Nữ cầu thủ Thái Nguyên: Lương 3 triệu/tháng, xin đi làm công nhân

Trí Công Trí Công
23:29 ngày 10-11-2019
100.000 đồng tiền ăn, 60.000 đồng tiền công một ngày, những nữ cầu thủ của CLB Thái Nguyên chỉ nhận mức đãi ngộ khiêm tốn như thế suốt những năm qua. Và đó cũng là lý do mà nhiều trường hợp phải đi làm công nhân ở các khu công nghiệp để giải quyết bài toán kinh tế.
Nữ cầu thủ Thái Nguyên: Lương 3 triệu/tháng, xin đi làm công nhân

Chỉ đá bóng thôi là không đủ sống 
Khác xa những đồng nghiệp nam đủ khả năng làm giàu và có một cuộc sống dư dả nhờ bóng đá, nhiều cầu thủ nữ, đặc biệt trong đó là trường hợp của CLB Thái Nguyên không thể đủ trang trải cuộc sống của bản thân. Theo chia sẻ của lãnh đạo Trung tâm TDTT tỉnh Thái Nguyên, mức lương của các cầu thủ nữ tại CLB chủ yếu đến từ nguồn kinh phí địa phương. Mỗi ngày, họ chỉ nhận được 160.000 đồng (100.000 đồng tiền ăn và 60.000 đồng tiền công tập luyện).

Trung bình mỗi tháng, thu nhập của họ chỉ từ 3-4 triệu đồng. Con số ít ỏi như vậy là không đủ để họ trang trải cho sinh hoạt cá nhân chứ chưa nói đến việc có thể sắm sửa cho mình thêm quần áo, làm đẹp hay lo cho cuộc sống còn nhiều khó khăn của gia đình.

Cầu thủ nữ Thái Nguyên phải đi làm thêm để có thêm thu nhập - Ảnh: S.N

“Bóng đá nữ luôn khó khăn như vậy. Nổi cộm nhất là Thái Nguyên khi cuộc sống của các cầu thủ rất bấp bênh. Lương tháng chỉ dăm ba triệu là quá ít ỏi. Bóng đá nữ thì vốn ít có người tham gia. Giờ khó khăn về thu nhập lại càng khiến ít trường hợp muốn chơi đá bóng”, HLV Mai Đức Chung của ĐTQG nữ Việt Nam chia sẻ.

Đứng trước nguy cơ không dự giải nữ quốc gia
Đói thì đầu gối lại phải bò. Đôi chân của các nữ cầu thủ Thái Nguyên vốn đã mệt nhoài sau những buổi tập luyện lại phải gồng lên để tìm kiếm công việc làm thêm. So với đi đá bóng, công việc công nhân có thể giúp các cầu thủ kiếm được 5-7 triệu đồng/tháng. “Cực chẳng đã, không thể tránh được nhiều trường hợp cầu thủ xin đi làm thêm ở ngoài", HLV trưởng Đoàn Việt Triều của đội nữ Thái Nguyên buồn bã bày tỏ.

Theo chia sẻ của Ban huấn luyện Thái Nguyên, sau khi kết thúc mùa bóng, nhiều cầu thủ nữ lại xin đi làm thêm. Có người ngày đi làm, chiều tập đá bóng. Cũng có người nghỉ một thời gian dài, đến khi sắp thi đấu mới tạm dừng việc để trở lại thi đấu trên sân cỏ. Nguy cơ không thể tham dự giải VĐQG đối với Thái Nguyên mùa tới hoàn toàn có thể xảy ra, nếu như đội vẫn cứ dựa mãi vào nguồn ngân sách hạn hẹp của tỉnh mà thiếu đi một mạnh thường quân đủ tâm và đủ lực lo về kinh phí.

Thái Nguyên đang phải gồng mình bởi ngân sách hoạt động còn khiêm tốn - Ảnh: S.N

HLV Mai Đức Chung bày tỏ: “Tôi thật sự lo lắng. Giải nữ quốc gia thực tế chỉ có 6 đội vì TP.HCM có 2 đội tham dự. Nếu Thái Nguyên mà giải thể nữa thì bóng đá nữ lại càng khó khăn. CLB mạnh thì đội tuyển mới mạnh. Mà giải cứ thế này thì đội tuyển sẽ gặp nhiều thách thức”. Ông nói thêm: “Tôi rất mong có ông bầu nào đó vào cuộc để giúp đỡ các CLB nữ như Thái Nguyên hay Sơn La, kiểu như bầu Hiển, bầu Đức ở bóng đá nam. Thực ra kinh phí duy trì một năm như đội nữ không lớn như đội nam đâu. Nếu như theo VPF, trung bình 1 CLB nam khoảng 60 tỷ đồng. Còn trung bình 1 đội nữ, chỉ khoảng… 3 tỷ thôi là đã đá cả mùa được rồi”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x