Oliver Kahn, người đứng sau thành công của Bayern

VỊNH SAN
09:21 ngày 01-09-2020
Oliver Kahn vẫn chưa chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành của Bayern. Tuy nhiên trong 8 tháng qua, cựu thủ môn từng 8 lần vô địch Bundesliga đã làm rất tốt vai trò lãnh đạo và góp công lớn vào cú ăn ba của Hùm xám.
Oliver Kahn, người đứng sau thành công của Bayern

Oliver Kahn hẳn đã thấy thời gian trôi qua như ánh chớp. Năm 2001, ông đứng trong khung gỗ, nhìn chằm chằm vào Mauricio Pellegrino trong giây phút cả sân San Siro đều nín thở. Rồi Kahn đổ người sang trái, chặn đứng cú sút của trung vệ Valencia. Sau đó là khoảnh khắc lịch sử, khi Kahn cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League.

19 năm sau, Bayern một lần nữa trở thành nhà vô địch châu Âu (Champions League 2020). Kahn có mặt trong lễ ăn mừng tại Bồ Đào Nha đêm 24/8 vừa qua không phải với bộ đồ thủ môn nổi tiếng, mà trong bộ vest lịch lãm và chiếc điện thoại. Ông từng nói rằng những khoảnh khắc, dù cay đắng hay tuyệt vời, sẽ không ở lại mãi mãi trong tâm trí. Vì vậy, Kahn cố gắng ghi lại, biến chúng thành những bức ảnh hay đoạn clip thông qua chiếc điện thoại.

Mặc dù không trực tiếp đóng vai người hùng như năm 2001, nhưng cựu thủ môn 51 tuổi vẫn có quyền tự hào với chiến tích vĩ đại này. Vào tháng 1/2020, Kahn tham gia ban điều hành CLB như một khóa tập sự trước khi chính thức tiếp quản vị trí Giám đốc điều hành của Karl-Heinz Rummenigge. Và trong một lần trao đổi với Giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic, cũng là đồng đội trong trận chung kết năm 2001, cả hai cùng hạ quyết tâm sẽ đưa Bayern giành cú ăn ba.

Kahn rất hiểu tham vọng “gia tăng danh hiệu để rút ngắn khoảng cách với những đội hàng đầu châu Âu như Real, Milan hay Liverpool” của Rummenigge. Bản thân Kahn khi còn thi đấu cũng nổi tiếng với tính cách dữ dội và luôn thèm khát thành công. Bây giờ là một lãnh đạo, Kahn vẫn luôn có mặt trên sân tập Sabener Strasse và truyền cho các cầu thủ tinh thần ấy. Khi mục tiêu ăn 3 hoàn thành trong đêm rực rỡ ở Lisbon, Kahn cười sảng khoái: “Nói được là phải làm được”. 

Kahn đang tham gia ban điều hành Bayern để chuẩn bị tiếp quản vị trí GĐĐH của Rummenigge (ảnh nhỏ)

Nhưng tất cả đều biết không dễ dàng để đạt được tham vọng đó, nhất là trong bối cảnh toàn thế giới chao đảo vì đại dịch Covid-19. Ngay cả Rummenigge, người đã chèo lái Bayern suốt 18 năm qua cũng chưa bao giờ đối mặt với thách thức tương tự, khi bóng đá đình trệ, mọi hoạt động tê liệt và doanh thu sụt giảm. Chỉ là một CEO tập sự, nhưng Kahn đã tự đặt ra cho mình nhiệm vụ phải đưa Bayern ra khỏi cuộc khủng hoảng. 

Có thể nói Kahn và các cộng sự đã thành công ngoài dự kiến. Trong chiến tích đăng quang Champions League, Kahn đã có tấm hình “tự sướng” với chiếc cúp và chủ tịch Herbert Hainer, người nói rằng “Bayern phải nhìn thấy cơ hội trong khủng hoảng, sau đó thoát ra và phát triển mạnh mẽ hơn”. Nhìn lại quãng thời gian khó khăn đã qua, Bayern là một trong không nhiều CLB vẫn trả lương đầy đủ cho nhân viên cũng như cầu thủ, thực hiện các bản hợp đồng gia hạn, thậm chí chi ra 50 triệu euro cho Leroy Sane và sẽ tiếp tục mua sắm nếu cần.

Nhân nói về vấn đề chuyển nhượng, Kahn chính là trung gian hòa giải mối xung đột giữa Salihamidzic và Hansi Flick, khi HLV 55 tuổi này đòi hỏi phải mua hậu vệ phải vào tháng 1. Kahn cũng tiếp tục khiến cả hai tìm được tiếng nói chung, sau đó bỏ qua Kai Havertz, Timo Werner và hài lòng với bản hợp đồng mang tên Sane. Từng là đội trưởng của Bayern trong 6 năm, Kahn biết cách để dung hòa các cá tính lớn để kiến tạo một tập thể vững mạnh. Bây giờ, ông lại góp phần xây dựng bầu không khí đoàn kết và gắn bó ở Allianz Arena.

Phương châm của Kahn là “tiếp tục” và “những đội vĩ đại sẽ càng vĩ đại hơn bởi họ không bao giờ hài lòng”. Với một vị CEO thế này, Bayern sẽ còn tiến xa.

