Bình luận

U19 Việt Nam: Đáng khen, nhưng đừng thái quá!

Đức Nguyễn
05:59 ngày 04-10-2013
Các học trò của Guillaume Graechen cần phải giữ được trạng thái cân bằng. Bởi U19 Việt Nam không chỉ là tâm điểm chú ý của các CĐV, mà còn đối tượng cần “hạ gục” của các đối thủ nằm cùng bảng.
U19 Việt Nam: Đáng khen, nhưng đừng thái quá!
Trước ngày lên đường, HLV Guillaume Graechen đã chia sẻ rất nhiều với các học trò của mình. Trong số đó, ông dặn đi, dặn lại các cầu thủ phải giữ đôi chân trên mặt đất, phải biết “bịt tai” mà tập luyện và thi đấu, bởi các tất cả chưa là gì cả sau một giải đấu được tung hô như những… người hùng.

Chiến thắng 6-1 trước Đài Loan (Trung Quốc) ngay ở trận ra quân là cơn gió mát lành đối với hàng triệu NHM đang dõi theo U19 Việt Nam . Trong chiến thắng có tỷ số như một ván tennis ấy, có 2 điều đáng để nói: Một là sự tập trung cao độ và hai là tận dụng khá tốt những cơ hội được tạo ra của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả chỉ mới là sự khởi đầu cho một chặng đường tưởng còn rất dài, tại vòng loại U19 châu Á 2014.

Phía trước, U19 Việt Nam còn 2 trận đấu nữa với Hong Kong (Trung Quốc) và Australia để điền tên mình vào chiếc vé tới VCK. Sau chiến thắng hôm qua, HLV Guillaume Graechen đã có thể nở nụ cười, nhưng một khúc dạo thánh thót là chưa đủ để tạo thành một bản nhạc hay, vì theo triết lý của nhà cầm quân người Pháp thì bóng đá, hay bất kỳ các ngành nghề khác, cái đích cuối cùng mới là quan trọng chứ không phải là cảm xúc hạnh phúc trên từng chặng đường đi.

Phải nhấn mạnh rằng, rất đáng khen khi U19 Việt Nam đã đánh bại đối thủ với một tỷ số rất đậm trong ngày khai mạc vòng loại U19 châu Á. Nhưng, cũng cần phải nhớ lại rằng, cũng tại Malaysia, cách đây chỉ vài ngày, dù giành ngôi nhì bảng nhưng U16 Việt Nam đã tức tưởi bị loại khỏi VCK châu lục khi để thua chỉ số phụ. Đấy hẳn là một bài học còn nóng hổi đối với U19 Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Vì vậy, các học trò của Guillaume Graechen cần phải giữ được trạng thái cân bằng. Bởi U19 Việt Nam không chỉ là tâm điểm chú ý của các CĐV, mà còn đối tượng cần “hạ gục” của các đối thủ nằm cùng bảng.

Cùng đợi chờ và hy vọng!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Hàng công của U19 Việt Nam: Cần tiếp tục thử lửa “kép phụ” Hàng công của U19 Việt Nam: Cần tiếp tục thử lửa “kép phụ”

    Ngoài hai cái tên Công Phương - Văn Toàn, chiến thắng 6-1 trước U19 Đài Loan cho thấy U19 Việt Nam cần tạo thêm cơ hội thử lửa cho những "kép phụ" trên hàng công.

  • Bố của tuyển thủ Australia “ngại” U19 Việt Nam Bố của tuyển thủ Australia “ngại” U19 Việt Nam

    Trong trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Đài Loan, ban huấn luyện, lãnh đạo đội U19 Australia và U19 Hong Kong đều dự khán. Trong đó, bố của một cầu thủ U19 Australia đã dành cho chúng ta những lời có cánh.

  • U19 VN đại thắng, HLV Graechen vẫn... tiếc! U19 VN đại thắng, HLV Graechen vẫn... tiếc!

    Giành chiến thắng 6-1 trước U19 Đài Loan, HLV Guillame Graechen tỏ ra rất hài lòng bởi trận mở màn bao giờ cũng rất quan trọng. Nhà cầm quân người Pháp cũng giải thích quyết định thay 3 trụ cột là Văn Toàn, Công Phượng và Tuấn Anh.

