SHB.ĐN TOÀN THUA SAU 2 TRẬN MỞ MÀN V.LEAGUE 2020

SHB.ĐN trong nỗi nhớ Đỗ Merlo

SONG ANH
13:42 ngày 20-03-2020
SHB.ĐN khởi đầu tệ hại với 2 trận toàn thua ở V.League 2020. Ngoài việc bắt nhịp kém, lý do khiến đội bóng sông Hàn chơi không tốt bắt nguồn từ việc họ không thể tìm ra một chân sút ngoại chất lượng, đủ sức gánh hàng công như những gì Đỗ Merlo thể hiện ở các mùa giải trước.
SHB.ĐN trong nỗi nhớ Đỗ Merlo

“Nhìn những gì SHB.ĐN thể hiện trong 2 trận đã qua, có thể nhận thấy là họ tự thua, chứ không hẳn B.BD và Sài Gòn FC hay hơn. Các đối thủ đã chơi hợp lý, khai thác tốt điểm yếu của đội bóng sông Hàn”, một cựu HLV từng hành nghề ở V.League chia sẻ như thế khi nói về chặng mở màn thất vọng của SHB.ĐN ở mùa giải năm nay.
Thực tế, các đối thủ của SHB.ĐN trong 2 vòng đấu đầu tiên không phải mạnh, chỉ được đánh giá trung bình khá ở V.League. Như B.BD đang trẻ hóa, còn Sài Gòn FC không có nhiều gương mặt xuất sắc lại vừa “thay tướng” sau chỉ 1 vòng đấu. Nhưng SHB.ĐN lại chịu cảnh trắng tay, thậm chí phải nhận thất bại với tỷ số không tưởng 1-4 trước Sài Gòn FC ngay trên sân nhà.

Nguyên do thì có nhiều, nhưng chủ yếu đến từ màn trình diễn đáng thất vọng của các chân sút trên hàng công đội bóng sông Hàn. Trước đây, lối chơi của SHB.ĐN phụ thuộc rất nhiều vào ngoại binh. Các cầu thủ nội chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong khâu săn bàn (22/35 bàn thắng của SHB.ĐN mùa trước được ghi bởi các tiền đạo ngoại).
Mùa này, ngoại binh của SHB.ĐN tỏ ra kém cỏi, ít nhất là đến hiện tại. Tiền đạo Diakite bị CLB TP.HCM thanh lý hợp đồng nên về SHB.ĐN. Trong khi đó, Nsiah còn gây thất vọng hơn khi chơi mờ nhạt, bị thay ra trong 2 trận vừa qua. Bên cạnh đó, việc Đức Chinh bất ngờ bị chẩn đoán viêm gan B, phải nhập viện chữa bệnh khẩn cấp, không thể ra sân thi đấu ngay khi mùa giải khởi tranh đã khiến mọi tính toán về chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức bị đổ bể.

Đỗ Merlo (phải) từng thi đấu rất thành công trong màu áo SHB.ĐN	Ảnh: MINH TUẤN

“Tôi muốn thay đổi cách chơi, tạo điều kiện cho Đức Chinh thi đấu nhiều hơn nên không ký tiếp hợp đồng với Đỗ Merlo. Không may Đức Chinh lại bị bệnh phải điều trị. Vì vậy, từ trận gặp B.Bình Dương, các cầu thủ đã không dứt điểm được, không biết cách tìm đường vào khung thành đối phương. Có thể tôi dùng người sai. Nsiah Philippe không phải tiền đạo cắm, nhưng Đức Chinh nghỉ nên tôi phải đưa cậu ấy vào đá vị trí đó. Trước mùa giải, sơ đồ với Đức Chinh đá cắm vận hành tốt, ghi được nhiều bàn. Nhưng giờ có thay đổi, cầu thủ bị ảnh hưởng, không chơi tốt nữa”, HLV Lê Huỳnh Đức lý giải nguyên nhân khiến SHB.ĐN chơi chưa đúng như kỳ vọng.

Xem SHB.ĐN thi đấu, người ta lại cảm thấy tiếc nuối khi đội bóng sông Hàn không ký hợp đồng với Đỗ Merlo hồi đầu mùa. Trong bối cảnh các chân sút ngoại chưa thể đáp ứng kỳ vọng, đóng vai “gánh hàng công” như mong đợi, nhìn màn trình diễn của Đỗ Merlo ở DNH Nam Định khiến SHB.ĐN tiếc “đứt ruột”.

