- PV: V-League và hạng Nhất 2013 có khá nhiều CLB đã chủ động sử dụng cầu thủ trẻ. Với tư cách là HLV trưởng ĐT U23 Việt Nam, ông đánh giá như thế nào về chất lượng cầu thủ trẻ trong mùa giải vừa qua?
- HLV Hoàng Văn Phúc : Đó là một tín hiệu rất đáng mừng. Chính sự tin tưởng, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ ra sân của lãnh đạo các đội bóng đã giúp họ tiến bộ. SLNA với Mạnh Hùng, Phi Sơn, Ngọc Hải, hay V.HP với Tiến Thành rồi Quang Hùng ở V.NB…, tất cả đã chứng tỏ được năng lực. Tất nhiên, do còn trẻ nên họ vẫn còn những sai số trong cách chơi. Như SLNA chẳng hạn, đầu mùa họ chơi rất tốt, nhưng chững lại khi mùa giải vào thời điểm khốc liệt. Rồi có những trận họ dẫn bàn khá sớm nhưng lại bị mất điểm một cách đáng tiếc. Nguyên nhân là do kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc của các cầu thủ trẻ chưa cao.
- Theo ông, lý do nào khiến các CLB dùng cầu thủ trẻ nhiều hơn trong mùa bóng 2013?
- Tôi cho rằng, điều này xuất phát từ việc hạn chế ngoại binh. Trước đây, các đội thường sử dụng 1 trung vệ ngoại khi được đăng ký 4 cầu thủ nước ngoài. Nhưng ở mùa giải 2013, các đội chỉ được đăng ký 3 cầu thủ ngoại nên các HLV ưu tiên ngoại binh cho các tuyến trên, thế là các cầu thủ nội được chơi ở vị trí trung vệ nhiều hơn. Mạnh Hùng, Ngọc Hải ở SLNA hay Tiến Thành của V.HP là những cầu thủ “hưởng lợi” từ quyết định ấy.
Quan trọng hơn vẫn là sự táo bạo của các HLV. Chẳng hạn, các đội ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại, nhưng một số chân sút nội trẻ vẫn được tin dùng. Được ra sân nhiều, nên Hồng Quân (Thanh Hóa), Minh Tuấn (SHB.ĐN)… đã trưởng thành đáng kể.
- Việc các CLB mạnh dạn dùng cầu thủ trẻ cũng giúp cho BHL U23 Việt Nam dễ dàng hơn trong việc tuyển chọn nhân sự, thưa ông?
- Đúng thế! Các cầu thủ được ra sân nhiều hơn nên chúng tôi dễ dàng đánh giá năng lực của họ. Nếu không, sự đánh giá của BHL sẽ thiếu chuẩn xác. Dĩ nhiên, dù các cầu thủ trẻ đã khẳng định được hình ảnh ở V-League và hạng Nhất, nhưng khi gọi lên U23 QG vẫn phải sửa chữa nhiều!
- Nhiều người so sánh lứa cầu thủ U23 Việt Nam lần này với lứa của Văn Quyến, Quốc Vượng, Minh Phương, Công Vinh, Phước Vĩnh, Quốc Anh… ở SEA Games 2003 và 2005. Còn quan điểm của ông?
- Tôi cho rằng, các em ở U23 Việt Nam lần này có sự đồng đều, nhưng để nói rằng, họ đủ năng lực để so sánh với các đàn anh nói trên thì cần phải có thời gian. Chẳng hạn như chưa có ai trong lứa cầu thủ hiện tại có những phẩm chất đặc biệt như Công Vinh, Văn Quyến, Quốc Vượng… hay Thành Lương gần đây.
- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
* HLV Hoàng Văn Phúc
Tôi theo dõi kỹ và cũng thấy, Phan Tấn Tài (ĐT.LA) và Hoàng Minh Tâm (SHB.ĐN) rất đáng chú ý. Tuy nhiên, hiện ở tuyến giữa đã có Mạnh Dũng, Hoàng Thịnh, Vũ Minh Tuấn và một vài gương mặt khác có phong độ khá ổn định nên chưa gọi Tài và Tâm. Dù vậy, cánh cửa của ĐT U23 QG vẫn luôn mở cho tất cả các cầu thủ. Nhân sự của đội có thể thay đổi sau chuyến tập huấn ở châu Âu,
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
- Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
- Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
- ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
- Giá: 98.000 đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn