Nainggolan và cơ hội trở lại Roma

Vịnh San
09:00 ngày 07-05-2020
Radja Nainggolan vẫn còn nặng tình với Roma để mong chờ ngày quay trở lại sân Olimpico. Tiền vệ 32 tuổi có cơ hội để làm điều đó, vào mùa Hè này.
Nainggolan và cơ hội trở lại Roma

Theo truyền thuyết, nếu muốn quay trở lại Roma, chỉ cần tới quay lưng lại, nhắm mắt và ném một đồng xu bằng tay phải qua vai trái xuống Đài phun nước Trevi, kiệt tác kiến trúc của Thành phố Vĩnh cửu, điều đó sẽ thành hiện thực.  

Radja Nainggolan, trước khi nói lời tạm biệt Roma vào năm 2018, có lẽ cũng thực hiện nghi thức ấy. Bởi như anh nói rất nhiều lần, “rời khỏi Roma là cú sốc lớn đối với tôi”, và “tôi rất muốn ở lại đội bóng này, nhưng Giám đốc thể thao Monchi lại không muốn thế và tôi biết mình phải ra đi”.  

Là một người Bỉ nhưng toàn bộ sự nghiệp của Nainggolan dành cho Italia. Anh bén duyên với đội bóng thủ đô vào năm 2013 và trải qua 5 mùa ở sân Olimpico. Không giành một danh hiệu nào nhưng 203 trận với 33 bàn thắng, cùng với cá tính mạnh mẽ, sự tận hiến và khát khao chiến thắng ngùn ngụt đủ để Il Ninja trở thành một huyền thoại của Roma. 

Đó là lý do những romanista rất buồn khi chứng kiến người hùng của họ chật vật để chứng tỏ mình tại Inter. Gia nhập Nezzaruzi theo tiếng gọi của ông thầy cũ Luciano Spalletti, Nainggolan không phải lựa chọn thường xuyên ở hàng tiền vệ bất chấp mức giá 38 triệu euro. Mặc dù vậy, 6 bàn thắng cùng 3 kiến tạo tại Serie A 2018/19 cũng không quá tệ và anh hướng tới mùa giải tiếp theo tươi sáng hơn. 

Thật không may, Spalletti bị sa thải, Antonio Conte đến. Nainggolan, người 4 lần lọt vào đội hình xuất sắc nhất mùa, đột nhiên trở thành kẻ bị ruồng bỏ. Anh bị ném sang Cagliari để lấy chỗ cho những nhân tố mới phục vụ cuộc cách mạng của Conte. 

Tại thủ phủ của đảo Sardinia, Nainggolan như cá gặp nước. Vừa thoải mái hơn vì nhờ đó cô vợ Claudio có thể sống gần gia đình sau khi bị chẩn đoán ung thư vú, vừa hạnh phúc với đội bóng từng gắn bó 5 năm trước khi tới Roma, tiền vệ 32 tuổi tỏa sáng rực rỡ. Anh là thủ lĩnh, người truyền cảm hứng để Cagliari thoát khỏi nỗi ám ảnh xuống hạng, thậm chí có quyền mơ về suất dự cúp châu Âu khi chỉ cách đội đứng thứ 6 Napoli 7 điểm. 

Đến Hè này, Nainggolan phải đưa quyết định khi bản hợp đồng cho mượn đáo hạn. Hoặc mặc lại chiếc áo Inter, hoặc tiếp tục gắn bó với Cagliari hay tìm bến đỗ mới. Nếu chọn Cagliari, anh sẽ phải giảm lương ghê gớm dù đã bị cắt giảm một phần do đại dịch Covid-19.

Ở lại Inter cũng là một lựa chọn không tồi bởi vị thế và tham vọng ngày càng lớn của CLB cho phép Nainggolan mơ về một danh hiệu. Tuy nhiên, cho dù Conte đột ngột thay đổi thái độ vì thiếu chất thép ở hàng tiền vệ, liệu anh có thoải mái với những người từng ruồng bỏ mình?

Trong khi đó, Roma có thể mở ra cơ hội để anh quay trở lại. Vào lúc này, Giallorossi cần Nainggolan hơn Inter cần anh. Kể từ thời điểm chia tay chiến binh người Bỉ, Roma đã văng ra khỏi Top 3 Serie A. Họ cũng mỗi mùa một tệ hơn, khi số trận thắng giảm xuống 18 mùa trước và 13 mùa này.

Mọi thứ chắc chắn sẽ khác nếu có Nainggolan, người cung cấp nền tảng để Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini và Justin Kluivert bùng nổ, đồng thời dẫn dắt các tài năng trẻ như Gonzalo Villar và Nicolo Zaniolo. Kinh nghiệm cũng như tinh thần chiến thắng của tiền vệ 32 tuổi cũng hứa hẹn tạo ra cú hích lớn cho bầu không khí ủ dột tại Olimpico. 

Hiện Monchi đã ra đi và HLV Paulo Fonseca hoàn toàn phù hợp để tận dụng tốt các phẩm chất của Nainggolan, cộng thêm sự chào đón của các romanista, có vẻ như trước mắt ngôi sao người Bỉ: mọi con đường đều dẫn về thành Rome.

Nainggolan quá tốt so với Roma
Radja Nainggolan đã ghi dấu ấn ở 11 bàn thắng cho Cagliari tại Serie A 2019/20 (5 bàn, 6 kiến tạo). Thành tích ấn tượng này chỉ kém tiền đạo Edin Dzeko (16) và hơn tất cả các cầu thủ Roma khác. Những người có số lần tham gia tạo nên bàn thắng cho Roma, sau Dzeko, là Kolarov và Mkhitaryan (cùng 9).

XEM THÊM

Ronaldo khiến đồng đội kinh ngạc với màn 'lột xác' thần tốc

Bỏ Ronaldo và Neymar, Pele chọn Messi là cầu thủ toàn diện nhất thế giới

Đòi bán cầu thủ hay thứ 2 trong đội, Messi thêm dầu vào đám cháy ở Barca

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x