HLV Phạm Minh Đức: ‘Ông Park xem 2 cầu thủ của tôi mà họ đá chán quá’

Vy Cầm
20:56 ngày 24-07-2020
HLV Phạm Minh Đức cho rằng ông Park Hang Seo đang theo dõi một số cầu thủ sinh năm 1999 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhằm chuẩn bị cho đội U22 Việt Nam nhưng họ lại chơi không tốt. 
HLV Phạm Minh Đức: ‘Ông Park xem 2 cầu thủ của tôi mà họ đá chán quá’

Sau trận hòa 1-1 với Hải Phòng FC ở vòng 11 V.League 2020, HLV Phạm Minh Đức của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia sẻ: “Ban đầu tôi đã mong một tỷ số hòa ở hiệp 1, đáng tiếc là đội lại không may thua trước. Nhưng kể cả như vậy thì mình cũng không được vội vàng. Bóng đá mà, ghi bàn xong có khi lại bị gỡ thôi.

Nói thật là với kết quả này, tôi rất vui. Bởi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giữ Hải Phòng ở lại, không cho họ vượt mặt chúng tôi. Chỉ tiêu lúc đầu mà tôi đặt ra với các học trò là giữ trắng lưới, hòa 0-0 trước Hải Phòng. Và sau cùng, chúng tôi có được 1 điểm trước đối phương. Tôi ghi nhận sự nỗ lực của các em. Kết quả hòa 1-1 phản ánh đúng cục diện của cả 2 bên”. 

Hôm nay, HLV Park Hang Seo đến dự khán trận đấu giữa Hải Phòng và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. HLV Phạm Minh Đức đề cập đến sự góp mặt của “thuyền trưởng” ĐT U22 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam: “Tôi nghĩ ông Park muốn xem cầu thủ trẻ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, ví dụ như một số gương mặt sinh năm 1999 nhằm chuẩn bị lực lượng cho đội U22 Việt Nam. Nhưng Văn Minh, Hoàng Anh của đội tôi đá chán quá nên tôi phải thay ra”. 

HLV Minh Đức hài lòng với 1 điểm có được trước Hải Phòng - Ảnh: Đức Cường

Trở lại với trận đấu gặp Hải Phòng, ông Phạm Minh Đức nói thêm: “Ở trong hiệp 2, chúng tôi phải đẩy cao đội hình. Rõ ràng trước việc Hải Phòng có bàn thắng và phòng ngự chặt chẽ, mặt sân Hải Phòng lại xấu, bóng nảy, khó phối hợp nên tôi buộc phải đẩy Janclesio lên đá tiền đạo, qua đó có 3 cầu thủ ở bên trong vòng cấm.

Thậm chí, tôi còn đẩy Quang Tuấn (thủ môn) lên như một trung vệ. Thực sự nếu Hải Phòng có tiền vệ thông minh thì chắc đội tôi thua. Nếu họ thực hiện những pha dứt điểm từ giữa sân, qua đầu thủ môn là đội tôi thua. Nhưng Hải Phòng gần như lo lắng nên thường phá bóng lên phía trên”. 

Ở vòng đấu tới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hành quân đến sân của Thanh Hóa. Ông Minh Đức đề cập đến mục tiêu của đội: “Cũng giống như trận này thôi, tôi xác định tâm lý cho các cầu thủ là mình mới lên hạng nên có thể phải vào nhóm 6 đội cuối bảng tranh suất trụ hạng. Chúng tôi sẽ đá chung kết ngược 6 đội. Qua những trận đấu như này, các cầu thủ sẽ có cơ hội cố gắng và tiến bộ lên. Mặt sân Thanh Hóa cũng như Hải Phòng rất xấu, bóng nảy nên với tôi, 1 điểm là thành công”. 

Đánh giá về trọng tài, HLV Phạm Minh Đức cho hay: “Không phải bây giờ đâu, từ trước đó tôi đã ít khi phản ứng trọng tài. Thậm chí ở hạng Nhất năm ngoái, đội tôi bị trọng tài chính đè cờ, ban huấn luyện đội phản ứng tôi còn mắng, tôi nói phản ứng làm gì, mình nên chấp nhận điều đó, các đội bóng khác cũng như vậy”. 

XEM THÊM

Kết quả Hải Phòng 1-1 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Kết quả Quảng Nam 3-3 Sài Gòn FC

TP.HCM vs Hà Nội: Cuộc chiến của những biểu tượng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x