Nhiều người nói rằng để “cầm cương” được đội bóng có nhiều nhân tố chơi tốt ở nhiều thế hệ như Hà Nội FC thì chỉ có người thực sự am hiểu đội bóng và chuyên môn cao mới đưa đội bóng đi đúng quỹ đạo chiến thắng. Kể từ khi lên ngồi ghế HLV trưởng Hà Nội FC từ năm 2016, ông Chu Đình Nghiêm không những kế thừa di sản từ lối đá phối hợp nhỏ có từ thời HLV Phan Thanh Hùng mà còn phát triển, đưa đội bóng lên tầm cao mới. Phải nhấn mạnh rằng trong triều đại 7 năm của Phan Thanh Hùng tại Hà Nội FC, họ có sự phục vụ của tiền đạo Gonzalo, người dứt điểm bằng đầu tốt bậc nhất V.League nên đôi khi thế trận bế tắc, đội bóng Thủ đô xoay sang các pha bóng dài hướng đến vị trí tiền đạo người Argentina để giải quyết trận đấu. Nhưng đến thời Chu Đình Nghiêm, lối đá phối hợp nhỏ không những được phát huy mà còn đa dạng hơn với các pha đánh thẳng từ trung lộ, và họ không quá phụ thuộc vào một cá nhân hay cách đá nào.
Dưới bàn tay của ông Nghiêm, Quang Hải có đất diễn nhiều hơn, Hùng Dũng được nâng lên tầm cao mới, Duy Mạnh giờ đây đã nổi danh khi được đưa về chơi ở vị trí trung vệ thay vì sở trường đá tiền vệ của mình. Hà Nội FC có được sự ổn định ở vị trí “thuyền trưởng”nên họ chỉ tiến lên chứ không bất ổn, thay tướng rồi lại thay đổi cả lối chơi liên tục như các đội khác. Ở V.League, Than.QN cũng có thể coi là một đội bóng rất ổn định. Đội bóng vùng Mỏ từng có rất nhiều xáo trộn ở ghế huấn luyện trong giai đoạn 2014-2015 nhưng đến năm 2016, sự xuất hiện của HLV Phan Thanh Hùng đã ngay lập tức giúp Than.QN luôn có mặt ở Top 3 đội mạnh V.League. Thậm chí, ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Than.QN, ông Hùng đã cùng đội bóng này có được danh hiệu cao quý đầu tiên ở sân chơi chuyên nghiệp khi vô địch Cúp QG và cũng từ thời điểm đó, đội bóng vùng Mỏ đã xây dựng được lối chơi, có bản sắc riêng và quan trọng là luôn là thế lực mạnh trên bản đồ bóng đá nội.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn