“ÔNG GIÀ GÂN” Ở V.LEAGUE
Đang là một trong trong những cầu thủ nhiều tuổi nhất V.League, nhưng Văn Nhiên lại đang dẫn đầu danh sách những người ra sân nhiều nhất khi đá chính cả 7 trận (609/630 phút) cho Hải Phòng. Rõ ràng, ở tuổi 34, con số này đủ chứng minh, Văn Nhiên vẫn là một hậu vệ có nguồn năng lượng rất dồi dào.
HLV Trương Việt Hoàng đã nói về “ông em” của mình như thế này: “Tôi nghĩ, Văn Nhiên là người khỏe nhất V-League hiện tại, bởi cậu ấy có thể phòng ngự, leo biên, tạt cánh rất bền bỉ. Ở cái tuổi như Nhiên, để có được thể lực như thế là rất hiếm. Tất nhiên, Nhiên luôn là cầu thủ gương mẫu, chuyên nghiệp trong tập luyện và sinh hoạt”.
Nhắc đến đây, lại nhớ đến đến câu chuyện một cầu thủ HAGL từng kể với chúng tôi, về phương pháp để giúp những người đã bước qua tuổi băm như Văn Nhiên khỏe và dẻo dai, đó là không dùng rượu bia, thuốc lá, chỉ có tập, tập và tập. Những ngày còn ở phố Núi, mỗi đầu tuần được nghỉ, nếu các đồng đội lang thang cà phê, đây đó ăn uống, thì Văn Nhiên vẫn xách giày ra chạy.
Cho đến nay, những người hàng xóm của hậu vệ này vẫn còn nhớ như in hình ảnh Văn Nhiên leo lên leo xuống bằng thang bộ ở chung cư 16 tầng của Hoàng Anh Gia Lai. Ở đó, họ luôn nở nụ cười, quý mến Văn Nhiên không chỉ bởi đức tính cần cù, khiêm tốn mà còn là một người có chí tiến thủ trong công việc lẫn làm ăn kinh tế.

KHI BÓNG ĐÁ ĐƯỢC COI LÀ NGHỀ TAY TRÁI
Như đã nói, Văn Nhiên là một cầu thủ đặc biệt, đặc biệt vì luôn biết vượt qua mọi hoàn cảnh. Chẳng hạn, hồi tháng 11/2013, Văn Nhiên đã từng dính chấn thương gãy xương đòn, chấn thương não sau pha va chạm với thủ môn Tấn Trường trong trận đấu gặp Uzbekistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2015.
Sau đó, là ca chấn thương gãy xương quai xanh sau pha va chạm với Gomez ở lượt trận thứ 6, V.League 2015 diễn ra giữa SHB.ĐN và Hải Phòng. Tuy nhiên, anh đã chiến đấu và vượt qua những cơn ác mộng ấy.
Và đặc biệt vì Văn Nhiên cũng là một tỷ phú nông dân với việc sở hữu 12 héc ta cà phê và hồ tiêu tại TP.Pleiku (Gia Lai). Để có tài sản này, theo tính toán, vợ chồng Văn Nhiên đã dành dụm và bỏ ra không dưới 6 tỷ đồng. Mấy năm nay, cà phê không được giá nhưng gia đình Văn Nhiên vẫn thu về lợi nhuận đáng kể.
Được biết, trong quãng thời gian theo đuổi niềm đam mê bóng đá, cầu thủ sinh năm 1982 này đã tạm nhờ người anh của mình quản lý. Dù vậy, sau mỗi giờ tập luyện, thi đấu, Văn Nhiên vẫn không quên tìm hiểu những gì liên quan đến nghề nông, để có thêm kinh nghiệm.
“Trong số những cầu thủ mà tôi từng được tiếp xúc và làm việc chung, có thể nói, Phùng Văn Nhiên là một cầu thủ rất đáng mến bởi cậu ấy hiền lành, rất chuyên nghiệp, có trách nhiệm và biết nhìn xa trông rộng”, ông Huỳnh Mau – GĐĐH CLB HAGL không ngớt lời khen ngợi Văn Nhiên - người đã có quãng thời gian 8 năm chơi bóng ở phố Núi.
Đúng vậy, ở tuổi 34, trải qua không ít những khó khăn trong sự nghiệp cầu thủ nhưng Văn Nhiên vẫn “chạy khỏe” và vẫn là một trong những hậu vệ cánh hay nhất hiện tại. Văn Nhiên chưa bao giờ được coi là cầu thủ “sao số” mà anh tự coi mình như một người lấy cần cù bù thông minh. Dẫu thế, với những gì đã và đang có, cầu thủ người Nam Định xứng đáng là tấm gương để người khác noi theo.
Lên núi nhờ khiến Kiatisuk... tắt điện Tại giải King’s Cup 2006 ở Thái Lan, ĐT Việt Nam do HLV Alfred Riedl dẫn dắt đã đụng độ với ĐT Thái Lan. Trong trận đấu đó, Văn Nhiên đã khiến Kiatisuk… tắt điện. Quá ấn tượng với màn trình diễn của đồng nghiệp, cầu thủ từng khoác áo HAGL nay là HLV ĐT Thái Lan đã đề nghị đem Văn Nhiên về phố Núi. Một năm sau, Văn Nhiên đã trở thành đồng đội của “Sắc”. |