U18 Việt Nam: Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó

Trí Công Trí Công
20:14 ngày 14-09-2017
Dừng bước ngay ở vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2017 với các cầu thủ trẻ Việt Nam thực sự là một cú sốc. Nhưng thất bại đó cũng là hành trang để họ trưởng thành hơn trong tương lai.
U18 Việt Nam: Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó
Tiếc cho 15 phút cuối 
Nếu có một điều khiến HLV Hoàng Anh Tuấn phải tiếc nuối trong suốt 4 trận đấu mà đội tuyển Việt Nam đã trải qua ở vòng bảng thì có lẽ đó là 15 phút cuối ở màn so tài với chủ nhà U18 Myanmar. Ngược thời gian trở về trước, các cầu thủ Việt Nam đã có những màn trình diễn đáng khen ngợi. Họ ghi 8 bàn vào lưới Brunei với những miếng tấn công đa dạng và linh hoạt. Họ tiếp tục đánh bại 5-0 trước Philippines với phần lớn là các cầu thủ dự bị. 

Trước một Indonesia được đánh giá rất cao với lối chơi tấn công đẹp mắt, chiến thuật phòng ngự phản công khoa học mà HLV Hoàng Anh Tuấn đưa ra đã được các học trò tuân thủ kỷ luật, bẻ gãy khả năng phối hợp nhanh của đối phương trước khi tung ra ba cú đấm chí mạng khiến đoàn quân HLV Indra Sjafri choáng váng. Gặp chủ nhà Myanmar ở trận đấu cuối cùng, bàn thắng ngay ở giây 47 của Hồng Sơn khiến đối phương bất ngờ. Chưa hết, hệ thống phòng ngự chắc chắn của Việt Nam còn khiến hàng công với số đông của Myanmar rơi vào bế tắc trong phần lớn thời gian thi đấu trên sân. 

Đội tuyển U18 Việt Nam đã chơi tốt trong phần lớn các trận ở vòng bảng - Ảnh: MFF 

Đáng tiếc rằng, tinh thần và thể lực của cầu thủ trẻ Việt Nam đã không thể giữ vững trong 15 phút cuối. Hai bàn thua trong khoảng thời gian cuối trận đã khiến Việt Nam ngậm ngùi rời cuộc chơi ngay sau vòng bảng. 

U18 Việt Nam 1-2 U18 Myanmar

Đứng dậy nơi ngã xuống
Đó là một điều đáng tiếc với U18 Việt Nam. Nhưng không vì thế mà phủ nhận những gì mà thầy trò Hoàng Anh Tuấn thể hiện trên đất Myanmar. "Đội tuyển U18 Việt Nam là tập hợp những hạt giống của nhiều trung tâm đào tạo trẻ mạnh ở Việt Nam. Đó là những cầu thủ có chất lượng và một tương lai hứa hẹn. Điều đó được thể hiện ở giải U18 Đông Nam Á, chúng ta thắng đậm Brunei, Philippines và còn vượt qua cả Indonesia nữa. Đáng tiếc là đội bóng đã không thành công khi gặp Myanmar mà thôi", HLV Phạm Minh Đức đánh giá. 

HLV Hoàng Anh Tuấn đã sử dụng linh hoạt chiến thuật và con người hợp lý tùy vào các đối thủ mà U18 Việt Nam chạm mặt tại vòng bảng. Ông cũng đã nghiên cứu lịch thi đấu tỉ mỉ để có một đấu pháp xuyên suốt cho đội bóng. Dẫu vậy, thể lực, tâm lý cùng kỹ thuật cơ bản vẫn là điều mà U18 Việt Nam phải rèn luyện thêm ở chặng đường tới đây. 

U18 Việt Nam để thua Myanmar đáng tiếc ở những phút cuối cùng - Ảnh: MMF 

HLV Phạm Minh Đức góp ý: "Có thể một số cầu thủ có ưu điểm về thể hình nhưng phải thẳng thắn thừa nhận là thể lực chưa tốt. Chưa nói đến 4 cầu thủ mà tôi dẫn dắt lên tuyển U18 Việt Nam là Văn Công, Hữu Tuấn, Văn Nam và Việt Anh trước đó còn phải trải qua chuỗi 20 trận trong vòng 10 tuần. 

Thêm  vào đó nếu các em muốn tiến xa hơn trong tương lai thì phải rèn kỹ thuật cơ bản và tâm lý thi đấu nhiều hơn nữa. Cầu thủ 17 - 18 tuổi dễ bị khớp khi ở giai đoạn căng thẳng. Tình huống thua đầu tiên là chúng ta làm hàng rào sai. Ở bàn thua thứ 2 thì thủ môn lại mắc sai lầm ở thời điểm quyết định. Dẫu vậy tôi nghĩ rằng đây mới chỉ là giai đoạn bước đầu của một đội bóng trẻ. Các cầu thủ vẫn còn nhiều cơ hội trước mắt. Điều quan trọng là sau giải đấu này, họ khắc phục những khuyết điểm, trau dồi thêm khả năng để hướng đến các giải đấu trong tương lai". 

 Kết quả của U18 Việt Nam tại VCK U18 Đông Nam Á 2017

Brunei - Việt Nam: 1-8
Việt Nam - Philippines: 5-0
Indonesia - Việt Nam: 0-3
Myanmar - Việt Nam: 2-1 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x