ROSSONERI HỒI HỘP CHỜ ĐỢI RANGNICK

Milan trên đường trở thành... Leipzig thứ hai?

Gia Hưng
13:17 ngày 06-03-2020
Người ta gọi những gì lãnh đạo Milan đang làm là một cuộc cách mạng. Nhưng với “dân buôn” như gia đình Elliott, đây chỉ là hành động sửa lại “món hàng lỗi” để cố gắng bán được với giá tốt nhất mà thôi.
Milan trên đường trở thành... Leipzig thứ hai?

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Serie A

Nhà Elliott đã và đang phũ phàng chà đạp lên tất cả những gì hiện hữu. Việc lệnh cho GĐĐH Gazidis bí mật đàm phán với Rangnick là một hành động “đâm sau lưng” các Giám đốc Paolo Maldini, Zvonimir Boban và HLV đương nhiệm Stefano Pioli. Hai cựu danh thủ Boban và Maldini song hành, gần như chắc chắn họ sẽ đồng loạt rời khỏi CLB cuối mùa này.

Tuy nhiên, điều kinh khủng nhất vẫn chưa dừng lại. Việc “trảm” Maldini và Boban sẽ khiến những cầu thủ đáng giá nhất ra đi nốt. Zlatan Ibrahimovic, cái gai trong mắt Gazidis, kẻ đi ngược lại triết lý chỉ dùng cầu thủ trẻ của Gazidis và Nhà Elliott, chắc chắn là người tiếp theo phải lên đường. Gianluigi Donnarumma và Alessio Romagnoli cũng vậy, mà hai trụ cột hàng thủ này không bao giờ thiếu lời đề nghị.

Nếu tất cả ra đi, thì cũng đừng trách họ. Những gì Maldini và Boban cố gắng làm suốt mùa giải này, rốt cuộc bị Elliott đập tan tành chỉ sau một cái phẩy tay, cách làm thường thấy ở những tay tài phiệt Mỹ đặc sệt.

Truyền thống, lịch sử của đội bóng, thứ mà mọi CĐV và những người Milan luôn tôn thờ, chỉ là thứ yếu trong mắt ông chủ Mỹ. Điều mà gia đình Elliott muốn bây giờ là Milan phải có giá trong mắt các nhà đầu tư, để khi nào muốn, họ sẽ bán đội bóng với giá cao.

Việc hai Giám đốc Z.Boban (bìa trái) và P.Maldini (bìa phải) cùng ra đi sẽ kéo theo rất nhiều hệ lụy cho Milan

Nhà Elliott đặt cược vào Rangnick. Họ đã thống nhất kí với Rangnick một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, và trao mọi quyền hành về tổ chức, quản lý, huấn luyện cũng như tuyển trạch cho người đàn ông 61 tuổi này. Giới quan sát nghi ngờ khả năng thành công của Rangnick vì xưa nay, hiếm HLV ngoại nào có thành tích tốt ở Milan. Nhưng lịch sử không phải thứ khiến Elliott phải đếm xỉa.

Sự xuất hiện của Rangnick mang theo hy vọng của người Mỹ, rằng Milan sẽ là một xưởng sản xuất cầu thủ cho châu Âu. Rangnick sẽ đưa về những cầu thủ còn vô danh, và rồi bằng cách nào đó, bán họ đi với giá thật cao. Đó là điều người đàn ông Đức này đã làm với Timo Werner, Sadio Mane, Roberto Firmino, Erling Haaland, Naby Keita, thậm chí cả HLV Julian Nagelsmann, người đang dẫn dắt Leipzig.

Bây giờ, Milan sẽ phải chấp nhận rằng, họ đang thuộc về người Mỹ, và phải chơi ván cờ do người Mỹ bày ra. Họ sẽ không bao giờ trở lại là Milan mà tất cả từng biết đến nữa, chừng nào vẫn nằm trong tay gia đình Elliott. Đây không phải là nhà vô địch 7 lần của châu Âu và đội sở hữu tới 18 Scudetto. Họ sẽ là một Arsenal đua Top 4 Premier League năm này qua năm khác mà Ivan Gazidis đã xây dựng, và cũng là một Leipzig chuyên thu mua “ngọc thô” từ khắp các xó xỉnh trên thế giới, rồi dần dần tự bằng lòng với vị thế “ngựa ô” của mình?

Tất nhiên, phải đợi mới biết được Rangnick sẽ làm được những gì. Nhưng với lịch trình nhà Elliott thông qua GĐĐH Gazidis vẽ ra đang dần được sáng tỏ, có thể hiểu Milan sẽ được tái xây dựng theo quỹ đạo riêng, khác hoàn toàn với hình ảnh đội quân bách chiến bách thắng khiến châu Âu khiếp sợ kể từ đầu thập niên 1990 cho tới trước khi kiệt quệ từ sau danh hiệu Champions League 2006/07.

8 cầu thủ đang vượt qua mức lương trần
Rangnick dự kiến sẽ áp dụng mức lương trần 2 triệu euro/năm cho cầu thủ Milan màu tới. Điều này sẽ ảnh hưởng tới ít nhất 8 cầu thủ hiện nay (chưa tính vài cầu thủ đang cho mượn) do họ có mức lương cao hơn 2 triệu euro/năm. Ngoài 3 trụ cột Ibra, Donnarumma, Romagnoli còn có Ante Rebic, Hakan Calhanoglu, Franck Kessie và Theo Hernandez. Họ sẽ phải lựa chọn giảm lương hoặc ra đi.

2 - Lịch sử Milan chỉ chứng kiến hai HLV ngoại quốc từng giành Scudetto cùng CLB. Đó là Herbert Kilpin (người Anh) ở các mùa 1900/01 và 1905/06, và Nils Liedholm (Thụy Điển) vào mùa 1978/79.

XEM THÊM

Higuain vỡ mộng khi quyết định trở lại Juventus

Với Ronaldo, Juve không thể thi triển Sarri-ball

Serie A sẽ thi đấu trên sân không khán giả

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x