Nhận định bóng đá Sài Gòn vs TP.HCM, 19h15 ngày 19/10: Con gà tức nhau tiếng gáy

Hồng Quảng
13:58 ngày 19-10-2020
Thành phố Hồ Chí Minh đã gần như tắt hy vọng vô địch nhưng có lẽ, họ sẽ không chịu ngồi yên để chứng kiến đối thủ cùng thành phố là Sài Gòn FC bay cao.

Cứ sau mỗi vòng đấu, giấc mộng vô địch của TP.HCM vỡ thêm từng mảnh mới. Trận thua Viettel trên sân nhà vừa qua như là bước ngoặt để khẳng định, cơ hội lên ngôi của thầy trò ông Chung Hae Seong đã trở nên nhỏ hơn bao giờ hết khi cách biệt với đội đầu bảng đã lên đến 8 điểm.

Không não nề như TP.HCM nhưng giấc mơ lên ngôi của Sài Gòn FC cũng bị đặt một thử thách lớn. Bay cao với ngôi đầu sau 7 vòng đấu liên tiếp nhưng thầy trò ông Vũ Tiến Thành đã phải nhận thất bại tâm phục khẩu phục trước đối thủ không được đánh giá quá cao là Becamex Bình Dương để rồi chính thức mất ngôi đầu.

Không vui là tâm trạng chung của cả TP.HCM lẫn Sài Gòn FC trước trận “derby” trên sân Thống Nhất. Nhưng vẫn có những hy vọng để kỳ vọng vào một trận cầu không khoan nhượng giữa 2 đội bóng này. Bởi chiến thắng còn là danh dự, là niềm tin và đặc biệt là điểm tựa để chiếm lấy tình cảm trong lòng khán giả.

Trong trận đấu này, TP.HCM có sự trở lại của trung vệ Diakite và tiền vệ Hoàng Thịnh. Sự góp mặt của bộ đôi này sẽ giúp cho HLV Chung Hae Seong yên tâm hơn về hệ thống phòng ngự. Nhưng điều mà TP.HCM lo lắng nhất vào thời điểm này là dứt điểm.

Công Phượng vắng mặt dài hạn trong lúc tân binh có khả năng bùng nổ cao là Ti Phông vừa gia nhập đội quân chấn thương như khiến cho đội bóng này rơi vào cuộc khủng hoảng trên hàng công. Dù Rodriguez, Ortiz được quảng cáo là “triệu đô” nhưng đang là nỗi thất vọng kinh hoàng bởi những màn trình diễn quá tệ hại. 

Bên kia chiến tuyến, Sài Gòn FC cũng đang đối mặt với nhiều thách thức nếu phải từ bỏ lối chơi phòng ngự để gia tăng sức tấn công. Điều đó đã được chứng minh qua 2 trận đấu với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Becamex Bình Dương khi buộc phải dâng cao, nhiều khoảng trống dưới thàng thủ lộ rõ hơn, qua đó, giúp cho đối thủ có nhiều cơ hội để khai thác. 

Không những thế, hàng công của Sài Gòn FC cũng gặp vấn đề. Perdro bị chấn thương nên còn bị nhát chân khi được tung vào sân. Chỉ cần đối thủ chơi quyết liệt là tiền đạo này lập tức “tàng hình” trên sân do không dám đáp trả lại bởi mối lo chấn thương. Khi Pedro không sung sức, Geovane cũng sẽ trở nên vô hại hơn. 

Nhìn một cách tổng thể, chất lượng đội hình của 2 đội được đánh giá ngang ngửa nhau trong bối cảnh này. Với Sài Gòn, cơ hội vô địch vẫn còn, họ buộc phải thắng nên áp lực sẽ cao hơn. Trong lúc đó, TP.HCM không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu nên nếu biết giải tỏa tâm lý, thầy trò ông Chung Hae Seong có thể trình diễn một trận “chơi được”, nhất là khi quay trở về với chiến thuật phòng ngự phản công mà họ đã thành công ở mùa giải trước.

Dự đoán: 1-1 

Đội hình dự kiến 

Sài Gòn FC: Văn Phong, Ahn, Thành Tín, Văn Ngọ, Quốc Long, Văn Triền, Minh Trung, Tấn Tài, Quốc Phương, Geovane, Pedro 

CLB TP.HCM: Thanh Thắng, Viết Phú, Đình Khương, Diakite, Công Thành, Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Văn Thành, Ngọc Đức, Rodriguez, Ortiz.

