Thị trường chuyển nhượng V.League 2020: Ít 'bom tấn' nhưng 'chất'

Thành Văn
10:09 ngày 18-02-2020
Về cơ bản đến lúc này các CLB đã hoàn tất 90% lực lượng cho mùa giải 2020. Đợt chuyển nhượng vừa qua không có nhiều thương vụ đình đám và hầu như chỉ tập trung ở các CLB có tiềm lực tài chính mạnh.
Thị trường chuyển nhượng V.League 2020: Ít 'bom tấn' nhưng 'chất'

Danh sách chuyển nhượng V.League 2020

Lác đác “bom tấn”

Hai mùa giải 2018, 2019 các CLB đã chứng kiến cảnh “cô đơn trên đỉnh” của Hà Nội FC. Để hạ gục được thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là điều không hề dễ dàng nhất là khi đội bóng này đang sở hữu lực lượng cực khủng với 8-9 cầu thủ khoác áo ĐTQG hay U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, ở cuộc đua đường trường như V.League, nhiều rủi ro vẫn có thể xuất hiện nên một số CLB vẫn nuôi tham vọng phế truất được vị thế số 1 của Hà Nội FC. Trong đó phải kể đến TP.HCM, Viettel hay phần nào đó là Than.QN. Đây cũng là những đội hoạt động mạnh nhất trên thị trường chuyển nhượng ngay sau khi mùa giải 2019 khép lại.

Điều đáng nói, các đội này đều có những thương vụ chuyển nhượng đình đám và đến lúc này xứng đáng được xem là “bom tấn” của kỳ chuyển nhượng.

Đầu tiên phải nói đến TP.HCM khi chiêu mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng từ chính địch thủ Hà Nội FC hay tiền đạo Nguyễn Công Phượng từ Sint Truidense. Việc sở hữu hai cầu thủ nổi tiếng bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại không chỉ có ý nghĩa giúp TP.HCM có thể kéo khán giả đến sân Thống Nhất đông hơn, mà còn có tác dụng về góc độ chuyên môn.

Mới nhất, Công Phượng đã có bàn thắng ở trận đầu tiên cho TP.HCM tại đấu trường AFC Cup 2020, và cho thấy đây sẽ là sự bổ sung đem về hiệu quả lớn trên sân cỏ. 

Hoàng Vũ Samson

Trong khi đó, Viettel dù không mua nhiều cầu thủ nhưng việc sở hữu 2 bản hợp đồng Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh từ SLNA trở thành điểm nhấn đáng kể. Việc 2 cầu thủ này đang ở độ chín sự nghiệp và đã từng khoác áo ĐTQG giúp cho Viettel dễ dàng nâng chất ở hàng phòng ngự lẫn tuyến giữa.

Có thông tin cho rằng Viettel đã phải chi không dưới 10 tỷ đồng mới có thể sở hữu bộ đôi này, điều đó càng cho thấy độ chịu chơi của Viettel lớn cỡ nào. Nói về tham vọng vươn cao thì chắc chắn không thể không nhắc đến Than.QN, đội bóng đã tậu bộ “song sát” khét tiếng của V.League mùa trước là Fagan và Lynch từ Hải Phòng. Điều này cho thấy đội bóng vùng Mỏ tham vọng ra sao tại V.League 2020.

Củng cố để không tụt lại

Mùa năm ngoái Thanh Hóa và SHB.ĐN lao đao nhất là trong giai đoạn lượt về khốc liệt, thế nên lần này họ đã quyết tâm làm lại bằng việc “thay máu” lực lượng mạnh mẽ. Có thể những cầu thủ mà Thanh Hóa và SHB.ĐN đưa về không thể đọ với TP.HCM, Viettel hay Than.QN, nhưng vẫn có thể thấy tham vọng thay đổi hình ảnh của các CLB này lớn cỡ nào.

Cụ thể, đội bóng xứ Thanh thay luôn cả hàng công, bao gồm các cầu thủ đã khẳng định được mình là Xuân Hùng, Hoàng Dương, và đáng kể nhất là họ có sự xuất hiện của cựu Vua phá lưới V.League Hoàng Vũ Samson. Còn SHB.ĐN đã nhanh tay có được chữ ký của Ngọc Toàn, Xuân Hưng, Tài Lộc và đặc biệt là cựu tuyển thủ Đình Hoàng.

Năm ngoái SHB.ĐN đã ăn không ngon, ngủ không yên vì quá nhiều sai sót nơi hàng thủ nên năm nay họ đã đưa về đến 3 hậu vệ nhằm củng cố chắc chắn tuyến dưới. 

