Thắng nghẹt thở Thanh Hóa, SLNA bảo vệ thành công chức vô địch U15 QG

Hồng Quảng
19:18 ngày 28-06-2019
Đánh bại Thanh Hóa trong loạt luân lưu may rủi sau khi hòa nhau 1-1, SLNA đã bảo vệ thành công chức vô địch U15 Quốc gia – Next Media 2019.
Chiều 28/6 trên sân Thống Nhất (TP.HCM), VCK U15 Quốc gia – Next Media 2019 đã khép lại bằng trận chung kết giữa SLNA và Thanh Hóa. Đến dự khán và trao giải có Phó chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Cao Văn Chóng, TTK Lê Hoài Anh. 

Với tư cách là nhà ĐKVĐ cùng với dàn cầu thủ có chất lượng, SLNA đã tổ chức tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sức ép lớn từ đối thủ khiến cho Thanh Hóa chơi lúng túng để rồi đặt khung thành đội nhà vào thế chao đảo. Tuy nhiên, SLNA cũng phải đợi đến một tình huống cố định mới có thể khai thông thế  bế tắc. Từ quả phạt góc của đồng đội ở phút 11, Duy Hào bật cao đánh đầu ghi bàn thắng đưa đội bóng trẻ xứ Nghệ vượt lên dẫn điểm.

SLNA và Thanh Hóa tạo nên trận chung kết nghẹt thở. Ảnh: Anh Khoa 

Bất ngờ là sau khi có bàn dẫn trước, SLNA không còn tạo được những pha bóng vỗ mặt đầy nguy hiểm như trước đó. Trái lại, đoàn quân của ông Phan Như Thuật chơi có phần lơi chân. Dù vẫn kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng những pha hãm thành của nhà ĐKVĐ không còn sắc sảo, có tính “sát thương” cao  cho đối thủ như trong 10 phút đầu tiên. Vì thế, những cơ hội ăn bàn thực sự rõ nét được SLNA tạo ra trong thời gian còn lại của hiệp 1 là không nhiều.

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa cũng có  những đợt lên bóng nguy hiểm, nhất là ở thời điểm cuối hiệp 1. Đã có vài tình huống đội bóng xứ Thanh đặt khung thành của SLNA vào thế báo động đỏ. Điển hình như pha tổ chức tấn công bài bản ở phút 33  nhưng rất tiếc là Minh Đức lại đệm bóng vọt xà trong tình thế hết sức trống trải sau đường lật từ biên phải của đồng đội.

Chức vô địch đã thuộc về SLNA. Ảnh: Anh Khoa 

Ngay đầu hiệp 2, Thanh Hóa đã đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đoàn quân ông Nguyễn Đức Hoàng đã được đền đá phát ở 49 khi cú sút phạt có phần lỗi của Công Sơn đưa bóng đi thẳng vào lưới, gõ hòa 1-1 cho đội nhà. 

Bàn quân bình tỷ số giúp cho thế trận trên sân trở nên cởi mở, tốc độ và quyết liệt hơn. Tức tưởi bị gỡ, SLNA phải gồng sức lên để hy vọng giải quyết trận đấu trong thời gian còn lại của hiệp chính. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Phan Như Thuận đã bất lực trong việc khai phá khung thành đối phương. Thanh Hóa cũng không thể tận dụng được một  số cơ hội ăn bàn tạo ra trước cầu môn của nhà ĐKVĐ.

Thanh Hóa về nhì. Ảnh: Anh Khoa 

Hòa nhau 1-1 trong 80 phút thi đấu chính thức buộc 2 đội phải bước  vào loạt luân lưu 11m. Thủ môn Xuân Sơn xuất sắc đây 2 quả penalty, qua đó, giúp SLNA đánh bại Thanh Hóa với tỷ số 3-2 và bảo vệ thành công chức vô địch. 

TTK Lê Hoài Anh trao giải Cầu thủ xuất sắc cho Công Sơn . Ảnh: Anh Khoa 

Chủ tịch Hội CĐV SLNA phía Nam Phan Đình Tuệ trao 20 triệu đồng cho SLNA

Các danh hiệu  
Vô địch: - SLNA - Cúp, HCV và 50 triệu đồng 
Hạng nhì: -  Thanh Hóa - HCB và 30 triệu đồng 
Đồng hạng ba: SHB Đà Nẵng, Viettel – HCĐ và 20 triệu/đội 
Giải phong cách: Thanh Hóa 
Đồng Vua phá lưới:Hữu Tuấn, Phú Nhã (Viettel); Văn Nội (Thanh Hóa), Văn Quỳ (SLNA) -3 bàn 
Cầu thủ xuất sắc nhất: Công Sơn (Thanh Hóa) 
Thủ môn xuất sắc nhất: Xuân Sơn (SLNA.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x