Vòng loại World Cup 2022 - bảng G

Thầy Park & tuyệt chiêu làm mới đội tuyển

HQ
08:40 ngày 04-11-2019
Thành công của ĐT Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cho tới thời điểm này đều có dấu ấn rất lớn về chiến thuật của HLV Park Hang Seo. Để đánh bại UAE vào ngày 14/11 tới đây, thầy Park cũng sẽ phải có những đổi thay trên sa bàn.
Thầy Park & tuyệt chiêu làm mới đội tuyển

Rất khó để đoán định, HLV Park Hang Seo sẽ xoay khối rubic như thế nào trước mỗi trận đấu. Chính điều này đã và đang giúp cho ĐT Việt Nam trở thành một đội bóng khó lường với các đối thủ. Trận thắng Malaysia là một ví dụ điển hình cho những toan tính của HLV Park Hang Seo. Dưới bàn tay của ông Park, hàng phòng ngự không chỉ làm công việc bảo vệ khung thành khỏi sự xâm nhập mà họ còn trở thành những “chân chuyền” đúng nghĩa. Bàn thắng duy nhất mà Quang Hải ghi được trong trận đấu với người Mã xuất phát từ đường chuyền không thể tuyệt vời hơn của trung vệ Quế Ngọc Hải.

Tiếp đó, trong trận đấu với ĐT Indonesia ở lượt trận thứ 3 tại Bali, các cầu thủ phòng ngự đã chơi rất thăng hoa. Trong số 3 bàn thắng ghi được thì Duy Mạnh và Ngọc Hải đóng góp đến 2 pha lập công.  Có thể nói, HLV Park Hang Seo đã “nâng cấp” hàng phòng ngự lên tầm nghệ thuật. Ông Park cũng rất linh hoạt trong việc sử dụng con người và nó cũng là điều làm nên sự khác biệt. Lấy ví dụ, Tuấn Anh đã trở thành một nhân tố quan trọng, anh chơi cực hay trong 2 trận đấu với Thái Lan và Malaysia. Một Công Phượng tưởng từng sẽ bị “ngó lơ” lại bất ngờ xếp đá chính khiến Malaysia cũng phải ngạc nhiên. 

Trong cuộc đối đầu với UAE tới đây, để đánh bại đối thủ, HLV Park Hang Seo sẽ phải cần đến sự táo bạo trong cách dùng người và chiến thuật. Người đồng nghiệp Bert Van Marwijk đang chịu một sức ép rất lớn từ giới truyền thông UAE sau thất bại 1-2 trước Thái Lan. Chắc chắn, UAE đã nghiên cứu rất kỹ để không phải đi lại “vết xe đổ” của Malaysia. Tuy nhiên, phía trước với họ vẫn là một “mê cung” khi ĐT Việt Nam hứa hẹn sẽ có những tuyệt chiêu mới.

Không loại trừ, HLV Park Hang Seo bóp nghẹt khu trung tuyến, nơi mà “linh hồn” của UAE là Omar Abdulrahman đã chơi rất mờ nhạt trong những trận đã qua. Thủ quân của UAE cũng đang bị hoài nghi khi xung đột với HLV Van Marwijk và khó lòng chơi đúng phong độ. Sẽ càng khó khăn cho đại diện tây Á khi tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout sẽ phải vắng mặt do thẻ phạt. Nếu vậy, ĐT Việt Nam sẽ chủ động chơi pressing và nó đòi hỏi những cầu thủ phải chơi toàn năng như Hùng Dũng.

Cũng không loại trừ, Huy Hùng sẽ được lựa chọn và đây chính là quân bài bí mật của ông Park. Ngoài ra, ĐT Việt Nam có thể gây bất ngờ từ Hồng Duy, Việt Phong… những người đang khát khao được thể hiện. Nói tóm lại, HLV Park Hang Seo đã mở ván cờ ngồi chờ UAE tới Mỹ Đình. Trong bối cảnh những ngôi sao bị chăm sóc kỹ càng, một “quân tốt” của ông Park đôi khi lại có thể tạo ra một chiến thắng.

Thái Lan muốn thắng Malaysia trước khi gặp Việt Nam
 5 ngày trước trận đấu với Việt Nam (19/11), ĐT Thái Lan sẽ có chuyến làm khách tới “chảo lửa” Bukit Jalil. Trao đổi với Siam Sports, HLV Akira Nishino đặt mục tiêu thắng ngay trên sân đối thủ: “Chúng tôi chẳng có gì mà phải lo sợ sức nóng của sân Malaysia (gần 90.000 chỗ ngồi). Thái Lan đã có kinh nghiệm chơi ở Bukit Jalil ở AFF Cup 2014 và 2018. Ba ngày tại Malaysia là đủ để các học trò của tôi thích nghi với điều kiện khí hậu. Hy vọng rằng, các CĐV Thái Lan cũng sẽ sang và cổ vũ cho đội tuyển. Chắc chắn, Thái Lan sẽ cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất trước Malaysia”. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x