Thực tế, không riêng gì SHB.ĐN thấy tiếc nuối mà nhiều HLV ở V.League cũng tỏ ra ngạc nhiên khi đội bóng sông Hàn để chân sút số 1 của họ trong nhiều năm qua ra đi. HLV Vũ Hồng Việt của Quảng Nam FC từng chia sẻ, nếu biết trước, ông đã chiêu mộ Đỗ Merlo. Bởi dù đã tuổi 35, nhưng chân sút gốc Argentina vẫn là suất nội binh và đẳng cấp hơn nhiều chân sút nội khác.

Trong tình cảnh khó khăn, SHB.ĐN quyết định để Nsiah ra đi và đổi lại đưa Tanda từ Thanh Hóa về. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp bất đắc dĩ, giống như “canh bạc” khi tân binh này không thể hiện được nhiều, bởi nếu có chất lượng chuyên môn cao, Thanh Hóa đã không cho anh ra đi.

Xả stress ở biển
Sau màn khởi đầu không như ý, SHB.ĐN chỉ nghỉ ít ngày trước khi tiếp tục hội quân để tập luyện bình thường. Để giúp toàn đội xả stress, lấy lại trạng thái tâm lý, BHL đội bóng sông Hàn quyết định “đổi gió” cho các cầu thủ ra biển tập luyện trong những ngày vừa qua.

XEM THÊM

Viettel 3-3 HAGL: Chia điểm đầy kịch tính

SHB Đà Nẵng 1-4 Sài Gòn FC: Hủy diệt chủ nhà

Than.QN 3-1 Hà Nội: Chiến thắng thuyết phục của chủ nhà

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • CLB TP.HCM đối phó ra sao khi các giải đấu bị hoãn? CLB TP.HCM đối phó ra sao khi các giải đấu bị hoãn?

    Đang có phong độ rất ấn tượng từ V.League cho đến AFC Cup, nhưng việc các giải đấu bị hoãn đã ảnh hưởng lớn đến kế hoạch chuẩn bị của thầy trò HLV Chung Hae Soung ở CB TP.HCM.

  • 'Than.QN phải quen với lịch trình bị động' 'Than.QN phải quen với lịch trình bị động'

    Tính đến hiện tại, thời điểm V.League và AFC Cup trở lại vẫn chưa được xác định cụ thể. HLV Phan Thanh Hùng của Than.QN cũng vì thế chia sẻ những khó khăn mà ông cùng các học trò đang trải qua. Trong đó, sự bị động về lịch trình chuẩn bị là một vấn đề được nói tới.

  • Bóng đá Việt Nam cùng nhau bước tiếp qua mùa dịch Covid-19 Bóng đá Việt Nam cùng nhau bước tiếp qua mùa dịch Covid-19

    Covid-19 đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất với cuộc sống thường nhật. Nhưng dù sao thì chúng ta vẫn phải sống, phải ứng biến trong một trạng thái âu lo. Đi cùng nhau, chia sẻ với nhau, hy sinh vì nhau để cùng đến đích là lựa chọn duy nhất lúc này.

  • Nhiều cầu thủ V.League tham gia thử thách chống Covid-19 Nhiều cầu thủ V.League tham gia thử thách chống Covid-19

    Để cùng cộng đồng chung tay chống đại dịch Covid-19, HLV Park Hang Seo đã phát động phong trào “Thử thách rửa tay đúng cách” và gửi đến các học trò.

  • Duy Mạnh và Đình Trọng  tập hồi phục tại Trung tâm PVF Duy Mạnh và Đình Trọng tập hồi phục tại Trung tâm PVF

    Trung vệ Duy Mạnh đã trải qua ca phẫu thuật đứt dây chằng đầu gối tại Singapore. Hiện tại, anh ở nhà nghỉ ngơi cho ổn định. Tuy nhiên, sắp tới Duy Mạnh sẽ sang Trung tâm đào tạo bóng PVF để tập hồi phục.