Thành tích đối đầu

12/06/20    TP.HCM  - Sài Gòn     0-1

20/09/19    TP.HCM – Sài Gòn     4-1

06/04/19    Sài Gòn – TP.HCM     0-0

19/09/18      TP.HCM – Sài Gòn       5-0

22/03/18    Sài Gòn – TP.HCM     1-2

Thành tích gần đây

SÀI GÒN FC

14/10/20    B.BD – Sài Gòn     3-1

09/10/20    Sài Gòn – HLHT    2-1

01/10/20    Sài Gòn – Than.QN0-0

26/09/20    Viettel – Sài Gòn    1-0

12/09/20    Sài Gòn – Long An    1-0

CLB TP.HCM

14/10/20    TP.HCM – Viettel     0-1

10/10/20    Hà Nội – TP.HCM     2-0 

01/10/20    HAGL – TP.HCM       5-2

16/09/20    Hà Nội – TP.HCM     5-1

11/09/20    BRVT – TP.HCM       2-3 

XEM THÊM

Lộ diện cầu thủ phá bĩnh kịch bản trụ hạng tưởng an bài ở V.League

HAGL đứt mạch 9 trận bất bại trên sân nhà

Kết quả Thanh Hoá 2-1 Quảng Nam FC: Chủ nhà sớm trụ hạng trước 3 vòng đấu

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • V.League: Bóng đá không chỉ là thua - thắng V.League: Bóng đá không chỉ là thua - thắng

    Bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn nước rút. Những người làm bóng đá đang chạy đua với thời gian, với sự khắc nghiệt của thời tiết và cơn khủng hoảng Covid-19 để kết thúc được giải đấu trong hạn định. Nhưng, tất cả những điều đó không thể khiến họ hướng về xã hội và có hành động ý nghĩa như một cách để đáp đền cuộc sống.

  • Ác mộng sân khách lại chờ HAGL Ác mộng sân khách lại chờ HAGL

    Hai thất bại liên tiếp trước Viettel và Hà Nội FC có thể không khiến HAGL tan hy vọng giành huy chương, thậm chí là vô địch về lý thuyết.

  • Quảng Nam FC: Còn nước vẫn phải tát Quảng Nam FC: Còn nước vẫn phải tát

    Dù đang xếp cuối bảng và cơ hội trụ hạng khá mong manh nhưng không phải mọi chuyện đã khép lại với Quảng Nam. Thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ phải rất nỗ lực ở 3 trận đấu còn lại của mùa giải này nếu muốn ở lại V.League.

  • Tô Văn Vũ: ‘Tôi khát khao được thầy Park để ý lại’ Tô Văn Vũ: ‘Tôi khát khao được thầy Park để ý lại’

    Từng được lên đội tuyển Việt Nam nhưng sau cùng lại phải sớm chia tay vì chấn thương, tiền vệ Tô Văn Vũ khao khát một lần nữa được HLV Park Hang Seo để ý. 

  • Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng không mất tiền học đại học  Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Tiến Dũng không mất tiền học đại học 

    Ba cầu thủ Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng sẽ được học miễn phí với chương trình đặc thù của trường Đại học sư phạm Thể dục Thể thao. 

  • Sài Gòn FC đá hay hơn nhưng bán vé rẻ hơn so CLB TP.HCM Sài Gòn FC đá hay hơn nhưng bán vé rẻ hơn CLB TP.HCM

    Giá vé khán đài A1 được CLB bóng đá Sài Gòn bán với giá 100.000 đồng/vé. Trong khi đó, cũng khán đài này, CLB TP.HCM bán với giá 150.000 đồng/vé.

  • BTC giải  V.League phát động quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền Trung BTC V.League phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ở miền Trung

    Ở lượt trận thứ 3 giai đoạn 2 V.League 2020, BTC giải sẽ đặt các thùng từ thiện để các đội bóng, NHM quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

  • SLNA đánh bại Hải Phòng: Cái tính là cái chi chi SLNA đánh bại Hải Phòng: Cái tính là cái chi chi

    Trận đấu giữa SLNA và Hải Phòng được dư luận đặt nhiều dấu hỏi nhưng cuối cùng đã kết thúc trong sự hoàn hảo. Gọi là hoàn hảo là bởi, SLNA đã xóa tan mọi nghi ngờ nỗ lực cứu chiến hữu bằng một chiến thắng đúng lúc và cần thiết.

  • Giai đoạn 2 LS V.League 2020: HAGL có còn mơ tấm HCĐ? Giai đoạn 2 LS V.League 2020: HAGL có còn mơ tấm HCĐ?

    Sau trận thua 0-4 trước Hà Nội FC ở vòng 2 giai đoạn 2, HAGL đã bị đánh tụt xuống vị trí thứ 7 tại nhóm tranh chức vô địch. Dường như cơ hội giành huy chương của đội bóng phố Núi đã không còn.

  • V.League: 'Tam mã' đua trụ hạng V.League: 'Tam mã' đua trụ hạng

    Sau khi vòng 2 giai đoạn 2 khép lại, V.League đã xác định được 3 cái tên trụ lại ở mùa tới là SHB.ĐN, Thanh Hóa và SLNA. Trong khi đó, cuộc chiến trụ hạng sẽ là chuyện riêng của DNH.NĐ, Hải Phòng và Quảng Nam.

  • Trước vòng 3 V.League: Lợi thế thuộc về Hà Nội FC Trước vòng 3 V.League: Lợi thế thuộc về Hà Nội FC

    Nếu như ở nhóm B, cục diện cuộc đua trụ hạng đã tương đối rõ ràng thì ở nhóm A, cuộc đua vô địch vẫn đang diễn ra rất gay cấn với nhiều cái tên tham chiến. Điểm nhấn trong cuộc đua này chính là màn tăng tốc ấn tượng của nhà ĐKVĐ Hà Nội FC.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x