  • Ghi chép từ Malaysia: Hào khí Mỹ Đình giữa lòng Kuala Lumpur Ghi chép từ Malaysia: Hào khí Mỹ Đình giữa lòng Kuala Lumpur

    Chỉ khoảng 200 người Việt Nam có mặt trên sân Kuala Lumpur nhưng chừng đó là đủ để tạo ra không khí cuồng nhiệt trong suốt trận đấu.

  • Công Phượng lập hat-trick, U19 Việt Nam đè bẹp U19 Đài Loan (TQ) Công Phượng lập hat-trick, U19 Việt Nam đè bẹp U19 Đài Loan (TQ)

    Tấn công bóng ngắn, tấn công bóng dài, tấn công trung lộ và phối hợp kỹ thuật một chạm cực nhuyễn, đội U19 Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội để giành chiến thắng 6-1 trước U19 Đài Loan. Tất cả những con số thống kê đều nghiêng hẳn về đội bóng của chúng ta một cách ấn tượng, ngoại trừ bàn thua từ sự mất tập trung của hàng thủ lúc cuối trận.

  • ĐT.LA sẽ trẻ hóa lực lượng ĐT.LA sẽ trẻ hóa lực lượng

    Từ ngày 7/10 tới, thầy trò HLV Ngô Quang Sang sẽ bắt đầu bước vào tập luyện nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới 2014.

  • Trung vệ Cristiano Roland (Cựu đội trưởng HN.T&T): “40 tuổi tôi mới nghỉ hưu!” Trung vệ Cristiano Roland (Cựu đội trưởng HN.T&T): “40 tuổi tôi mới nghỉ hưu!”

    Sau khi cùng HN.T&T đoạt chức vô địch V-League 2013, nhiều người cho rằng trung vệ Cristiano sẽ giải nghệ bởi anh đã 38 tuổi. Nhưng mới đây, cựu thủ quân của HN.T&T cho biết, anh đã tìm được CLB mới tại V-League.

  • Giải U13 Yamaha ASEAN Cup 2013 sẵn sàng khai cuộc Giải U13 Yamaha ASEAN Cup 2013 sẵn sàng khai cuộc

    Chiều 3/10, buổi họp báo giới thiệu giải U13 Yamaha ASEAN Cup 2013 và lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu đã diễn ra tại khách sạn Crowne Plaza (Hà Nội). Buổi lễ có sự tham dự của Chủ tịch VFF - Nguyễn Trọng Hỷ cùng đại diện nhà tài trợ, các đội bóng tham dự giải cùng đông đảo giới truyền thông Việt Nam và khu vực ĐNÁ.

  • Giải U13 Yamaha ASEAN Cup 2013: Vào cửa tự do, tặng Iphone 5S và Nouvo GP Giải U13 Yamaha ASEAN Cup 2013: Vào cửa tự do, tặng Iphone 5S và Nouvo GP

    Chiều 3/10, buổi họp báo giới thiệu và bốc thăm, xếp lịch thi đấu của giải U13 Yamaha ASEAN Cup 2013 đã diễn ra tại Hà Nội. Đúng với phong cách "chiều khán giả tối đa" mà các giải đấu chuyên nghiệp của Nhật Bản vẫn áp dụng, giải đấu tổ chức tại SVĐ Mỹ Đình (từ 4-7/10) cũng đang hứa hẹn là trải nghiệm thú vị với CĐV Việt Nam.

  • VFF: Kết thúc khóa đào tạo HLV bằng A-AFC VFF: Kết thúc khóa đào tạo HLV bằng A-AFC

    Sau 1 tháng học tập, khóa đào tạo HLV bóng đá chứng chỉ A-AFC 2013 đã được bế giải vào sáng nay 3/10 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

  • Lý do Xuân Trường không thể ra sân chiều nay Lý do Xuân Trường không thể ra sân chiều nay

    Đúng như dự đoán của bác sĩ Hoàng Nghĩa Dương, BTC đã không đồng ý để tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường của U19 Việt Nam thi đấu với cái tay bó bột hoặc bó nẹp. Tất cả các dụng cụ bảo vệ tay mà chúng ta mang theo từ Việt Nam đều không được chấp nhận.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x