Toàn bộ Allianz Arena ngỡ ngàng trước sức mạnh của Haaland khi anh chỉ cần đúng 74 giây để mở tỷ số trận đấu. Chưa để đội chủ nhà hết bất ngờ, chân sút người Na Uy có bàn thắng thứ 2 sau khi bóng lăn chưa đầy 10 phút.
Tuy nhiên, tiền đạo của Dortmund chỉ trụ được trên sân đến phút 60 để rồi bị thay ra. Pha truy cản hết chân của Jerome Boateng khiến gót chân phải của Haaland không thể hoạt động bình thường. Ống kính truyền hình còn ghi lại cận cảnh vết rách dài ở gót chân Haaland, chứng tỏ đây là một chấn thương rất nặng.
Việc Haaland phải rời sân sớm khiến nhiều người hâm mộ cho rằng màn so tài giữa anh và Lewandowski không còn công bằng. Khi Haaland rời sân, tỉ số đang là 2-2 với người ghi cả 2 bàn gỡ hòa cho Hùm xám đều là Lewandowski.
Sau bước ngoặt ở phút 60, Dortmund không còn cửa bật lại Bayern. Sức ép của Hùm xám tăng dần và chỉ trong 3 phút cuối của thời gian thi đấu chính thức, họ ghi thêm 2 bàn nữa để ấn định chiến thắng 4-2. Trong đó, Lewandowski đã kịp hoàn tất cú hat-trick của mình.
Dẫu vậy, với chỉ 60 phút thể hiện, Haaland cũng chứng minh được năng lực xuất chúng ở tuổi 20. Anh có những kỹ năng đặc biệt của bản thân. Đơn cử như pha nhảy lên không trung rồi hãm bóng bằng ngực. Đây là động tác kết hợp hoàn hảo giữa sức mạnh và kỹ thuật, khiến Haaland trông như một vị thần Bắc Âu.
Còn với câu hỏi tại sao Haaland thường xuyên ghi được những bàn thắng cận thành, đơn cử như pha lập công thứ 2 vào lưới Bayern, câu trả lời nằm ở lối di chuyển đặc trưng.
Haaland thường xuyên đánh lạc hướng đối phương bằng cách di chuyển sang một bên (thường là hướng sang cột xa) rồi bất ngờ đổi hướng sang cột gần và ghi bàn. Ngoài ra, kỹ năng chạy vào điểm mù của hậu vệ cũng được anh thực hiện rất thành thục.