VCK U23 châu Á 2016: U23 Việt Nam cùng bảng với UAE, Australia và Jordan

TRUNG DŨNG
15:46 ngày 12-09-2015
16h00 hôm nay (12/9, giờ VN), LĐBĐ châu Á (AFC) sẽ tiến hành lễ bốc thăm chia bảng cho VCK U23 châu Á 2016. HLV Toshiya Miura sẽ sang Qatar để tham dự sự kiện được đánh giá là rất quan trọng đối với các kế hoạch hoạt động của U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam trong thời gian tới.

ANH HÀO TỤ HỘI

Sau hành trình vòng loại rất thành công trên đất Malaysia, U23 Việt Nam đã trở thành 1 trong 16 đội bóng xuất sắc nhất châu lục giành quyền tham dự VCK U23 châu Á 2016 diễn ra tại Qatar từ 12-30/1 năm sau. Đây cũng đồng thời là đợt tuyển chọn cuối cùng của bóng đá châu Á để chọn ra 3 đội bóng sẽ góp mặt ở Thế vận hội Rio de Jainero 2016. 

VCK U23 châu Á 2016 được đánh giá sẽ là màn đua tài hết sức hấp dẫn khi mà những nền bóng đá mạnh nhất của châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Australia… đều vượt qua được vòng loại. Cùng với chủ nhà Qatar và Thái Lan, U23 Việt Nam nằm trong nhóm 3 đội “tân binh”, lần đầu tiên góp mặt ở VCK U23 châu Á. 

Trong số 16 đội tham dự VCK, thì khu vực Đông Nam Á chỉ có Việt Nam và Thái Lan, 14 đội còn đều đến từ các khu vực có trình độ bóng đá phát triển hơn, gồm: Nhật Bản, Australia, Hàn Quốc, Saudi Arabia, UAE, Iran, Iraq, Trung Quốc, Jordan, CHDCND Triều Tiên, Uzbekistan,  Syria, Yemen và đội chủ nhà Qatar.

Tại lễ bốc thăm chia bảng, do là nước chủ nhà nên Qatar được ưu tiên nằm trong nhóm hạt giống số 1 cùng với Iraq, Arabia Saudi, Jordan. Không những vậy, bảng đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà cũng sẽ mặc định là bảng A. U23 Việt Nam thì được xếp ở nhóm số 4 cùng Thái Lan, Trung Quốc và Yemen.


Do các đội tham dự VCK U23 châu Á 2016 đều là những “anh hào” của bóng đá châu lục nên chắc chắn, U23 Việt Nam sẽ phải đối diện những thử thách khó khăn ở vòng bảng. 

LỘ TRÌNH RA BIỂN LỚN

Căn cứ vào cách phân nhóm, U23 Việt Nam có thể sẽ rơi vào bảng gồm toàn những “ông kẹ” của châu lục như Iraq (nhóm 1), Nhật Bản (nhóm 2), CHDCND Triều Tiên (nhóm 3). Điều này đã được nói đến từ lâu và buổi lễ bốc thăm hôm nay chỉ là để giúp HLV Miura biết được chính xác những thử thách đang chờ đợi ông và các học trò khi bước ra “biển lớn” vào tháng Giêng năm sau.

Ngay sau lễ bốc thăm, với việc biết được những đối thủ sẽ phải đọ sức tại vòng bảng, U23 Việt Nam sẽ có điều kiện lên một lộ trình “chuẩn” cho bước “chạy đà” của mình. Như đã biết, cùng với vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019 của ĐT Việt Nam thì VCK U23 châu Á 2016 sẽ là những đấu trường quan trọng nhất đối với các ĐTQG Việt Nam nói chung và HLV Miura nói riêng trong khoảng 6 tháng tới.

Chốt danh sách dự VCK vào ngày 2/1/2016
Theo quy định của AFC, các đội tham dự VCK U23 châu Á 2016 sẽ phải chốt danh sách 23 cầu thủ đăng ký dự giải muộn nhất là vào ngày 2/1/2016, tức là 10 ngày trước trận đấu khai mạc. Số áo của các cầu thủ trong 1 đội cũng được quy định rõ ràng là chỉ được nằm trong khoảng từ 1 đến 23.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x