Nhà báo Anh Quốc tin Xuân Trường là gương mặt đáng xem nhất của U23 Việt Nam

Trí Công Trí Công
20:04 ngày 13-01-2016
Cựu biên tập viên Paul Murphy của tờ Daily Express cho rằng tiền vệ Lương Xuân Trường chính là gương mặt đáng xem nhất của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á.
Nhà báo Anh Quốc tin Xuân Trường là gương mặt đáng xem nhất của U23 Việt Nam

KHÔNG PHẢI CÔNG PHƯỢNG, XUÂN TRƯỜNG MỚI LÀ SỐ 1

VCK U23 châu Á bắt đầu khởi tranh từ ngày hôm qua với hai trận đấu đầu tiên của bảng A. Trong guồng quay đầu tiên của giải đấu, nhà báo Paul Murphy – cựu biên tập viên của tờ Daily Express (Anh) đã chia sẻ trên trang ESPN suy nghĩ của mình về cơ hội của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan – hai đội bóng Đông Nam Á lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu này.

Với 4 bàn thắng ghi được ở vòng loại U23 châu Á 2016 để qua đó nằm trong top 3 chân sút hàng đầu, Công Phượng là cái tên được BTC giải chú ý nhất trong đội hình U23 Việt Nam. Và không có gì bất ngờ khi tân binh của Mito Hollyhock trở thành 1 trong 16 gương mặt đại diện cho 16 đội bóng tham dự giải.

VCK U23 châu Á 2016 mới là giải đấu lớn đầu tiên Xuân Trường được góp mặt trong màu áo U23 Việt Nam 

Song Paul Murphy không nghĩ vậy. Trong quan điểm cá nhân mình, Murphy đã viết: “U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ phải đối đầu với những đội bóng nặng ký nhất châu lục. Trong đội hình của họ hiện đang sở hữu những cầu thủ triển vọng. Đó là đội trưởng Chanathip Songkrasin của U23 Thái Lan, người có biệt danh là Messi J và tiền vệ Lương Xuân Trường bên phía U23 Việt Nam. Cầu thủ 20 tuổi vừa ký hợp đồng với Incheon United theo dạng cho mượn là gương mặt đáng xem nhất ở đội bóng”. 

Xuân Trường đã trải qua một năm 2015 đầy sóng gió. Chấn thương ở vùng hông và đùi sau khiến anh lỡ hẹn với cả vòng loại U23 châu Á lẫn SEA Games 28. Nhưng ở những “nốt ” cuối cùng của bản nhạc buồn mang tên 2015, Xuân Trường đã tỏa sáng mạnh mẽ để qua đó lần đầu tiên cùng đồng đội U23 Việt Nam chinh chiến ở một giải đấu lớn mang tầm châu lục. 

VIỆT NAM, THÁI LAN LÀ LÁ CỜ ĐẦU ĐƯA BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á VƯƠN TẦM CHÂU Á


Tiêu đề của bài viết mà Murphy chia sẻ trên ESPN rất rõ ràng: “Thái Lan, Việt Nam dẫn đường cho Đông Nam Á vươn lên tầm bóng đá thế giới”.

Có thể sẽ mất một thời gian dài nữa để hai đội bóng thuộc Đông Nam Á có thể đạt đến tầm cỡ như vậy nhưng ở bình diện châu Á thì họ đang trên đường vươn lên trình độ ấy. 

Tất nhiên sẽ không dễ dàng cho cả Thái Lan và Việt Nam khi họ nằm chung bảng với những đối thủ vô cùng mạnh như Nhật Bản, Saudi Arabia hay Jordan,UAE. Nhưng cần nhớ rằng hai đội bóng trẻ này từng đã tạo nên những cơn địa chấn tại ASIAD 2014 trên đất Hàn Quốc.

Olympic Việt Nam khi ấy liên tục rạo ra những bất ngờ khi đánh bại một ứng viên nặng ký là Olympic Iran với tỷ số đậm 4-1 rồi sau đó giành vé vào vòng 8 đội mạnh nhất. Trong khi đó, Thái Lan còn gây sốc hơn khi góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất của giải đấu lúc bấy giờ.        
        
Những cầu thủ trẻ như Công Phượng, Duy Mạnh hay Thanh Hiền đang là niềm hy vọng đưa bóng đá Việt Nam vươn lên tầm châu lục          

Với riêng Thái Lan, họ đang trở lại chu trình thành công như trong quá khứ với hai HCV SEA Games và cùng với đó là AFF Suzuki Cup, ngoài ra còn là lời thách thức mang tầm cỡ châu lục khi cán địch ASIAD 2014 với vị trí thứ 4 chung cuộc. Đặc biệt hơn, bằng những hạt nhân trẻ tuổi, Thái Lan đang từng bước “chung mâm” với những ông lớn châu Á, thậm chí còn hy vọng giành vé dự World Cup 2018.

Bóng đá châu Á từ lâu vốn thuộc quyền thống trị của những đội bóng đến từ Đông Á, Trung Đông như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, Saudi Arabia. Họ luôn là những vị khách thường xuyên tại VCK World Cup rồi thay nhau nắm giữ ngôi vương châu lục. 

Sẽ rất khó để bóng đá Đông Nam Á có thể vội vàng “chen chân” vào nhóm các đại gia. Và minh chứng thực tế nhất chính là việc Thái Lan – đội hàng đầu Đông Nam Á hiện mới chỉ xếp thứ 121 trong BXH FIFA trong khi các nước Đông Á và Trung Đông đứng thứ 75 trở lên. Một khoảng cách lớn khó có thể thu hẹp trong một sớm một chiều. 

Thái Lan đang hy vọng bay cao trên "đôi cánh" Chanathip 

Tuy vậy, cũng như ASIAD 2014, VCK U23 châu Á 2016 sẽ là cơ hội để Thái Lan và Việt Nam hy vọng tạo thêm những cơn địa chấn. Quan trọng hơn thông qua giải đấu này, hai quốc gia Đông Nam Á này có thể chứng minh với một thế hệ cầu thủ trẻ mới, họ có thể sẵn sàng cạnh tranh với những gã khổng lồ châu Á trong tương lai.

“Nếu như những Chanathip, Tanaboon và Lương Xuân Trường có thể chứng minh bản lĩnh ở Qatar thì khi ấy, bóng đá Đông Nam Á đủ khả năng tạo nên những thách thức trong những năm tới”, Paul Murphy khép lại bài viết của mình. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS Eden Hazard hé lộ lý do từ chối MLS

    Cựu ngôi sao Chelsea, Eden Hazard mới đây đã hé lộ lý do từ chối gia nhập MLS, trước khi đưa ra quyết định giải nghệ vào tháng 10 năm ngoái.

  • Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50 Ryan Giggs đón tin vui bất ngờ ở tuổi 50

    Cựu danh thủ MU, Ryan Giggs, chuẩn bị lên chức bố lần thứ ba ở tuổi 50. Giggs và bạn gái Zara Charles, 36 tuổi, sẽ chào đón em bé chào đời vào cuối năm nay.

  • Nhận định bóng đá Nottingham vs Man City, 22h30 ngày 28/4: Nhà Vua phải thắng 22h30 ngày 28/4: Nottingham vs Man City

    Nhận định bóng đá trận Nottingham vs Man City diễn ra vào lúc 22h30 ngày 28/4 trong khuôn khổ vòng 35 Ngoại hạng Anh 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật

    Đòi hỏi một cuộc khủng hoảng ở Arsenal đã khó, ở Man City còn khó gấp bội. Kịch bản này rất quen thuộc, người hâm mộ Man City đã thấy rất nhiều rồi. Trước trận đá bù vòng 29 Ngoại hạng Anh gặp Brighton, HLV Pep Guardiola thừa nhận thích nhất giai đoạn này của mùa giải vì kết quả của nó quyết định cuộc đua vô địch.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x