Huyền thoại Miura khuyên Tuấn Anh phải trau dồi tiếng Nhật

Trí Công Trí Công
18:54 ngày 23-01-2016
Lão tướng 48 tuổi đang khoác áo CLB Yokohama, Kazuyoshi Miura đã khuyên tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh cần sớm trau dồi tiếng Nhật, nếu muốn thích nghi với môi trường ở J.League 2.
Huyền thoại Miura khuyên Tuấn Anh phải trau dồi tiếng Nhật

TẬP TRUNG VỚI YOKOHAMA, ĐÀNH LỠ ĐÁM CƯỚI CHỊ


Ngay sau khi cùng U23 Việt Nam về TP.HCM sau khi kết thúc chuyến phiêu lưu ở VCK U23 châu Á 2016, Tuấn Anh đã tức tốc đáp chuyến bay lên Hà Nội để tập trung với đội bóng mới – Yokohama FC vào trưa ngày hôm qua.

Điều đáng nói, thời điểm đấy trùng với lễ tổ chức đám cưới của chị Tuấn Anh và thực tế tiền vệ này cũng đã nghĩ tới chuyện về quê nhà để chung vui với người chị của mình. Song sau tất cả, “chàng nhô” đành lỡ ngày vui của chị để hội quân với các đồng đội mới ở Yokohama FC. 

“Điều đó chứng tỏ tinh thần, trách nhiệm và sự cầu thị của Tuấn Anh là rất tốt”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HA.GL chia sẻ. “Cậu ấy đã tập trung đúng hẹn theo yêu cầu của phía Yokohama FC. Sự kỷ luật và nghiêm chỉnh của Tuấn Anh thực tế đã gây ấn tượng tốt với đội bóng mới. Và thực tế dù chưa thể hiện được nhiều về chuyên môn nhưng cậu ấy đã nhận được thiện cảm từ lãnh đạo và cầu thủ của đội bóng này”.

Tuấn Anh hội quân với Yokohama FC tại Hà Nội 

Được biết, sau khi hội quân với Yokohama FC và có buổi ra mắt đội bóng mới tại một trung tâm thương mai tại Hà Nội, Tuấn Anh và các đồng đội đã bay ngược trở lại sân Pleiku vào trưa nay. Hiện tại, đội bóng Nhật Bản cũng đang có buổi tập đầu tiên tại đây để chuẩn bị cho giải Tam Hùng với SHB Đà Nẵng (chạm trán ngày 27/1) và HA.GL (gặp ngày 30/1). 

BÀI TOÁN NGÔN NGỮ VÀ THỂ LỰC VỚI “CHÀNG NHÔ”


Trước khi quyết định mượn Tuấn Anh từ HA.GL, Yokohama FC đã cử đội ngũ tuyển trạch viên theo dõi sát sao cầu thủ này trong hai năm 2014 và 2015, từ khi anh còn khoác áo đội U19 Việt Nam. Nhận thấy tiềm năng, lối chơi thông minh và có thể hòa nhập nhanh với triết lý của mình, đội bóng Nhật Bản đã gửi lời đề nghị tới CLB phố Núi để có được tiền vệ tuổi 20. 

Trong 1 tuần thử việc ở Nhật Bản trước khi trở lại hội quân với U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, Tuấn Anh về cơ bản cũng đã gây được ấn tượng nhất định tại Yokohama FC. Tuy nhiên “chàng Nhô” vẫn sẽ phải cố gắng rất nhiều để giải quyết triệt để 2 vấn đề. Một là về ngôn ngữ và hai là về vấn đề thể lực.

VIDEO: Tuấn Anh tâng bóng trong ngày hội quân với Yokohama FC 
                     
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Tiền đạo kỳ cựu của Yokohama FC là Kazuyoshi Miura đã trực tiếp khuyên Tuấn Anh  rằng anh cần nhanh chóng cải thiện về ngôn ngữ. Dù trong đội bóng cũng có một số ngoại binh cộng thêm vốn tiếng Anh cơ bản được đào tạo tại HA.GL song Tuấn Anh vẫn sẽ cần phải trau dồi nhiều hơn nữa tiếng Nhật nhằm có thể hòa nhập một cách tốt nhất với Yokohama FC. 

“Ngoài ra, cậu ấy cũng sẽ phải nâng cao thể lực để thích nghi với giải đấu có tính cạnh tranh rất cao của Nhật Bản”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết.

CƠ HỘI TUYỆT VỜI KHI ĐƯỢC SÁT CÁNH CÙNG “KING KAZU”


Việc gia nhập Yokohama FC đồng nghĩa Tuấn Anh sẽ được sát cánh với lão tướng 48 tuổi Kazuyoshi Miura, người đã gia hạn hợp đồng với đội bóng Nhật Bản ở một thời điểm rất đặc biệt: 11 giờ 11 phút (giờ địa phương) ngày 11/11/2015. Miura, hay còn được gọi với biệt danh là “King Kazu” thực sự là một tượng đài bóng đá. 

29 năm sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của cây trường sinh này đã trải khắp 4 châu lục với nhiều CLB đình đám như Santos (Brazil), Genoa (Italia) hay Dinamo Zagreb (Croatia)… Và ở tuổi 48 – độ tuổi mà số đông các cầu thủ đều đã treo giày thì ông vẫn ra sân và ghi bàn thắng cho đội nhà.

Gần 50 tuổi, lão tướng Miura (thứ nhất từ trái sang) vẫn xách giày ra sân tập luyện và thi đấu 

“Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời với Tuấn Anh. Hãy nhìn Miura, một người mà ở độ tuổi như vậy (48) vẫn có thể đá tiền đạo, vẫn có thể ghi bàn. Điều đó chứng tỏ ông ấy có một tính kỷ luật, chuyên môn rất tốt. Đó sẽ là tấm gương tuyệt vời để Tuấn Anh học hỏi. Tôi có thể nhìn thấy ở Tuấn Anh 2 đức tính tốt giống như Miura. Một là nền tảng kỹ thuật và chuyên môn. Và hai là sự kỷ luật và nghiêm chỉnh trong thi đấu. Nếu Tuấn Anh nỗ lực và không ngừng học hỏi, chắc chắn cậu ấy sẽ còn tiến bộ và thành công hơn nữa”, Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh cho biết. 

 Tuấn Anh lỡ hẹn cơ hội kiến tạo cho… Ronaldo

Tất nhiên đó không phải là ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid hay “người ngoài hành tinh” Ronaldo của Brazil. Người đang được nhắc đến ở đây là tiền đạo Ronaldo Henrique Silva. Chân sút sinh năm 1991 đã đầu quân cho Yokohama FC theo dạng cho mượn từ CLB Botafogo, điểm dừng chân cuối cùng của danh thủ Clarence Seedorf. Đáng tiếc là ở mùa giải này, Ronaldo đã chuyển về đội bóng chủ quản Botafogo. Và vì thế tiền vệ Tuấn Anh cũng hết cơ hội trở thành đồng đội với tiền đạo từng khoác áo U20 Brazil này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • ĐT futsal Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia ở trận tái đấu ĐT futsal Việt Nam tự tin đánh bại Malaysia ở trận tái đấu

    HLV Bruno Garcia Formoso của ĐT futsal Việt Nam khẳng định, sẽ thúc giục các học trò cống hiến màn trình diễn đẹp mắt để đòi lại món nợ từng để thua Malaysia khi 2 đội gặp nhau trong 2 trận giao hữu sắp tới.

  • Về Việt Nam, Công Phượng được chuyển thẳng vào viện Về Việt Nam, Công Phượng được chuyển thẳng vào viện

    Chiều nay (23/1), tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có mặt tại Việt Nam sau ca phẫu thuật ở Qatar. Khi vừa đặt chân xuống sân bay, gần như ngay lập tức, tiền đạo này đã đến thẳng bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM để kiểm tra lại chấn thương.

  • U19 Viettel 4-0 U19 Nam Định U19 Viettel 4-0 U19 Nam Định

    Ở lượt trận thứ 5 bảng A - Vòng loại U19 Quốc gia 2016, U19 Viettel đã đánh bại U19 Nam Định với tỷ số 4-0.

  • Đại hội thường niên LĐBĐ TP.HCM Đại hội thường niên LĐBĐ TP.HCM

    Sáng 23/1 tại Hội trường TT TDTT Thống Nhất (TP.HCM), LĐBĐ TP.HCM đã tổ chức đại hội thường niên khóa V. Đến dự có Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam Lê Hoài Anh.

  • Tài marketing của người Thái Lan Tài marketing của người Thái Lan

    Sự kiện đội bóng SCG Muangthong United đến TP.HCM tranh tài cùng Becamex Bình Dương thu hút sự quan tâm của rất nhiều người hâm mộ Việt Nam. Nhiều khán giả háo hức tới sân Thống Nhất để theo dõi trận đấu khi biết đội bóng Thái Lan mang sang dàn hảo thủ vốn rất nổi danh trên sân cỏ Đông Nam Á.

  • U23 Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á nhờ 3 bàn thắng hiệp phụ U23 Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á nhờ 3 bàn thắng hiệp phụ

    Chỉ trong vòng 14 phút thi đấu hiệp phụ, U23 Nhật Bản đã ghi tới 3 bàn thắng vào lưới U23 Iran để giành quyền vào bán kết.

  • Có một thần tượng Công Phượng trong lòng người Có một thần tượng Công Phượng trong lòng người

    Sau ca phẫu thuật thành công tại bệnh viện Aspetar ở Doha (Qatar), Công Phượng đã xuất hiện trên mạng xã hội Facebook với nụ cười “xì tin”, hình ảnh này sau đó đã được chia sẻ và lan truyền chóng mặt. Tốc độ lan tỏa ấy một lần nữa khẳng định Công Phượng đã và đang trở thành “idol” (thần tượng) của rất nhiều người.

  • Nhận định bóng đá Becamex Bình Dương vs SCG Muangthong Utd, 18h30 ngày 23/1: Chờ thư hùng đỉnh cao Nhận định bóng đá Becamex Bình Dương vs SCG Muangthong Utd, 18h30 ngày 23/1: Chờ thư hùng đỉnh cao

    Cuộc so tài giữa Becamex Bình Dương và SCG Muangthong Utd rất đáng được chờ đợi. Bởi về truyền thống, Becamex Bình Dương giàu thành tích nhất Việt Nam với 4 chức vô địch V-League và 1 Cúp QG. Bên kia chiến tuyến, Muangthong Utd cũng là đội bóng hàng đầu Thái Lan khi từng giành 3 chức VĐQG trong 3 mùa giải liên tiếp.

  • Tin bóng đá Việt Nam ngày 23/1 Tin bóng đá Việt Nam ngày 23/1

    BONGDAPLUS gửi đến độc giả những thông tin bên lề nóng nhất xoay quanh bóng đá trong nước 24h qua.

  • Thường trực VFF sớm họp bàn về tương lai Miura Thường trực VFF sớm họp bàn về tương lai Miura

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại VCK U23 châu Á 2016. Đội bóng đã không thể tạo ra bất ngờ là giành vé đến vòng tứ kết như mong muốn của HLV Miura. Câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất lúc này là VFF có tiếp tục gia hạn bản hợp đồng vốn sẽ hết hạn vào tháng 4 tới với nhà cầm quân người Nhật Bản?

  • HLV Miura không bị tác động về hợp đồng HLV Miura không bị tác động về hợp đồng

    HLV Toshiya Miura cho thấy sự chuyên nghiệp khi dồn mọi sự quan tâm vào việc cùng ĐT U23 Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại VCK U23 châu Á dù đã đến lúc phải nghĩ đến chuyện đàm phán gia hạn hợp đồng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x