HLV HỨA HIỀN VINH (PHỐ HIẾN):

'U22 Việt Nam tập trung nhiều cầu thủ giỏi, nhưng chưa đủ'

Từng huấn luyện ở lò đào tạo trẻ PVF và hiện dẫn dắt CLB Phố Hiến, HLV Hứa Hiền Vinh đánh giá cao danh sách tập trung U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo, nhưng hơi tiếc khi theo quan điểm cá nhân của anh vẫn còn nhiều tài năng nữa xứng đáng góp mặt.

- PV: Nhiều năm làm công tác đào tạo trẻ và hiện là HLV trưởng của Phố Hiến đang đá ở giải hạng Nhất, anh nhận định thế nào về danh sách tập trung của U22 Việt Nam?

- HLV Hứa Hiền Vinh: Thời điểm này các giải đấu tạm hoãn nên việc HLV Park Hang Seo triệu tập 48 cầu thủ vào U22 Việt Nam là rất hợp lý. Mặc dù SEA Games 31 đến năm sau mới khởi tranh, nhưng việc tập hợp sớm các cầu thủ trẻ để họ làm quen nhau và quen với chiến thuật của HLV Park Hang Seo là rất tốt. Bởi thực tế, các cầu thủ trẻ luôn cần có thời gian chuẩn bị lâu hơn so với lứa ĐTQG. Danh sách tập trung lần này tuy đông, nhưng thật sự vẫn còn thiếu.

- Anh có thể nói cụ thể hơn?

- Không bàn đến các cầu thủ đang chơi tại V.League, chỉ riêng ở giải hạng Nhất hiện có rất nhiều cầu thủ trẻ sinh năm 1999-2000 thi đấu, trong đó có những gương mặt chơi rất tốt như tiền vệ Văn Công (An Giang) đã không có tên. Hoặc như vị trí thủ môn, ngoài Văn Toản (Hải Phòng) thì 3 người còn lại đều chưa ra sân trận nào ở mùa này, trong lúc nhiều thủ môn trẻ khác như Thái Hiếu (Phố Hiến) chơi rất tốt cũng chưa được triệu tập. Tuy nhiên, tôi nghĩ HLV Park Hang Seo có cách nhìn và tiêu chí tuyển chọn riêng nên cần tôn trọng, chỉ hy vọng những lần tập trung sau sẽ đầy đủ hơn bởi thực tế chúng ta còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

 HLV Hứa Hiền Vinh (phải) động viên học trò trong một trận đấu của Phố Hiến - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

- Trong danh sách tập trung U22 Việt Nam lần này, anh ấn tượng với gương mặt nào?

- Ngoài hai học trò của tôi ở Phố Hiến không cần nói, tôi rất ấn tượng với tiền đạo Hồ Thanh Minh (Huế). Đấy là cầu thủ có lối chơi thông minh, tốc độ và xử lý bóng khéo léo. Nếu nỗ lực, cậu ấy sẽ còn tiến xa.

- Trở lại với giải hạng Nhất, liệu Phố Hiến của ông có tự tin sẽ giành vé thăng hạng V.League vào năm sau?

- Theo đúng lộ trình, kế hoạch giành vé thăng hạng của Phố Hiến sẽ là mùa giải tới. Còn năm nay chúng tôi cứ đá thoải mái để các cầu thủ có thêm cơ hội trui rèn bản lĩnh trận mạc, bởi hầu hết đều là những gương mặt trẻ. Thế nhưng có lẽ do được chơi thoải mái và không đặt nặng mục tiêu nên các em đã có những thành tích vượt ngoài mong đợi. Hiện Phố Hiến là đội duy nhất bất bại sau 9 vòng đấu và đang xếp thứ nhì với 17 điểm, kém đội đứng đầu BRVT đúng 1 điểm. Giai đoạn còn lại của mùa giải, chúng tôi sẽ cố gắng duy trì thành tích như vừa qua và chắc chắn không bỏ lỡ cơ hội nếu cờ đến tay.

- Theo anh, đâu là ứng viên sáng giá có thể giành vé lên chơi V.League?

- Sáng giá nhất hiện nay là BRVT. Ngoài việc đang đứng đầu giải hạng Nhất, BRVT còn có tiềm lực kinh tế mạnh và giàu tham vọng. Đội thứ hai là Bình Định, vì họ cũng có sự chuẩn bị khá tốt và bày tỏ khát khao thăng hạng ngay từ đầu mùa. Đấy là hai đối thủ nặng ký với chúng tôi.

- Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

Phố Hiến chuẩn bị cho giai đoạn nước rút

Hiện CLB Phố Hiến đang xả trại và đến ngày 17/8 sẽ tập trung trở lại. HLV Hiền Vinh cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục nâng cấp thể lực cho các cầu thủ, trước khi rèn kỹ chiến thuật và tìm đội đá giao hữu nhằm chuẩn bị cho cuộc đua nước rút của giai đoạn còn lại ở mùa giải 2020.

XEM THÊM

Chủ sở hữu bản quyền AFF Cup và vòng loại World Cup ‘lao đao’ vì ĐT Việt Nam không thi đấu

HLV Park Hang Seo triệu tập 48 cầu thủ cho U22 Việt Nam

FIFA hoãn các trận đấu của vòng loại World Cup 2022

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x