‘Thầy Chung không bắt chước sơ đồ của ông Park’

Trí Công Trí Công
10:45 ngày 13-03-2019
Khẳng định rằng HLV Chung Hae Soung và Park Hang Seo có chung môt một triết lý bóng đá, nhưng theo tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh, với những con người khác ở cấp CLB, thầy Chung không lấy khuôn mẫu đội hình của ông Park.
‘Thầy Chung không bắt chước sơ đồ của ông Park’
- PV: Cảm ơn tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh đã trả lời phỏng vấn. TP.HCM là đội duy nhất toàn thắng trong 3 trận đầu tiên. Là một thành viên của đội, anh nhận thấy có điều gì đặc biệt để giúp CLB khởi đầu suôn sẻ đến vậy? 
- Ngô Hoàng Thịnh: Năm nay, CLB TP.HCM có những sự thay đổi. Đội bóng chào đón các cầu thủ mới, trong đó có tôi. Đặc biệt, TP.HCM cũng có một HLV nổi tiếng người Hàn Quốc. Đó là ông Chung Hae Soung. Ngoài ra, đội cũng có một ekip làm việc cũng đến từ Hàn Quốc. Điều mà tôi để ý trong thời gian đầu đến với đội bóng là ông Chung rất quan tâm đến vấn đề chấn thương của đội. 

Ngoài 2 bác sỹ của TP.HCM, ông Chung còn mời thêm một HLV thể lực từ Hàn Quốc sang Việt Nam để hỗ trợ cho đội bóng. Dù ông ấy chỉ cộng tác trong thời gian khoảng 2-3 tháng thôi nhưng tình hình chấn thương của TP.HCM đã thuyên giảm đi khá nhiều. Với cá nhân tôi, cũng nhờ sự hỗ trợ của vị bác sỹ ấy mà tôi đã bình phục được chấn thương và có thể trở lại thi đấu ở những vòng đầu tiên của V.League. 

- Tôi tò mò rằng sơ đồ chiến thuật mà thầy Chung áp dụng ở TP.HCM thế nào? Bởi người Hàn Quốc rất thích sơ đồ 3 hậu vệ. Cũng như thầy Park, ông Chung cũng từng sử dụng đội hình 3 hậu vệ khi còn ở HAGL. Vậy với TP.HCM thì sao? 
Đúng là thầy Chung và ông Park có điểm chung trong triết lý là đặt tính kỷ luật rất cao ở cả trên sân và cuộc sống. Các cầu thủ dưới sự huấn luyện của họ đều phải có trách nhiệm, khi về phòng thủ thì phải phòng ngự chặt, còn phản công thì phải rất nhanh. Nhưng khác ở chỗ, mỗi HLV nắm trong tay các cầu thủ khác nhau. HLV ở CLB đương nhiên không có nhiều sự lựa chọn như ở trên đội tuyển. Thầy Chung cũng không bắt chước đội hình của ông Park. 

Ông Chung Hae Soung dựa trên con người ở TP.HCM đã xây dựng sơ đồ 4-4-2 

- Khác nhau cụ thể hơn là như thế nào? 
Thầy Chung xây dựng đội hình 4-4-2 chứ không phải 5-3-2 hay 3-4-3. Ông đặt trọng tâm là phòng ngự chặt, chơi phòng ngự phản công. Mỗi khi đội tổ chức tấn công, hai tiền đạo sẽ có nhiệm vụ băng ra hai biên để nhận bóng. Ông Chung nói rằng TP.HCM không thể dễ để thủng lưới như mùa giải trước. Vì vậy ông thường lựa chọn con người sao cho đảm bảo được sự chắc chắn ở hàng thủ, tránh để thua dễ dàng trước các đối thủ. 

- Có bao giờ thầy Chung nhắc đến HLV Park Hang Seo? 
Không. Ông ấy ít khi nhắc đến. 

- Quay trở lại với Ngô Hoàng Thịnh, sau khi chia tay Thanh Hóa, nhiều người đã nghĩ anh sẽ trở lại SLNA. Nhưng bến đỗ tiếp theo của anh lại là TP.HCM? Đằng sau câu chuyện này là thế nào?  
Đúng là sau khi rời Thanh Hóa, tôi đã có ý định trở về SLNA. Bản thân tôi và lãnh đạo CLB đã đi đến thống nhất rằng tôi sẽ trở lại đội bóng cũ. Nhưng do phút cuối, danh tính nhà tài trợ chưa rõ ràng, định hướng, mục tiêu, tương lai của đội cũng để ngỏ ở thời điểm đó. Thêm vào đó, vợ mới cưới của tôi lại đang học ở TP.HCM. Vì vạy, tôi quyết định vào Nam. Một là thử thách cho bản thân mình. Hai là tạo điều kiện cho vợ của tôi. 

Hoàng Thịnh thay đổi cách chơi dựa trên yêu cầu sơ đồ của ông Chung 

- Anh thường quen chơi sơ đồ mà mình đóng vai mỏ neo ở tuyến giữa. Vậy khi phải chơi ở sơ đồ 4-4-2, điều đó có khiến anh lo lắng? 
Đúng là ở Thanh Hóa, tôi thường đá trong sơ đồ 4-1-4-1, với 1 tiền vệ đánh chặn. Khi đó, tôi đá thấp nhất ở hàng tiền vệ với vai trò phòng ngự, đánh chặn. Quay trở lại sơ đồ 4-4-2, đá cặp với Anh Tuấn ở tuyến giữa, bản thân tôi cũng phải cố gắng thích nghi. Có những điểm mà tôi chơi chưa tốt khi đá ngang với 1 tiền vệ trung tâm nữa. 

- Ông Chung có yêu cầu cụ thể gì với vai trò của anh? 
Ông Chung có một lần nói rằng đội đá tốt hay không phụ thuộc rất nhiều vào 2 tiền vệ trung tâm. Việc chơi 2 tiền vệ giăng ngang khiến tôi cần đảm bảo cả nhiệm vụ phòng ngự và tấn công. Nhưng cá nhân tôi nhận thấy mình còn yếu trong việc băng lên tham gia tấn công. Đó là điểm mà tôi phải cải thiện, từ việc qua người, xử lý trong phạm vi hẹp. 

- Mục tiêu của anh trong mùa mùa giải đầu tiên tại TP.HCM? CLB sau 3 trận đầu tiên toàn thắng có mạnh dạn nghĩ về một mục tiêu lớn ở cuối mùa giải?
Khi tôi về TP.HCM, đội đang gặp nhiều khó khăn. Năm ngoái, CLB cũng thi đấu rất chật vật. Tôi hiểu đó là thử thách. Và khi xác định trở thành thành viên của TP.HCM, tôi muốn xem khả năng của mình trước thử thách ấy đến mức độ nào. Mục tiêu của cá nhân tôi vẫn là thi đấu thật tốt để được trở ại khoác áo ĐTQG cũng như góp phần giúp TP.HCM đạt thứ hạng cao ở mùa bóng này. 

- Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x