HLV Park Hang Seo thừa nhận ĐT Việt Nam thiếu tiền đạo cắm

THÀNH VĂN
11:23 ngày 21-04-2020
Nói về kế hoạch làm mới ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã có rất nhiều trăn trở, đặc biệt không có nhiều nhân tố mới trên hàng công để tạo nên nhiều sức bật cho các phương án tấn công.
HLV Park Hang Seo thừa nhận ĐT Việt Nam thiếu tiền đạo cắm

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông vừa qua, HLV Park Hang Seo đã có những tiết lộ sẽ làm mới đội hình, cách vận hành của ĐT Việt Nam. “Thời gian qua, ĐT Việt Nam đã thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau và các đối thủ đang dành sự tôn trọng lớn. Họ thường xuyên tham khảo kỹ cách vận hành của đội tuyển cũng như vấn đề nhân sự nên đòi hỏi chúng tôi phải làm mới, nâng cấp đội tuyển. Tôi đang chuẩn bị 3 hệ thống chiến thuật khác nhau”, HLV Park Hang Seo tiết lộ.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, điều khiến ông băn khoăn nhất lúc này chính là bài toán nhân sự trên hàng công. “Trước đây chúng ta có Anh Đức đá cắm rất tốt nhưng cậu ấy đã chia tay đội tuyển nên chúng tôi cần có phương án mới. Tuy nhiên, do quá ít sự lựa chọn nên điều đó làm tôi cũng như các trợ lý khá băn khoăn”, vẫn là lời ông Park.

Từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo đã làm hồi sinh Anh Đức mà đỉnh cao là tại giải AFF Suzuki Cup 2018, nhưng sau giải đấu đó, tiền đạo này đã chia tay đội tuyển do gánh nặng tuổi tác. Còn nhớ tại Asian Cup 2019, ông Park đã bị thiếu hụt trầm trọng cầu thủ có thể đá cắm thay Anh Đức đến mức ông phải đôn Công Phượng vốn “mỏng cơm” và không mạnh trong các pha tỳ đè lên đá cắm.

Đợt vừa qua tại vòng loại World Cup 2022, Tiến Linh ít nhiều thể hiện được năng lực nhưng vấn đề là anh chưa thực sự dày dặn về kinh nghiệm trận mạc. Hơn nữa, kể cả khi có Tiến Linh, ông Park cũng phải có “quân bài” khác để phục vụ cho việc xoay chuyển phương án tấn công trong trường hợp lối chơi của ĐT Việt Nam gặp bế tắc.

Thầy Park vẫn đang đau đầu tìm thêm tiền đạo dự phòng cho Tiến Linh (22) và Đức Chinh (9)	Ảnh: Đức Cường

“Tôi cùng các cộng sự đã xem rất kỹ V.League, hạng Nhất để lựa chọn nhân sự cho hàng công nhưng phải nói thật là tương đối khó khăn vì các CLB thường sử dụng ngoại binh trên hàng công. Tất nhiên, không thể trách HLV các đội được vì họ chịu áp lực thành tích nên phải ưu tiên sử dụng tiền đạo ngoại”, ông Park chia sẻ.

Hiện nay tại V.League, ngoài B.BD, SLNA thì các đội còn lại đều sử dụng các tiền đạo ngoại trên hàng công. Có chăng khi thế trận bế tắc, các chân sút nội mới được tung vào sân kiểu như trường hợp “gà son” Xuân Nam ở TP.HCM. Tính ra, ở sân chơi V.League  nội hiện nay có một số gương mặt có đá tiền đạo là Tuấn Tài (SLNA), Thanh Bình (Thanh Hóa), Đức Chinh (SHB.ĐN), Tiến Linh (B.BD), Xuân Nam (TP.HCM). Nhưng ngoài Tiến Linh, Tuấn Tài thì các gương mặt còn lại chỉ sắm vai dự bị ở các đội. Không có nhiều nhân tố mới và quan trọng là các tiền đạo nội ít được sử dụng nên đấy sẽ là thử thách không nhỏ với ông Park trong việc làm mới hàng công, tăng sự đa dạng khi gặp từng đối thủ khác nhau.

Chờ “bàn tay ma thuật” của ông Park
Khi sang Việt Nam làm việc, HLV Park Hang Seo từng khá thành công khi đưa tiền vệ Duy Mạnh về đá trung vệ, tiền vệ Xuân Mạnh về đá hậu vệ, Trọng Hoàng từ tiền vệ xuống đá hậu vệ biên rồi Văn Hậu từ biên vào đá trung vệ. Nay, với sự “khô khan” nhân sự hàng công, rất có thể thời gian tới, ông Park sẽ “nắn” Việt Phong, Hoàng Đức (Viettel) trở thành tiền đạo cắm. Hai cầu thủ này đều là nhân tố chính của Viettel nên việc được thi đấu nhiều ở cấp CLB sẽ giúp họ tích luỹ kinh nghiệm để sẵn sàng lên ĐTQG đá trái sở trường.

XEM THÊM

HLV Park Hang Seo chắp bút cho cuốn sách của Xuân Trường

Xuân Trường có nguy cơ mất suất ở hàng tiền vệ Việt Nam

Đình Trọng xét nghiệm Covid-19, chuẩn bị sang PVF chữa chấn thương

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x