Than.QN & TP.HCM: Thách thức cho tham vọng AFC Cup

HỒNG QUẢNG
11:43 ngày 22-02-2020
Nếu trắng tay trong chuyến làm khách thứ hai liên tiếp ở AFC Cup 2020, hai đại diện của V.League là Than.QN và CLB TP.HCM sẽ lâm vào thế khó và đối diện với nguy cơ bị loại. Đó không phải là viễn cảnh xa vời nếu biết rằng 2 đối thủ ở lượt tới của 2 đại diện Việt Nam đều khá mạnh.
Than.QN & TP.HCM: Thách thức cho tham vọng AFC Cup

Khó khăn từ nội tại

Dịch virus corona gây ra đã làm ảnh hưởng đến lịch thi đấu của cả Than.QN và CLB TP.HCM. Lo ngại dịch bùng phát, AFC đã chấp thuận kiến nghị đổi lịch thi đấu lượt trận đầu của 2 đại diện V.League. Đó là lý do buộc cả Than.QN và TP.HCM phải thi đấu lượt trận đầu tiên trên sân khách, thay vì sân nhà. Đến lượt thứ hai này, cả 2 đội tiếp tục sẽ phải thi đấu trên sân đối phương. Đây là chuyện chẳng đặng đừng nhưng lại ảnh hưởng đến thành tích của Than.QN và CLB TP.HCM. Bởi sân nhà – sân khách có ý nghĩa rất lớn đến kết quả của một trận đấu. Nếu được thi đấu ở sân nhà ngày trong ngày khai màn, Than.QN có đủ tự tin để kiếm kết quả tốt hơn một trận thua trước Bali United (1-4) và TP.HCM cũng đủ cơ sở để bỏ túi nhiều hơn 1 điểm trước Bali United (2-2).

Theo điều lệ, chỉ có đội đứng nhất bảng mới chắc chắn giành quyền vào vòng đấu knock-out nên kết quả ấy ít nhiều khiến cho Than.QN và CLB TP.HCM gặp bất lợi. Phải tiếp tục làm khách khi chưa thắng là áp lực cho 2 đội bóng của Việt Nam. Cả Than.QN và TP.HCM không được phép thua, thậm chí, buộc phải thắng. Nếu trắng tay, nguy cơ bị chính 2 đối thủ Ceres Negros (bảng của Than.QN) và Hougang United (bảng của TP.HCM) tạo cách biệt lớn hơn là rất lớn. Nếu cách biệt được nới rộng hơn lên 4 hoặc 5 điểm, cơ hội để tranh đua ngôi đầu cho 2 đại diện của V.League sẽ rất khó dù vẫn còn 4 trận sau đó. Áp lực đã sớm xuất hiện, Than.QN và TP.HCM còn gặp khó khi mỗi đội chỉ còn 2 cầu thủ ngoại (do chấn thương hoặc thẻ phạt), trong lúc đối thủ có đầy đủ đội hình mạnh nhất.

Đến đối thủ khó nhằn

Than.QN lẫn CLB TP.HCM dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong chuyến làm khách này bởi đối thủ rất “khó nhằn”. Cả Ceres Negros lẫn Hougang United đều giành được những chiến thắng đậm trong ngày ra quân. Thắng lợi ấy cho thấy sức mạnh của đối thủ, đồng thời, là liều doping mạnh mẽ sẵn sàng cho cuộc tiếp đón 2 đại diện của V.League. Hơn hết, thực lực của Ceres Negros và Hougang United có chất lượng.

Đầu tiên, đối thủ Ceres Negros của Than.QN là đội bóng không mấy xa lạ với các đại diện của Việt Nam (Hà Nội FC, B.BD từng phải nếm mùi thất bại). Ceres Negros đã giành đến 5 chức vô địch giải VĐQG Philippines trong 7 mùa giải gần đây (2 mùa còn lại đứng hạng nhì), trong đó có 3 lần liên tiếp vừa qua. CLB này được coi là “ĐT Philippines thu nhỏ” khi sở hữu hàng loạt tuyển thủ như Roland Müller, Manuel Ott, Stephan Schröck, OJ Porteria, James Younghusband… Ngoài ra, Ceres Negros cũng tuyển mộ ngoại binh có chất lượng, trong đó có tiền vệ Takashi Odawara (người Nhật Bản), tiền đạo Robert Lopez (Senegal).

Đối thủ của CLB TP.HCM là Hougang United mùa rồi kết thúc ở vị trí thứ ba giải VĐQG Singapore. Sở hữu đội hình nội có chuyên môn tốt với nhiều gương mặt là tuyển thủ U23 QG, đội bóng của đảo Quốc sư tử còn có những ngoại binh đáng gờm. Trong đó, bộ ba gồm hậu vệ Zac Anderson (người Australia), tiền vệ Charlie Machell (Anh) và tiền đạo Stipe Plazibat (Croatia) đang tạo thành “trục xương sống” vững chắc cho Hougang United. Trong trận thắng Lao Toyota (3-1), Stipe Plazibat   lập cú đúp còn Machell là tác giả của bàn còn lại.

Rõ ràng, chuyên môn cũng như tinh thần của Ceres Negros và Hougang United đang cao nên chuyến làm khách tới được coi là “lành ít dữ nhiều” với Than.QN và CLB TP.HCM.

Công Phượng tiếp tục được AFC kỳ vọng
Trước khi AFC Cup 2020 khởi tranh, trang chủ của AFC đã đưa Công Phượng vào danh sách những cầu thủ đáng xem. Chân sút xứ Nghệ đã có màn trình diễn ấn tượng, ghi bàn thắng giúp CLB TP.HCM hòa 2-2 trước Yangon United (Myanmar). Và trước chuyến làm khách đến sân Hougang United (Singapore) tại lượt trận thứ 2 tại bảng F diễn ra, Công Phượng tiếp tục được AFC đưa vào danh sách những cầu thủ dự đoán sẽ tỏa sáng ở lượt trận sắp tới.

XEM THÊM

Lee Nguyễn giữ giá 1 triệu USD, thương vụ của TP.HCM có thể đổ bể

Lee Nguyễn xuống dốc không phanh ở tuổi ngấp nghé giải nghệ

Kiatisak có phải là lý do duy nhất khiến Lee Nguyễn thất bại ở V.League?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x