Kahn hy sinh vì Bayern
Để trở lại Allianz Arena với cương vị lãnh đạo, Kahn đã phải chấm dứt vai trò chuyên gia bóng đá trên truyền hình kéo dài 12 năm, cũng như từ biệt chương trình ăn khách “TV Titan”. Ngoài ra, ông cũng hủy bỏ hợp đồng quảng cáo với một nhà cái và công việc quản lý công ty Goalplay. 

“Bayern là một thương hiệu toàn cầu, vì vậy chúng tôi phải thường xuyên giành danh hiệu ở cấp độ châu lục. Chúng tôi theo đuổi chiến thắng và không bao giờ mệt mỏi vì điều đó. Đội bóng này luôn đặt ra tham vọng lớn”, Oliver Kahn nói.   

XEM THÊM

4 lần Real vô địch là 4 lần Barca lại có một cuộc chia tay đau đớn?

Messi được tổng thống Argentina kêu gọi hồi hương

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Lewandowski giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Đức Lewandowski giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm tại Đức

    Robert Lewandowski vừa được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2020 tại Đức. Niềm vui còn nhân lên gấp bội với các fan Bayern Munich, khi ông thầy Hansi Flick ẵm luôn danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong năm…

  • Thomas Mueller: 'Tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất dưới thời Flick' Thomas Mueller: 'Tôi chơi thứ bóng đá tốt nhất dưới thời Flick'

    Thomas Mueller vừa dành cho tờ Bild một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền. Anh nói về việc HLV Hansi Flick đã tìm được mạch ngầm ở Bayern và khơi dậy nó. Mueller cũng khẳng định, chưa bao giờ anh cảm thấy vai trò của mình quan trọng như lúc này.

  • Lewandowski: 'Tôi xứng đáng giành Quả bóng Vàng' Lewandowski: 'Tôi xứng đáng giành Quả bóng Vàng'

    Tiền đạo Robert Lewandowski tự hào về màn trình diễn xuất sắc của mình trong màu áo Bayern Munich xuyên suốt mùa 2019/20.

  • Đích thân Rummenigge ra tay vụ Perisic Đích thân Rummenigge ra tay vụ Perisic

    CEO Karl-Heinz Rummenigge của Bayern Munich vừa trả lời phỏng vấn trên kênh Sport1 rằng, ông đang lên kế hoạch trực tiếp liên lạc với người đồng cấp Giuseppe Marotta bên phía Inter Milan để đàm phán về trường hợp của Ivan Perisic.

  • Schalke nhắm mua lão tướng Ibisevic Schalke nhắm mua lão tướng Ibisevic

    Nhằm tăng cường cho hàng công một tiền đạo nhiều kinh nghiệm, Schalke đang tiến hành thủ tục để chiêu mộ lão tướng Vedad Ibisevic, cầu thủ vừa hết hợp đồng với Hertha.

  • The Best sẽ là sự tôn vinh xứng đáng cho Lewandowski The Best sẽ là sự tôn vinh xứng đáng cho Lewandowski

    Thật khó để tìm ra ai đó xuất sắc hơn Robert Lewandowski vào thời điểm này. Và sẽ thật bất công nếu tiền đạo đã ghi 55 bàn trong suốt chiến dịch 2019/20 lại không nhận được một giải thưởng cá nhân nào đó, như Quả bóng vàng hay FIFA The Best.

  • Alphonso Davies, hãy quên đi... trại tị nạn Alphonso Davies, hãy quên đi... trại tị nạn

    Đấy bất quá chỉ là chi tiết bên lề, khi báo chí khắp nơi liên tục kể lại câu chuyện Alphonso Davies chào đời trong trại tị nạn, suốt 2 năm qua. Bắt đầu từ đây, người ta sẽ phải bàn về Davies như một ngôi sao hàng đầu thế giới, với những đề tài quan trọng hơn nhiều.

  • Reinier là ai và giỏi ra sao? Reinier là ai và giỏi ra sao?

    Cho đến lúc này, Reinier Jesus, tân binh vừa gia nhập Dortmund vẫn là cái tên khiến các CĐV bóng đá nói chung phải tò mò. Thậm chí, ngay cả NHM của Real Madrid hoặc của Brazil cũng không biết anh ta thực sự là cầu thủ như thế nào! Vậy, Reinier là ai và giỏi ra sao?

  • RB Leipzig trước thử thách để có Angelino RB Leipzig trước thử thách để có Angelino

    Ấn tượng với phong độ của Angelino, hậu vệ trái mượn từ Man City, lãnh đạo RB Leipzig đang nỗ lực đàm phán để mua đứt anh.

  • Leon Goretzka: Tiền vệ box-to-box đẳng cấp thế giới của Bayern   Leon Goretzka: Tiền vệ box-to-box đẳng cấp thế giới của Bayern  

    Ngoại hình của Leon Goretzka không phải là sự thay đổi lớn duy nhất trong mùa giải vừa qua, khi cầu thủ 25 tuổi này trở thành một tiền vệ box-to-box thực sự đẳng cấp thế giới trong đội hình của HLV Hansi Flick.  

  • Lewandowski, Neuer và những người hùng giúp Bayern vô địch Champions League 2019/20 Lewandowski, Neuer và những người hùng giúp Bayern vô địch Champions League 2019/20

    Với thắng lợi nhẹ nhàng 1-0 trước PSG vào đêm qua, Bayern Munich đã đoạt chức vô địch Champions League 2019/20 để hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Dưới đây là những nhân tố quan trọng giúp Hùm xám xứ Bavaria thêm một lần "lên đỉnh" ở đấu trường châu Âu.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x