Cũng nằm trong dòng chảy phải thay mới để không muốn bị tụt lại, DNH Nam Định và Hải Phòng đã đón nhiều cầu thủ tiêu biểu của V.League như Đỗ Merlo, Michal Nguyễn, Mạnh Hùng, Thế Cường hay tiền đạo trẻ Martin Lo. Những bản hợp đồng này được xem là “vừa miếng” với năng lực tài chính của mình và quan trọng hơn họ muốn làm mới chính mình để đủ sức đua tranh nhất là giai đoạn cuối mùa giải vốn luôn có sự so kè khốc liệt.

Các cầu thủ chất lượng như thủ môn Nguyên Mạnh và tiền đạo Samson (ảnh trên) đều đã có bến đỗ mới 	Ảnh: Đức Cường

Mùa chuyển nhượng này đã ghi nhận hàng chục thương vụ mua bán và có một điều khá đặc biệt là nhiều cầu thủ từng khoác áo ĐTQG như Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường, Hoàng Quãng đều đã lần lượt chia tay B.BD. Giới thạo tin cho rằng các cầu thủ này đều đã luống tuổi, khó lòng cạnh tranh với các đàn em đang thời kỳ sung sức, nhưng ở góc độ chuyên môn thì họ vẫn còn hữu dụng.

Ngay như Anh Đức, tiền đạo này vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao 1-2 năm nữa nhưng có nhiều thông tin cho rằng anh đã có ý định giải nghệ sau khi chia tay B.BD. Trong khi đó người đồng đội cũ của anh là Tấn Tài lại lựa chọn đến CLB không mạnh như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây được xem như là bến đỗ cuối cùng của tiền vệ kỳ cựu này và có thể Tấn Tài muốn kết thúc sự nghiệp ở dải đất miền Trung với các đồng đội trẻ ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Bóng đá Việt Nam đang ở giai đoạn cực thịnh với thành tích vang dội của các ĐTQG (ĐT Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2018, đang dẫn đầu vòng loại World Cup 2022, U22 Việt Nam mới đăng quang tại SEA Games 30) nhưng ở góc độ chuyển nhượng lại không quá xôm tụ bởi đa phần các tài năng thuộc biên chế ĐTQG và U23 đang còn hợp đồng với đội bóng chủ quản nên điều dễ hiểu khi có quá ít “bom tấn” xuất hiện ở kỳ chuyển nhượng trước mùa giải 2020.

Hoàng Vissai bình phục chấn thương

Hoàng Vissai (trái) trong một trận đấu ở  V.League	Ảnh: Minh Tuấn

Sau một tháng dưỡng thương, Hoàng Vissai đã bình phục chấn thương và sẵn sàng cùng với Hải Phòng tham dự mùa giải mới. Đội bóng đất Cảng kỳ vọng, sự góp mặt của tân binh này sẽ củng cố được hàng thủ. Tuy nhiên, Hoàng Vissai đã thuộc hàng lão tướng khi bước sang tuổi 35 nên khó cáng đáng cho hàng phòng ngự Hải Phòng trong cuộc chiến đường trường, đòi hỏi phải có nền tảng thể lực dẻo dai, sung mãn. 

XEM THÊM

Hướng đến V.League 1 - LS 2020: Căng thẳng trên ghế huấn luyện

Hướng tới giải hạng Nhất QG - LS 2020: Khốc liệt đua thăng hạng

Lương Hoàng Nam & hành trình từ V.League xuống hạng Nhì

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này 5 cầu thủ khả năng cao phải rời Chelsea mùa Hè này

    Chelsea lại tiếp tục chuẩn bị cho một mùa Hè chuyển nhượng hoành tráng. Nhưng trước đó, The Blues sẽ phải bán một số cầu thủ để giảm quỹ lương và tránh vi phạm Công bằng tài chính. Dưới đây là 5 ngôi sao có nguy cơ phải ra đi nhất.

  • Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea? Man City có sai khi bán Cole Palmer cho Chelsea?

    Nếu được quay ngược thời gian trở về mùa hè 2023, liệu fan Man City có làm tất cả để ngăn đội bóng của mình bán Cole Palmer cho Chelsea, qua đó bớt đi được một mối họa trong trận cầu đêm nay? Họ có thể thử, nhưng khả năng cao là thất bại.

  • Đối thủ khen MU hết lời, Ten Hag muốn vô địch FA Cup Ten Hag muốn vô địch FA Cup

    HLV Mark Robins của Coventry đã hết lời ca ngợi MU trước trận bán kết FA Cup 2023/24 diễn ra vào ngày mai (21/4).

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x