Trung vệ Trần Hữu Đông Triều: Tiếc nuối cho một cái tên

Đỗ Tuấn Đỗ Tuấn
10:32 ngày 22-09-2020
Trần Hữu Đông Triều từng là cái tên nổi trội của Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG. Nhưng khi những đồng đội cùng trang lứa như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường vẫn đang tỏa sáng trên các sân cỏ thì trung vệ này lại gần như mất hút…
Trung vệ Trần Hữu Đông Triều: Tiếc nuối cho một cái tên

Cuối tuần qua, tôi có dịp tham dự sự kiện Mizuno Choice 2020 được tổ chức tại TP.HCM, hôm ấy có rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới bóng đá. Đặc biệt, sự có mặt của 5 cầu thủ HAGL gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Minh Vương, Hồng Duy đã trở thành tâm điểm của người hâm mộ và các quan khách. Họ được xin chữ ký và chụp hình cùng các ngôi sao bóng đá từ đầu cho đến cuối sự kiện. 

Trung vệ Trần Hữu Đông Triều cũng đến dự, nhưng hầu như chẳng mấy người nhớ đến, dẫu anh từng là một trong 4 cái tên nổi trội nhất của khóa 1 Học viện HAGL-Arsenal JMG và được đưa sang châu Âu tập huấn trong 1 tháng hồi năm 2013. Thời gian ấy, cái tên Đông Triều nổi chẳng kém Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, trong khi những đồng đội khác như Văn Thanh, Hồng Duy, Văn Toàn… chưa sánh bằng. Vậy nhưng từ ngày góp mặt ở V.League đến nay, cái tên Đông Triều ngày càng chìm dần. 

Nhiều người trong giới chuyên môn lý giải, chơi ở vị trí trung vệ, nhưng thể hình thấp bé là bất lợi lớn của Đông Triều trong việc tranh chấp với các chân sút cao to của đối phương. Không còn nhiều cơ hội ở HAGL, Đông Triều đã được cho B.Bình Dương mượn trong 2 năm, bắt đầu từ mùa giải 2019. Thời gian đầu về đội bóng đất Thủ, Đông Triều thi đấu rất ấn tượng dưới sự cầm quân của HLV Trần Minh Chiến. Tuy nhiên, từ lúc HLV họ Trần chia tay B.Bình Dương, Đông Triều cũng… xìu luôn.

Không thể cạnh tranh ở vị trí hậu vệ, Đông Triều được đẩy lên chơi ở tuyến giữa, nhưng thể lực vẫn là vấn đề của cầu thủ này. HLV Nguyễn Thanh Sơn của B.Bình Dương từng than phiền: “Tôi không hiểu sao thể lực của Đông Triều không tốt, cậu ấy chỉ chơi được khoảng 60-70 phút là hết sức, buộc tôi phải thay ra”…

Đông Triều (giữa) mới được thi đấu 4 phút cho B.BD ở mùa giải 2020 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Tôi từng nhiều lần nói chuyện với Đông Triều và anh cũng nhận ra vấn đề của chính mình, nhưng có vẻ cầu thủ này không còn nhiều đam mê với bóng đá. Thậm chí thời gian qua, anh chuyển hướng sang kinh doanh.

Tại sự kiện Mizuno Choice 2020, Đông Triều ngồi cùng bàn với Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy và Minh Vương, nhưng chỉ những đồng đội cũ của anh được BTC mời lên sân khấu giao lưu. Chứng kiến Đông Triều ngồi lẻ loi xem những người bạn giao lưu với NHM, hoặc nhìn cảnh anh né sang một bên để khán giả chụp ảnh cùng đồng đội ở CLB cũ, bất giác tôi vừa thấy thương vừa thấy tiếc. Nói thế, bởi Đông Triều chỉ vừa bước qua tuổi 25, cái tuổi đang ở độ chín của sự nghiệp cầu thủ. Thậm chí, một người từng gặp nhiều chấn thương như Tuấn Anh nhưng giờ cũng dần lấy lại phong độ và đang thể hiện rất ổn ở cả CLB lẫn ĐTQG. Vậy lý do gì Đông Triều không làm được điều ấy?

Sau sự kiện vừa qua, hy vọng Đông Triều sẽ nhìn vào đồng đội để thắp lại ngọn lửa đam mê vì vẫn chưa quá muộn. Có câu “trước khi muốn từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do khiến ta bắt đầu”, Đông Triều nhé!

Mới ra sân 4 phút ở mùa giải 2020

Mùa giải 2020, Đông Triều mới ra sân vỏn vẹn 4 phút, khi được tung vào ở phút 86 trận HL Hà Tĩnh - B.Bình Dương tại vòng 7 V.League. Việc ít được thi đấu ngoài phong độ không tốt, một phần cũng do anh dính chấn thương. Đông Triều cho biết, anh sẽ phải nỗ lực hơn ở giai đoạn còn lại của mùa giải.
 

XEM THÊM

Quang Hải tỏa sáng, Hà Nội FC bảo vệ chức vô địch Cúp Quốc gia

Quang Hải tiết lộ lý do ăn mừng kiểu Cristiano Ronaldo

Á hậu Huyền My đến Hàng Đẫy cổ vũ cho cậu bạn thân trong màu áo Hà Nội FC

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x