Nhìn từ danh sách tập trung U22 Việt Nam: Cứ nỗ lực, cơ hội sẽ đến

Phan Hồng
14:32 ngày 16-08-2020
Nhìn từ danh sách U22 Việt Nam, dễ thấy nhiều cầu thủ còn vô danh hoặc không phải đến từ V.League. Điều đó cho thấy, sự cầu thị của HLV Park Hang Seo trong việc tìm kiếm nhân tài. Thuyền trưởng người Hàn Quốc như muốn gửi đi một thông điệp cho các học trò rằng hãy cứ nỗ lực, cơ hội sẽ đến “dù bạn là ai và ở đâu?”.
Nhìn từ danh sách tập trung U22 Việt Nam: Cứ nỗ lực, cơ hội sẽ đến

48 cầu thủ được triệu tập là con số thuộc loại kỷ lục ở một đợt hội quân của một cấp đội tuyển Việt Nam. Hẳn nhiên, đây không phải là danh sách cho một giải đấu. Nó chỉ là một bước tuyển chọn trong quá trình hướng đến một giải đấu. Vì thế, HLV Park Hang Seo đã không nề hà và nhức đầu trong việc ghi danh những cầu thủ được coi là có triển vọng để đánh giá tài năng, chọn lọc trước khi bước vào thời điểm quyết định của quá trình chuẩn bị chuyên môn cho SEA Games 31 vào cuối năm tới. Là hạt thô đang trong quá trình sàng lọc nên nhiều cầu thủ sẽ trở thành “hạt gạo trên sàng” để tiếp tục bước vào vòng tuyển chọn tiếp theo nhưng sẽ có cầu thủ “lọt xuống nia”, không thể bám trụ ở U22  Việt Nam sau đợt tập trung này.

Đáng chú ý là trong số 48 cầu thủ này, có đến 17 cầu thủ đến từ hạng Nhất và 2 gương mặt đại diện cho hạng Nhì. Đây là câu chuyện thuộc loại hiếm trong lịch sử sàng lọc cầu thủ cho các ĐTQG chuẩn bị cho các giải đấu lớn từ trước đến nay. Hơn hết, việc gọi gần một nửa cầu thủ ngoài V.League để “xem giò xem cẳng” cho thấy sự cởi mở và cầu thị trong việc tuyển quân. Tất cả chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tìm kiếm, phát hiện, tránh bỏ sót nhân tài cho U22 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung của HLV Park Hang Seo. 

Hậu vệ Tiêu Exal (phải) nỗ lực đi bóng trong một buổi tập của U22 Việt Nam 	Ảnh: Đức Cường

Hẳn nhiên, chất lượng của các cầu thủ ở V.League cao hơn nên việc ưu tiên tuyển chọn nhân sự ở giải đấu này là điều dễ hiểu. Nhưng nhân tài không chỉ tựu trung ở sân chơi cao nhất mà có thể rải rác đâu đó. Bởi một vài điều kiện nào đó mà họ còn ít được biết đến nên cần tạo cơ hội. Đơn cử như trong lần đầu dẫn dắt ĐT Việt Nam vào năm 2002, HLV Henrique Calisto đã có quyết định táo bạo khi gọi Phan Văn Tài Em đang chơi ở hạng Nhất vốn ít được chú ý và hẳn nhiên, nhận sự chỉ trích từ dư luận cũng như giới chuyên môn. Theo lập luận, một cầu thủ ở hạng Nhất như Tài Em không đủ trình độ để khoác áo ĐT Việt Nam. Nhưng vị “phù thủy” đến từ Bồ Đào Nha sau đó đã chứng minh mọi người đã sai. Ông dẫn dắt ĐT.LA nên biết rõ năng lực thực thụ của tiền vệ này.

Việc Tài Em trở thành trụ cột và thậm chí có thời điểm mang băng thủ quân của ĐT Việt Nam là minh chứng để chứng minh rằng, V.League không hẳn là nơi hội tụ hoàn toàn tinh hoa của bóng đá Việt. Nếu biết đào sâu, tìm kỹ, hạng Nhất cũng được coi là “bãi vàng” để đãi được một cơ số “vàng ròng”, tức tài năng cho bóng đá Việt Nam. 

Trở lại với quyết định của ông Park Hang Seo, việc gọi rất nhiều cầu thủ mà khán giả thậm chí còn không biết tên, hẳn nhiên bằng một kênh thông tin nào đó mà ông Park đã nắm bắt được năng lực, như một thông điệp tích cực mà thuyền trưởng của U22 Việt Nam muốn truyền cảm hứng đến cầu thủ ở hạng Nhất vốn bị đánh giá lép vế hơn các đồng nghiệp đến từ V.League. Đó là “hãy nỗ lực và cơ hội sẽ đến”. Chắc chắn, bản danh sách khá bao quát trên (như một đội không được đánh giá cao là Đắk Lắk cũng được ông Park để ý đến khi có 2 gương mặt được triệu tập) sẽ là động lực để những cầu thủ chưa được gọi tên tập luyện, phấn đấu và  hy vọng.  

Kế thừa từ SEA Games 2019

Cầu thủ Bảo Toàn đã có nhiều kinh nghiệm khi lên tuyển  Ảnh: Minh Tuấn

​​​​​​
Trong đợt tập trung 48 cầu thủ lần này của U22 Việt Nam có rất nhiều cầu thủ từng được gọi lên cho chiến dịch SEA Games 2019. Có thể kể ra đây những gương mặt như Xuân Quyết, Mạnh Dũng, Danh Trung, Quang Nho, Văn Toản, Việt Anh, Văn Tới, Văn Xuân, Bảo Toàn, Văn Nam. Đây là những cầu thủ có thâm niên “ăn cơm tuyển” và làm việc khá lâu với HLV Park Hang Seo nên họ đã hiểu ý đồ chiến thuật, cách xây dựng lối chơi của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Có thể thấy, từ cách đây hơn 1 năm, ông Park đã xây dựng lực lượng, đảm bảo tính kế thừa cho các đợt tập trung sau này của U22 Việt Nam. Những cầu thủ trẻ liên tục được trao cơ hội, thử lửa ở nhiều giải đấu quốc tế để làm chỗ dựa cho đội tuyển và bây giờ, giữa rất nhiều gương mặt mới lạ, U22 Việt Nam vẫn nổi lên nhiều trường hợp đã “cứng cựa”, trải dài ở các tuyến nhằm đảo bảo sự chắc chắn, phù hợp với lối chơi mà ông Park gây dựng.

XEM THÊM

Chủ sở hữu bản quyền AFF Cup và vòng loại World Cup ‘lao đao’ vì ĐT Việt Nam không thi đấu

HLV Park Hang Seo triệu tập 48 cầu thủ cho U22 Việt Nam

FIFA hoãn các trận đấu của vòng loại World Cup 2022

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x