vệ Văn Nam của Hải Phòng bị treo giò đến hết mùa giải 2015

    Ngày 19/8, Ban Kỷ luật VFF đã công bố 3 quyết định kỷ luật liên quan đến các vi phạm ở trận đấu giữa Than.QN và Hải Phòng ở vòng 21 V.League 2015.

  • Lee Nguyễn sắp về Việt Nam thi đấu? Lee Nguyễn sắp về Việt Nam thi đấu?

    Do không đạt được thỏa thuận về việc tăng mức lương với đội bóng chủ quản cũng như MLS, nên tiền vệ Lee Nguyễn đang có kế hoạch về Việt Nam thi đấu hoặc sang Mexico khoác áo 1 đội bóng đại gia.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x