Theo chuyên gia săn tin Fabrizio Romano, Bayern không có nhu cầu mua một cầu thủ ở tuổi U40. “Lần gặp gần nhất giữa Bayern và Jorge Mendes (người đại diện của Ronaldo) cách đây tầm 7 đến 10 ngày, Bayern đã tuyên bố rằng họ không muốn ký hợp đồng với tiền đạo đã 37 tuổi”, Romano tiết lộ trên Twitter.
Tuy nhiên Romano lại “thòng” thêm một câu lấp lửng: “nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Hãy chờ xem điều gì sẽ đến nếu Lewandowski gia nhập Barcelona”. Theo lời Romano, có thể hiểu Bayern sẽ tính chiêu mộ Ronaldo nếu Lewandowski chuyển sang Barcelona. Phát ngôn của chuyên gia săn tin chuyển nhượng số một châu Âu hiển nhiên có sức nặng. Song nhìn từ mọi lẽ, rất ít có cơ hội để Bayern mở hầu bao chiêu mộ Ronaldo.
Thứ nhất bởi Ronaldo đã ở tuổi 37 trong khi Bayern không có thói quen chiêu mộ cầu thủ lớn tuổi. Mà ngược lại, nhà ĐKVĐ Bundesliga đang chuyển dịch đường lối theo kiểu Dortmund, hướng đến những bản hợp đồng trẻ, có tiềm năng phát triển và thu lại lợi nhuận trong tương lai. Noussair Mazraoui và Ryan Gravenberch là những bản hợp đồng như vậy. Sadio Mane thì không còn trẻ nhưng cũng chưa già (29 tuổi) và có thể chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất thêm hai năm nữa.
Trong quá khứ, Bayern mới có 4 bản hợp đồng ngoài 35 tuổi thì trong đó đã có 3 thủ môn về làm dự bị (Toni Schumacher, Tom Starke, Bernd Dreher) và Bixente Lizarazu. Hậu vệ trái người Pháp trở lại Bayern vào mùa Hè 2005 ở tuổi 35 nhưng chỉ đá một mùa rồi giải nghệ. Thực tế là thời đỉnh cao của Lizarazu tại Bayern là ở độ tuổi thanh xuân (1997-2004) trước khi tới Marseille rồi trở về Munich.
Tất nhiên Ronaldo là trường hợp đặc biệt. Chân sút 37 tuổi vẫn đang chơi thứ bóng đá chất lượng và có thể dẫn dắt hàng công một đội bóng lớn châu Âu. Nhưng nếu Bayern cần tài săn bàn của CR7, họ cần phải bán Lewandowski trước đã. Trong khi Bayern và Barcelona vẫn chưa tìm thấy tiếng nói chung trên bàn đàm phán. Lời đề nghị mới nhất của Barcelona là 40 triệu euro cộng thêm 5 triệu phụ phí vẫn chỉ nhận được cái lắc đầu từ Bayern. Hùm xám vẫn giữ quan điểm cứng rắn ít nhất phải 50 triệu euro chưa tính tiền thưởng. Trong cuộc nói chuyện với Lewandowski, Joan Laporta (chủ tịch Barcelona) đã động viên tiền đạo người Ba Lan giữ kiên nhẫn chờ Barcelona thêm ít thời gian. Nhưng liệu Barca có dám nâng cao lời đề nghị thì không ai dám chắc.
Cho dù Lewandowski sang Barcelona, Bayern cũng không “khát” tiền đạo đến mức phải vồ vập Ronaldo. Việc chiêu mộ Sadio Mane chính là giải pháp chuẩn bị cho thời “hậu Lewandowski”. Chưa kể trong tay Julian Nagelsmann vẫn còn nhiều mũi nhọn đa năng như Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Thomas Mueller. Vị thuyền trưởng Hùm xám cũng đã tính đến phương án dùng số 9 ảo nếu không còn Lewandowski trong đội hình.
Điều quan trọng, Bayern sẽ không phá vỡ cơ cấu tiền lương vì một cầu thủ 37 tuổi đang có thu nhập 30 triệu euro/năm tại MU. Đó không phải cách làm của Bayern từ trước tới nay. Dù vậy, không thể khẳng định một điều chưa xảy ra. Trái bóng tròn có thể lăn về mọi hướng và Ronaldo có thể tới Bayern, Chelsea hay Real Madrid. Thậm chí, PSG với tiềm lực tài chính hùng hậu hoàn toàn có thể kéo Ronaldo về đá chung với Messi.
Lewandowski đã nói gì với Xavi?
Như đã biết, Robert Lewandowski và Xavi đã dùng bữa chung trong một nhà hàng tại Ibiza. Theo tiết lộ từ AS, đó là một cuộc trò chuyện khá thân mật về du lịch và bóng đá. Cụ thể Lewandowski đã nói với Xavi “tôi thực sự muốn được tập luyện cùng ông”. Đáp lại, vị HLV trưởng Barcelona cũng bày tỏ mong muốn có được chân sút người Ba Lan trong đội hình. Mọi thứ lúc này chỉ còn tùy thuộc vào quyết tâm của Barcelona trong việc đáp ứng đòi hỏi 50 triệu euro của Bayern.
9 - Ronaldo từng ghi 9 bàn thắng vào lưới Bayern sau 8 lần đụng độ đội bóng Đức ở đấu trường Champions League (thắng 5, hòa 1, thua 2).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn