Lê Văn Thắng được triệu tập vào ĐT Việt Nam thay thế Lê Tấn Tài

Minh Hải
06:54 ngày 01-10-2013
Văn Thắng là cầu thủ hiệu quả nhất của đội U23 Việt Nam trong 6 trận giao hữu vừa qua với 4 pha lập công. Cầu thủ người Thanh Hóa vừa mới ký hợp đồng với V.Ninh Bình này rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận tin được đôn lên đội tuyển Việt Nam!
Lê Văn Thắng được triệu tập vào ĐT Việt Nam thay thế Lê Tấn Tài
Thăng hoa dưới trướng thầy Phúc
Văn Thắng từng tham gia nhiều giải trẻ, nhưng chỉ từ khi được làm học trò của HLV Hoàng Văn Phúc, tiền vệ xứ Thanh này mới thực sự thăng hoa. Trở về sau thất bại buồn bã cùng U23 Việt Nam ở SEA Games 2011 dưới thời HLV Falko Goetz, nhiều người nghĩ, Văn Thắng có lẽ “không thể lớn được”. Nhưng rồi, 1 năm sau anh nổi lên, trở thành trụ cột khó thay thế ở Thanh Hóa và đặc biệt còn tỏa sáng ở BTV Cup 2012. Ở giải đấu đó, ông Phúc xếp Văn Thắng đá ngay phía sau tiền đạo và cầu thủ này ghi một lèo 6 bàn để trở thành Vua phá lưới, còn U22 Việt Nam vượt mặt các đại gia V-League giành vị trí thứ nhì. Trong tháng 9 trọng điểm vừa qua, Văn Thắng cũng là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho U23 Việt Nam .

Không phải cầu thủ có kỹ thuật tốt, nhưng Văn Thắng lại rất tỉnh táo và thông minh trong những đường chuyền, các pha dứt điểm. Đặc biệt, cầu thủ này rất có duyên ghi bàn (nhiều khi, chính anh cũng không thể lý giải được), thường xuyên cởi nút thắt, giải tỏa bế tắc về lối chơi cho đội. Ở U23 Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc giao cho cậu học trò cưng nhiệm vụ kết nối hàng công và hàng thủ, đặc biệt là những pha lên bóng ở hai biên. Văn Thắng chơi rất ăn ý với Mạnh Dũng, Quang Hùng để tạo ra “cú đấm” quan trọng cho U23 Việt Nam bên hành lang phải. Đó cũng là thứ vũ khí, tâm điểm trong mỗi pha lên bóng của đội tuyển.

“Đưa Văn Thắng lên thay Tấn Tài!”
Chỉ vài giờ trước trận U23 Việt Nam gặp U23 Santos, trợ lý Văn Sỹ thông báo với HLV trưởng Hoàng Văn Phúc về kế hoạch thay thế 3 cầu thủ bị chấn thương là Văn Phong, Nguyên Sa và nhất là đội trưởng Tấn Tài. Tướng Phúc quyết định: “Triệu tập Văn Thắng thay Tấn Tài vì không có ai phù hợp hơn cầu thủ này!”. Thời điểm đó, tiền vệ người Thanh Hóa chưa ghi 2 bàn thắng vào lưới U23 Santos, tức là kế hoạch đã có từ trước. 


U23 Việt Nam đang trong giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho SEA Games 27 lại sắp có chuyến tập huấn và thi đấu tại nước chủ nhà của giải  là Myanmar. Vậy tại sao, HLV Hoàng Văn Phúc đôn Văn Thắng lên ĐT Việt Nam? Nhiều người đã hỏi như vậy. Nhưng tướng Phúc có dụng ý riêng của mình. Cụ, thể những cầu thủ đang nằm trong bộ khung chính của U23 sẽ tạm thời “nhường đất” cho những cầu thủ dự bị có cơ hội thể hiện.

Chính vì thế mà trong chuyến du đấu trên đất Myanmar vào trung tuần tháng 10 tới, U23 Việt Nam sẽ thử thách các cầu thủ dự bị nhằm phát hiện thêm nhân tố mới và nhất là không để lộ bài trước chủ nhà SEA Games. Quan trọng hơn, Văn Thắng được đôn lên đội tuyển để tự làm mới mình, học hỏi thêm từ các đàn anh, được cọ xát với những đối thủ mạnh để tiến bộ. Điều này tốt hơn cho U23 Việt Nam ở SEA Games tới.

CON SỐ
6.
Trong  tháng 9 vừa rồi, U23 Việt Nam đá 6 trận, thắng 5 hòa 1, ghi 19 bàn, để thủng lưới 4 lần. 6 bàn thắng được ghi từ những pha tấn công cánh phải, 6 tình huống lập công được thực hiện từ cánh trái và cũng 6 pha làm bàn là kết quả của những đợt tấn công trung lộ. Chỉ 1 bàn (của Văn Quyết) được thực hiện từ chấm 11m. Có tới 11 bàn được ghi bởi… 6 tiền vệ. 3 tiền đạo của chúng ta là Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn và Ngân Văn Đại ghi tổng cộng…6 bàn.

U23 Việt Nam đã thực sự tiến bộ và đang chơi rất cân bằng!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x