CLB Nam Định đã có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau khi đánh bại Thể Công Viettel với tỷ số 2-0 ngay trên sân vận động Mỹ Đình. Khoảnh khắc xuất thần của Nguyễn Phong Hồng Duy ở phút thứ 8 và sự điềm tĩnh của Văn Vĩ ở phút cuối trận đã giúp đội bóng thành Nam giành 3 điểm, qua đó bỏ xa đội xếp nhì bảng Thanh Hoá đến 5 điểm.
Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt tỏ ra hài lòng về tinh thần thi đấu và màn trình diễn của các học trò. “Tôi đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội, các học trò của tôi đã nghĩ về trận lượt đi khi thua trên sân nhà. Chúng tôi đã xác định phải đòi lại món nợ ở lượt đi, quyết tâm thắng đối thủ trực tiếp để tiếp tục dẫn đầu BXH. Về chấn thương của Nguyên Mạnh, tôi không nhìn rõ tình huống đó nên sẽ phải xem lại băng ghi hình sau.”
Chia sẻ về màn trình diễn của Tuấn Anh, người đá thay vai trò của Hendrio trong 2 vòng đấu vừa qua, thuyền trưởng CLB Nam Định nói: “Tuấn Anh ngày càng chơi tốt trong hệ thống của chúng tôi. Vấn đề duy nhất của cậu ấy là thể lực, còn về chuyên môn tôi rất thích. Tuấn Anh sở hữu tư duy chơi bóng thông minh.
Thời gian trước chưa đảm bảo thể lực nhưng giờ đã cậu ấy đã cải thiện được vấn đề này. Trận trước tôi đã để Tuấn Anh đá cao hơn so với đầu mùa và muốn cậu ấy chơi hộ công để phát huy khả năng chuyền bóng.”
Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB Công an Hà Nội ở vòng sau, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng đây sẽ là cuộc đối đầu không hề dễ dàng với Nam Định. “Công an Hà Nội là đối thủ mạnh, họ và Viettel ngang ngửa, cơ hội giành chức vô địch của họ rất cao. Công an Hà Nội cũng có nhiều cầu thủ chất lượng là tuyển thủ quốc gia. Hai tiền đạo của họ là những cầu thủ hay nhất V.League bây giờ. Đây sẽ là đối thủ rất khó cho chúng tôi ở trận đấu sắp tới.
Phía bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng cho rằng tình hình lực lượng chính là sự khác biệt lớn nhất giữa 2 đội và phần nào ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.
“Chất lượng cầu thủ nói lên sự khác biệt của trận đấu, chúng tôi gặp khó khăn khi Đức Chiến và Nata chấn thương, mới quay trở lại. Thậm chí Đức Chiến đã nén đau để thi đấu. Phút cuối, chúng tôi tạo ra nhiêu cơ hội nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Dù sao Thể Công Viettel cũng là đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ nên cần thời gian để hoàn thiện. Những phút cuối chúng tôi xứng đáng 1 có điểm. Bàn thua thứ 2 có lỗi của Văn Vĩ khi cầu thủ này đã tác động với hậu vệ của chúng tôi", chiến lược gia sinh năm 1976 chia sẻ.