Vòng 8 V.League 2015: Than.QN tạm chiếm ngôi đầu, ĐT.LA vẫn bất bại

Trí Công Trí Công
20:08 ngày 14-02-2015
Với việc giành được 1 điểm trước Hải Phòng, Than.QN đã vượt qua B.Bình Dương để tạm chiếm vị trí số 1 BXH V.League sau vòng 8. Trong khi đó, ĐT.LA tiếp tục nâng thành tích bất bại ở mùa giải này lên con số 8 sau trận hòa không bàn thắng trước SHB Đà Nẵng.
Vòng 8 V.League 2015: Than.QN tạm chiếm ngôi đầu, ĐT.LA vẫn bất bại

1. Hải Phòng 0-0 Than Quảng Ninh: Tuấn Linh chơi xuất sắc, “Đất Mỏ” lên số 1
Với lợi thế được chơi trên sân nhà Lạch Tray, các cầu thủ Hải Phòng là đội tạo ra được những tình huống nguy hiểm trước. Phút thứ 6, Stevens có cơ hội đối mặt thủ môn Tuấn Linh song cú dứt điểm của ngoại binh Hải Phòng đã không chính xác. 5 phút sau, đến lượt Fagan gây song gió lên khung thành khi tung cú sút chìm rất nguy hiểm đi sát cột dọc.

VIDEO: Hải Phòng 0-0 Than Quảng Ninh 



Sau những phút đầu bị ép sân, Than Quảng Ninh bắt đầu tạo ra những cơ hội. Trong vòng 4 phút (từ phút 18 đến 22), lần lượt Quang Hải, Minh Tuấn có những cú dứt điểm cận thành. Nhưng trong một ngày kém duyên, cả hai cầu thủ “hot nhất” bên phía đội khách đã không dứt điểm chính xác.

Trận đấu tiếp tục diễn ra với nhiều tình huống ăn miếng trả miếng. Phút 42, từ đường chọc khe thuận lợi của Khánh Lâm, Stevens thoát xuống đón đường chuyền của đồng đội. Nhưng cú dứt điểm bằng chân trái của anh lại đưa bóng lên trời. 2 phút sau, T.QN có câu trả lời khi cú sút cận thành của Quang Hải đi trúng cột dọc.

Trận đấu diễn ra gay cấn với nhiều tình huống tấn công ở cả hai đội - Ảnh: Tùng Lê

Sang đến hiệp 2, thế trận tiếp tục diễn ra cởi mở. Nhưng bất lợi đã đến với T.QN khi Đinh Hoàng Max phải nhận thẻ vàng thứ 2. Thi đấu ít người, lại chơi trên sân khách, các cầu thủ đội bóng đất Mỏ liên tục bị Hải Phòng gây sức ép.

Liên tiếp những cú dứt điểm nguy hiểm của Stevens, Fagan rồi Khánh Lâm, đội trưởng Minh Châu nhằm về phía khung thành T.QN nhưng trong một chiều xuất thần, thủ môn Tuấn Linh đã làm nản lòng mọi chân sút bên phía đội bóng đất Cảng.

Thực tế ở phút 77, Hải Phòng cũng đã đưa bóng vào lưới Than Quảng Ninh. Nhưng trọng tài Phùng Đình Dũng sau cùng không công nhận bàn thắng do trọng tài biên căng cờ báo hiệu Stevens đã chạm tay trước đó.

 Hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu, Than Quảng Ninh đã vượt qua B.Bình Dương để tạm chiếm ngôi đầu bảng V.League. Nếu Thanh Hóa không thể giành chiến thắng với cách biệt 6 bàn vào ngày mai, thầy trò HLV Đinh Cao Nghĩa sẽ giữ vị trí số 1 trong gần 2 tháng tới.

2. ĐT.LA 0-0 SHB Đà Nẵng: Bất bại trận thứ 8!
ĐT.LA cũng có nhiều cơ hội giành ngôi đầu bảng trước khi loạt trận này diễn ra. Vì vậy, với lợi thế được chơi trên sân nhà Tân An, không ngạc nhiên khi thầy trò HLV Ngô Quang Sang tràn lên sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Tuy nhiên, trước một SHB Đà Nẵng chủ động chơi phòng ngự với đội hình thấp, Tài Em và các đồng đội đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành thủ môn Lê Văn Hưng bên phía đội bạn.

VIDEO: ĐT.LA 0-0 SHB Đà Nẵng




Ép sân không hiệu quả, đội chủ nhà trở lại với lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Tốc độ trận đấu giảm đi khi cả hai bên thi đấu quá thận trọng ở hiệp 1.

Mọi thứ chỉ thay đổi ở 45 phút sau đó. ĐT.LA và SHB Đà Nẵng bắt đầu dồn lên tìm kiếm bàn thắng. HLV Lê Huỳnh Đức quyết định điều chỉnh nhân sự nhằm bổ sung sức tấn công. Thế nhưng chính vì điều đó mà đội bóng sông Hàn liên tiếp chịu những pha hãm thành của “Gạch”.

ĐT.LA chia điểm với SHB Đà Nẵng - Ảnh: Anh Tài 

Phút 66, Diabate đánh gót điệu nghệ trong vòng cấm nhưng cú giật gót của anh lại đi trúng thủ môn Văn Hưng. 7 phút sau, lại là thủ thành của SHB Đà Nẵng cản phá xuất thần cú đánh đầu nối bóng nguy hiểm trong vòng cấm của Phan Tấn Tài. Bộ đôi này tiếp tục chạm mặt nhau ở phút 78. Và một lần nữa nỗ lực sút bóng trong vòng cấm của Tấn Tài không thắng được người gác đền phía bên kia chiến tuyến.

Tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài Nguyễn Ngọc Châu nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Kết quả này có lẽ sẽ làm hài lòng cả hai bên. ĐT.LA lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng nhưng họ vẫn tiếp tục mạch trận bất bại sau vòng 8 V.League. Còn SHB Đà Nẵng, 1 điểm có được ở trận đấu này cũng giúp họ tạm thời vươn lên vị trí thứ 11 (với 6 điểm). 

3. QNK Quảng Nam 0-1 Sông Lam Nghệ An: Đội bóng xứ Nghệ tưng bừng ăn Tết
Phải thi đấu trên sân khách, dễ hiểu tại sao SLNA bị lép vế về thế trận. Theo thống kê, QNK Quảng Nam đã kiểm soát bóng tới 60%, tung ra tới 8 cú sút và được hưởng tới 7 quả đá phạt góc trong trận.

Tuy nhiên, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đã phải trả giá ở phút thứ 70 khi tiền vệ Phi Sơn đánh bại thủ môn Phạm Văn Cường, phá vỡ thế bế tắc trận đấu đồng thời mang về lợi thế cho SLNA.

VIDEO: QNK Quảng Nam 0-1 SLNA



Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Với kết quả này, SLNA đã có trận thắng thứ 3 liên tiếp trong 3 trận đấu gần đây. Đáng nói hơn, hàng phòng ngự của đội bóng xứ Nghệ đã cho thấy sự chắc chắn khi giữ sạch lưới trong cả 3 trận đã qua.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Ngô Quang Trường tạm vươn lên vị trí thứ 5 với 14 điểm. Một cái kết tuyệt vời trước khi bước sang năm mới Ất Mùi 2015. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x