HLV Hoàng Anh Tuấn (Vicem Hải Phòng): Tôi thấy bình thản và sẽ ra đi

Hôm qua (1/1), nội bộ đội bóng V.Hải Phòng đã rộ lên thông tin HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn bị sa thải dù hợp đồng dẫn dắt đội chủ sân Lạch Tray đến hết V-League 2015. Thông tin ấy khiến các cầu thủ lẫn người hâm mộ đội bóng đất Cảng rất hoang mang. Phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc trò chuyện với HLV Hoàng Anh Tuấn xung quanh vấn đề này.
HLV Hoàng Anh Tuấn (Vicem Hải Phòng): Tôi thấy bình thản và sẽ ra đi
“ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH NHẰM HẠ THẤP UY TÍN CỦA TÔI”

Phóng viên:Thông tin ông bị sa thải khỏi V.HP khiến mọi người rất hoang mang, theo ông từ đâu xuất hiện thông tin này?
- HLV Hoàng Anh Tuấn : Sáng ngày 1/1, đã có một thông báo do Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần thể thao Hải Phòng - Trần Mạnh Hùng ký, với nội dung là điều chuyển tôi xuống làm công tác đào tạo trẻ ở các tuyến U21, U19, U17 của Hải Phòng từ ngày 2/1/2014, có lẽ điều ấy đã gây ra ngộ nhận rằng tôi bị sa thải. Tuy nhiên, thông báo này cũng chẳng khác gì cách chức tôi khỏi vai trò HLV trưởng, chỉ có điều là chưa đuổi hẳn khỏi đội bóng (cười).

Ông đón nhận thông tin này ra sao?
- Tôi cảm thấy rất bình thản. Thực tế, tôi vẫn chưa thuộc sự quản lý của công ty cổ phần thể thao Hải Phòng, đơn vị vừa được chuyển giao quản lý đội V.HP . Nói thế, vì từ lúc chuyển giao đội bóng về công ty này, họ vẫn chưa ký hợp đồng mới với tôi theo đúng luật định. Đồng thời tôi nghĩ, cái thông báo trên là quyết định mang tính chất trù dập của một số cá nhân nhằm hạ thấp uy tín của tôi, chứ không phải là chủ ý của những người làm bóng đá ở Hải Phòng. Cần nói thêm, khi ra thông báo chuyển công tác, họ chẳng hề có buổi làm việc trực tiếp nào với tôi. Điều này đã vi phạm rất nhiều điều khoản trong hợp đồng, bởi ngoài việc là HLV trưởng đội Hải Phòng, tôi còn là chủ tịch hội đồng HLV chịu trách nhiệm về toàn bộ kế hoạch đào tạo và huấn luyện các tuyến trẻ nơi đây.



Được biết từ khi V.HP được chuyển giao về công ty cổ phần thể thao Hải Phòng, ông với chủ tịch Trần Mạnh Hùng đã có những bất hòa?
- Thật ra, trong lúc chuyển giao đội bóng luôn có những khúc mắc, ví như chuyện nhân sự, trang thiết bị tập luyện.... Tuy nhiên, nếu có thiện chí hợp tác thì mọi việc đều giải quyết ổn thỏa, nhưng đằng này tôi đã không được sự hợp tác từ anh Hùng.

Lý do nào dẫn đến sự bất hợp tác giữa hai bên?
- Có nhiều lý do, khách quan có và chủ quan cũng không ít. Tuy nhiên, điều cốt yếu là anh Trần Mạnh Hùng không biết gì về bóng đá, nhưng không thiện chí hợp tác trong công việc. Đồng thời lại thích chứng tỏ quyền lực, chẳng hạn như trong danh sách đăng ký thi đấu mà anh ta vừa tự gửi lên cho BTC giải không có BHL. Trong danh sách này, rất nhiều cầu thủ có hợp đồng lại không có tên, trong khi một số cầu thủ mà ngay cả tôi cũng không hề biết tại sao lại được đăng ký. Những việc như thế, lẽ ra tôi phải được thông qua vì tôi là người điều hành và chịu trách nhiệm về đội bóng.

“99% TÔI SẼ CHIA TAY BÓNG ĐÁ ĐẤT CẢNG”

Người ta bảo Hải Phòng là đất dữ với những người làm bóng đá xứ khác đến đây lập nghiệp, ông nghĩ sao về câu nói này?
- Ai nói Hải Phòng là đất dữ, nhưng riêng tôi lại thấy NHM bóng đá nơi đây rất tuyệt vời. Đến thời điểm này, Hải Phòng vẫn luôn nằm trái tim tôi, nói thế vì tôi luôn và sẽ mãi yêu cái sự đam mê bóng đá đến cuồng nhiệt của người đất Cảng. Tuy nhiên, một số người làm bóng đá ở đây có vẻ lại không nghĩ như thế. Thực tế, bóng đá Hải Phòng không hề kém cạnh những địa phương khác về điều kiện, nhưng lại xập xệ bởi chính cách làm.

Từ thông báo chuyển xuống công tác đào tạo trẻ, ông dự tính thế nào về tương lai của mình?
- Tôi nghĩ đến 99% mình sẽ ra đi. Nói thế, bởi không phải tự nhiên mà ông Mạnh Hùng lại dám ký một cái quyết định điều chuyển công tác của tôi như vậy nếu không có một số người đứng phía sau. Khi người ta đã đối xử với mình như thế, cách tốt nhất là chia tay.

Đội bóng V.HP sẽ ra sao nếu không có HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi lực lượng chính của đội hầu hết là những cầu thủ xuất thân từ K.Khánh Hòa trước đây?
- Ở đây tôi xin nói rõ, kể từ ngày chuyển giao, cái tên Vicem Hải Phòng đã không còn tồn tại, tên chính thức của đội bóng hiện nay là CLB bóng đá Hải Phòng. Nếu không có HLV Hoàng Anh Tuấn thì đội bóng Hải Phòng vẫn còn đó, và vẫn tham gia mùa giải 2014 bình thường. Từ lúc nhận được thông báo, đến giờ tôi vẫn chưa có cuộc trò chuyện nào với các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi nghĩ các cầu thủ đều đã đủ lớn để có thể tự bươn trải cho cuộc sống của mình. Thế nhưng, nhìn cách những người đứng đầu CLB hành xử với tôi, họ sẽ không tránh khỏi âu lo khi thấy một tương lai khá mờ mịt.

- Cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Trợ lý Nguyễn Văn Phụng sẽ tạm nắm quyền


Trong thông báo điều chuyển HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn xuống làm công tác đào tạo trẻ từ ngày hôm nay 2/1, cũng có thông báo thêm rằng trợ lý HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng sẽ tạm thời nắm đội bóng Hải Phòng cho đến khi tìm được HLV mới.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x