  • Mặt tích cực từ những ngày hoãn giải Mặt tích cực từ những ngày hoãn giải

    Sau vòng 2, V.League 2020 tiếp tục bị hoãn vì dịch cúm Covid-19 diễn biến phức tạp và ngày càng có nhiều người nhiễm bệnh tại Việt Nam. Việc hoãn giải đấu chắc chắn ảnh hưởng đến các đội bóng, nhưng bên cạnh đó vẫn có những mặt tích cực.

  • Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh: Đoạn kết buồn & con đường tù tội Cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh: Đoạn kết buồn & con đường tù tội

    Những ngày qua, bóng đá miền Tây được một phen rúng động khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khởi tố một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt. Bởi lẽ, một trong những bị can dính dáng là cựu cầu thủ nhập tịch Nguyễn Hằng Tcheuko Minh.

  • SHB Đà Nẵng và Thanh Hoá hoán đổi ngoại binh SHB Đà Nẵng và Thanh Hoá hoán đổi ngoại binh

    Sau vòng đấu thứ 2, CLB Thanh Hoá và SHB Đà Nẵng đã tiến hành hoán đổi ngoại binh cho nhau, có điều cả hai chân sút này đều thể hiện rất mờ nhạt sau 2 vòng đầu của V.League.

  • Tiến Dũng, Đình Trọng kêu gọi ‘nói không’ với tin fake và dùng khẩu trang vải Tiến Dũng, Đình Trọng kêu gọi ‘nói không’ với tin fake ở mùa đại dịch Covid -19

    Trên trang cá nhân của mình, các trung vệ Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đã kêu gọi cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ hãy “nói không” với tin fake cũng như dùng khẩu trang vải thay thế cho khẩu trang y tế trong mùa đại dịch Covid -19.

  • Covid-19: Còn những điều thật đẹp Covid-19: Còn những điều thật đẹp

    Một đồng nghiệp của tôi viết: “Giờ này, nếu bạn nào đang được làm việc thì nên cảm ơn và chia sẻ với ông chủ của mình. Vì hơn ai hết, họ đang phải căng não cả ngày lẫn đêm”.

  • Hà Đức Chinh: 'Tôi vẫn ổn và sẽ sớm quay lại thi đấu' Hà Đức Chinh: 'Tôi vẫn ổn và sẽ sớm quay lại thi đấu'

    Ngay sau trận thua 1-4 trước Sài Gòn FC, HLV Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng đã cho biết, sở dĩ không sử dụng Hà Đức Chinh ở 2 trận vừa qua vì cầu thủ này bị viêm gan nặng. Lời chia sẻ của HLV Huỳnh Đức khiến mọi người rất lo lắng, trưa hôm qua (17/3), chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng Hà Đức Chinh xung quanh vấn đề sức khỏe của anh.

  • Bốc thăm MSI 2024: GAM cùng nhánh Top Esports, đối đầu Fnatic ngay trận ra quân Bốc thăm MSI 2024: GAM cùng nhánh Top Esports, đối đầu Fnatic ngay trận ra quân

    Ở buổi bốc thăm vòng Play-in MSI 2024, đại diện Việt Nam là GAM Esports thi đấu tại nhánh B gồm Top Esports, Fnatic và đại diện CBLOL chưa xác định. Bên cạnh đó, nhà vô địch VCS 2024 mùa Xuân sẽ gặp Fnatic ngay ở trận đầu tiên.

  • Bayern nhắm mua sao Barca Bayern nhắm mua trụ cột của Barca

    Theo tờ Relevo của Tây Ban Nha, Bayern đang nhắm mua tiền vệ Frenkie de Jong của Barca nhằm tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa ở Hè 2024.

  • Soi kèo VIP đêm 19/4: Bragantino vs Corinthians Soi kèo Bragantino đè góc chung cuộc

    Soi kèo: Vốn hay cày góc sân nhà lại gặp đối thủ chuyên nhường góc trên sân khách, Bragantino sẽ hơn đối phương tối thiểu 3 góc khi khép lại trận Bragantino vs Corinthians đêm nay ở giải VĐQG Brazil.

  • Nhận định bóng đá Milan vs Inter, 01h45 ngày 23/4: Đăng quang trước mặt hàng xóm 01h45 ngày 23/4: Milan vs Inter

    Nhận định bóng đá trận đấu Milan vs Inter trong khuôn khổ Vòng 33 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 01h45 ngày 23/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x